Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tiến hành hội đàm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ
* Sáng 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nóng, quan trọng phát sinh trong thực tiễn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị.
Nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của cuộc họp là nhằm thống nhất phương thức, cách làm để giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra, cần phải tập trung cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành và cho biết thời gian qua, Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương.
Thủ tướng nêu rõ: “Việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Bộ, ngành Công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra”.
*Cũng trong sáng 22/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 là định hướng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; việc tổ chức thực hiện phải quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực thời gian qua của Bộ Khoa học và Công nghệ trong tham mưu, tổ chức triển khai Nghị quyết 57, thể chế, cơ chế chính sách cơ bản được hoàn thiện; thúc đẩy phát triển hạ tầng, công nghệ; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống.
Thủ tướng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, tăng tỷ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi trong tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Nghị quyết 57 yêu cầu bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số); đổi mới tư duy quản lý, chuyển trọng tâm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả đầu ra; tháo gỡ dứt điểm rào cản gắn với việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát, trọng tâm vào cơ chế quản lý, tài chính, đầu tư và tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp khoa học-công nghệ.
Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa Việt Nam
Sáng 22/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, trọng tâm các đại biểu đóng góp ý kiến là làm rõ cơ chế chấp nhận rủi ro, thiết kế chính sách thí điểm minh bạch, khả thi; tháo gỡ “điểm nghẽn” về nguồn lực, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc gắn với thực tiễn đời sống.
Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến đóng góp về cơ chế chấp nhận rủi ro trong đầu tư văn hóa nhằm tháo gỡ những "nút thắt" lớn nhất trong việc triển khai các chính sách văn hóa hiện nay; thiết chế văn hóa ở cơ sở; đối tượng thụ hưởng chính sách đãi ngộ; đào tạo đãi ngộ nhân lực văn hóa, đặc biệt là lực lượng trẻ, các cơ chế về quỹ đất, trụ sở hay thuê mướn tài sản công cho mục đích văn hóa cần phải công khai và có ưu đãi đủ sức hấp dẫn đối với khu vực tư nhân...
Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, với trọng tâm là cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Các ý kiến đều thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực và tạo đột phá cho phát triển văn hóa.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lênin
Kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2026), sáng 22/4, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin (phường Ba Đình, Hà Nội).
Trước Tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lênin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, người sáng lập Nhà nước Xô viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
*Ngày 22/4, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Khu Lưu niệm V.I.Lênin ở Ulyanovsk (Liên bang Nga) tổ chức Trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin - Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I.Lênin ở Ulyanovsk” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Với 156 hình tượng V.I.Lênin được lựa chọn kỹ lưỡng từ Bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I.Lênin ở Ulyanovsk - quê hương của Người, Trưng bày chuyên đề không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn mang chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa to lớn.
Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng
Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 3.466 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố và xã, phường, đặc khu trên toàn quốc, với hơn 20.000 cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tham dự.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng nhấn mạnh, với vai trò là chức năng, phương thức lãnh đạo quan trọng nhất của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tới là rất cao, nhất là bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo.
Đồng chí Trần Tiến Hưng đề nghị, trên cơ sở nội dung phổ biến, quán triệt tại hội nghị, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tích cực, tự nghiên cứu, nhanh chóng nắm vững, thấm nhuần, nhận thức đúng, đầy đủ và toàn diện, hiểu sâu, làm chủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp định hướng, các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, coi đó là trách nhiệm chính trị trực tiếp.
Thông xe cầu cạn vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa-Đà Lạt
Ngày 22/4, cầu Xuân Hương, công trình cầu cạn vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa, Quốc lộ 20, địa bàn phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chính thức thông xe hai chiều sau bốn tháng thi công.
Đèo Mimosa là một trong tuyến cửa ngõ quan trọng của Đà Lạt, tuyến đèo dài 11km. Trung tuần tháng 11/2025, mưa lớn liên tục gây sạt lở nghiêm trọng tại Km226+500 đèo Mimosa, toàn bộ mặt đường đoạn này bị đứt gãy, chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vệt trượt khoảng 100m. Đèo Mimosa sạt lở khiến tuyến giao thông huyết mạch vào trung tâm Đà Lạt bị chia cắt.
Công trình cầu cạn Xuân Hương có chiều dài 133m, rộng 9m; bắt đầu thi công từ tháng 12/2025. Công trình vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa không chỉ giúp "nắn" đoạn đường quanh co, nguy hiểm mà còn giải quyết bài toán sụt lún, sạt lở tại khu vực có nền địa chất yếu, bảo đảm giao thông thông suốt cho cửa ngõ vào ra Đà Lạt.
Triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại trung tâm Đà Nẵng
Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bắt giữ đối tượng cầm đầu Hồ Thị Đông Phương (sinh năm 1985; trú phường Cẩm Lệ) cùng 11 đối tượng tham gia về hành vi “Gá bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự phát hiện tại địa chỉ K136/40 đường Hải Phòng có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức “binh 13 lá”, có sự bố trí, cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ ngày 21/4, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt kiểm tra địa chỉ trên.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và khai nhận sau mỗi buổi, các con bạc phải nộp cho Phương số tiền 600.000 đồng tiền “xâu”. Từ tháng 12/2025 đến thời điểm bị phát hiện, Hồ Thị Đông Phương đã tổ chức cho các đối tượng trên tụ tập đánh bạc thường xuyên tại địa điểm này nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bộ bài sử dụng để đánh bạc, tiền mặt và các đồ vật liên quan phục vụ việc đánh bạc của các đối tượng.
Ấn Độ: Cháy kho pháo hoa, ít nhất 8 người thiệt mạng
Một vụ cháy tại cơ sở lưu trữ pháo hoa ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Đây là vụ việc tương tự thứ hai xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày qua.
Cảnh sát trưởng khu vực Thrissur thuộc bang trên, ông Nakul Rajendra Deshmukh cho biết, công tác cứu hộ đã kết thúc. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Truyền thông địa phương đưa tin đám cháy bùng phát trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội của người Hindu.
Giới chức cơ quan ứng phó thảm họa bang Kerala cho biết, số người thiệt mạng có thể tăng do có 2 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước thiệt hại về người, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Xung đột tại Trung Đông: Nổ súng vào các tàu sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn
Lệnh ngừng bắn mong manh vừa được gia hạn giữa Iran và Mỹ sáng sớm 22/4 theo giờ Việt Nam tiếp tục vấp phải thử thách khi liên tục ghi nhận các vụ nổ súng vào tàu tại khu vực quanh eo biển Hormuz.
Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở hàng rời Iran đã bị bắn tại khu vực cách Iran gần 15km về phía tây và phải dừng lại trên biển trong bối cảnh Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. UKMTO cho biết thủy thủ đoàn an toàn và không có thiệt hại nào đối với tàu. Trước đó, hôm 19/4, lực lượng Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu treo cờ Iran ở Vịnh Oman khi tàu này đang cố gắng vượt qua vòng vây phong tỏa hàng hải của Mỹ.
Cùng ngày, cũng theo UKMTO, thuyền trưởng một tàu container báo cáo rằng đã bị một tàu chiến của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận... sau đó tàu này đã nổ súng, gây hư hại nặng cho cầu tàu. Vụ việc xảy ra cách Oman khoảng 27km về phía đông bắc, không gây hỏa hoạn và tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn. Trong khi đó, công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech của Anh cho biết con tàu trên đang treo cờ Liberia và "đã được thông báo rằng nó được phép đi qua eo biển Hormuz". Ngược lại, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết con tàu đã "phớt lờ những cảnh báo từ lực lượng vũ trang Iran".