Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chiến binh Nga từng chiến đấu tại Việt Nam

Sáng 25/3 (giờ địa phương), tại Moskva, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và những người bạn Nga. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và những người bạn Nga. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Đoàn do ông Vladimir Petrovich Buyanov, Chủ tịch Hội, và ông Nikolay Nikolaevich Kolesnik, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam dẫn đầu.

Xúc động được gặp những người bạn thân thiết của Việt Nam, những minh chứng sống cho quan hệ hữu nghị, son sắt, tin cậy giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, Thủ tướng Chính phủ chuyển tới các đồng chí lời thăm hỏi thân thiết và những tình cảm, sự kính trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

a2-7607-2857.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga ngày nay. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trong đó có tình cảm, công sức, trí tuệ và sự hy sinh của những người trong Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga.

Nêu những công trình lớn, mang tính biểu tượng của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga (và Liên Xô trước đây), Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Thủ tướng, hai bên thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới, góp phần để 2 nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, trong đó, với việc hai bên ký Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, sẽ có thêm một công trình biểu tượng mới trong quan hệ 2 nước.

a3-7575-3593.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và đề nghị Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam, nhất là Đại sứ quán 2 nước để có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa, vừa ôn lại, ghi nhớ, giáo dục truyền thống, vừa tạo nền tảng, động lực vun đắp cho quan hệ hai nước; góp phần cho mỗi nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga đánh giá cao và tin tưởng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thành công tốt đẹp, đặc biệt việc hai bên ký Hiệp định về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam cũng như các thỏa thuận hợp tác khác sẽ tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực.

Thông tin về quan hệ tốt đẹp giữa Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chiến binh Nga với Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, những người bạn Nga cho biết, thời gian qua, Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chiến binh Nga có nhiều hoạt động thiết thực như thi tìm hiểu, vẽ tranh, thi ảnh, video về mỗi nước, quan hệ Việt-Nga, góp phần giữ gìn, vun đắp, tăng cường quan hệ song phương.

Các bạn Nga mong muốn những tình cảm, sự hợp tác, truyền thống quý báu giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước sẽ được nối tiếp bởi lớp lớp các thế hệ mai sau; cảm ơn và mong muốn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm mà nhân dân Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam, để qua đó thắt chặt hơn tình cảm gắn bó giữa hai đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2025, Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo, Dân vận các địa phương đã triển khai toàn diện, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, gắn với hoạt động thực tiễn.

Đổi mới tuyên truyền biển, đảo, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền

Nhấn mạnh vai trò phối hợp và yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân đề nghị Vùng 3 Hải quân chủ động đổi mới nội dung, hình thức, bám sát định hướng chiến lược, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức ra mắt bản đồ số “Quảng Trị on the map”.

Tuổi trẻ Quảng Trị làm bản đồ số giới thiệu vẻ đẹp quê hương

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa vinh danh và trao thưởng các đơn vị có sản phẩm tiêu biểu, được yêu thích trong chiến dịch truyền thông Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu trong tỉnh. Đây là bản đồ số đầu tiên giới thiệu vẻ đẹp quê hương bằng trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị. 

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được triển khai từ năm 2019 tại 5 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai) tập trung vào tuyên truyền pháp luật nghề cá, hỗ trợ vật chất và cứu hộ cứu nạn.

Giữ biển đảo thiêng liêng từ những điều bình dị

Giữa không gian biển rộng lớn, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền không chỉ diễn ra trên boong tàu chiến hay trong những ca trực giữa trùng khơi, mà còn hiện hữu từ những chuyến tàu tiếp tế lặng lẽ rời bến, những cuộc cứu nạn trong đêm, những đứa trẻ vùng biển được nhận đỡ đầu, và sự đồng hành bền bỉ với ngư dân bám biển.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động.

Lan tỏa giá trị nghiên cứu khoa học về phát triển văn hóa Việt Nam

Không chỉ dừng ở vai trò lưu giữ, bảo quản, bảo tồn hiện vật, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động, không gian đối thoại văn hóa đa sắc màu, đưa những công trình nghiên cứu chuyên sâu đến gần hơn với công chúng, thông qua sức mạnh của công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo.