Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo thành phố báo cáo, các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ 3 nội dung chính: Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch kiến trúc tổng thể thành phố; các mặt công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, nâng cao đời sống nhân dân.
Năm 2025, Hải Phòng đạt mức tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là năm thứ 11 liên tiếp duy trì mức tăng trưởng hai con số. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, nhất là trong lĩnh vực chế biến, chế tạo; hoạt động cảng biển và logistics phát triển mạnh; thu hút đầu tư cao.
Trong lĩnh vực xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, nhất là giải quyết việc làm; du lịch phát triển mạnh. Thành phố chú trọng cải cách hành chính và quản trị công, đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PGI… Hiện, thành phố tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương nhằm tiếp tục tăng trưởng hai con số lâu dài.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là dịp đặt Hải Phòng vào đúng vị trí chiến lược quốc gia, nhìn thẳng vào những vấn đề cốt lõi và xác định đúng vai trò, trách nhiệm của thành phố với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư biểu dương thành phố những năm qua, nhất là năm 2025, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.
Tổng Bí thư lưu ý, tăng trưởng kinh tế của thành phố tuy cao nhưng một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra; thu nhập bình quân và thu hút FDI thấp hơn kỳ vọng. Cơ cấu kinh tế vẫn còn phụ thuộc khá lớn vào công nghiệp gia công, lắp ráp, hàm lượng công nghệ trong nhiều ngành còn hạn chế. Hạ tầng kết nối vùng, nhất là logistics, đường sắt, đường thủy nội địa và hạ tầng số chưa đồng bộ. Hải Phòng cũng đang phải đối mặt với những thách thức mới về chuyển dịch chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ và yêu cầu phát triển xanh, bền vững.
Những vấn đề đó đòi hỏi thành phố phải có tư duy phát triển mới, tầm nhìn dài hạn và những giải pháp mang tính đột phá. Chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026- 2030 cần phải được cụ thể hóa hơn nữa, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, thẩm quyền, trách nhiệm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ; phải đặt trong tư duy phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, con người và môi trường.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hải Phòng là thành phố cảng lâu đời, nơi hội tụ nhiều dòng chảy lịch sử, văn hóa và giao thương, luôn mang tinh thần mở cửa, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm và tiên phong trong phát triển. Trong kỷ nguyên mới, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp và cảng biển quan trọng của cả nước, thể hiện rõ khát vọng phát triển mạnh mẽ, tinh thần tiên phong của thành phố cảng anh hùng.
Hải Phòng cần xác định vai trò của mình trong cấu trúc phát triển quốc gia và vùng Bắc Bộ, vừa là một địa phương năng động, vừa phải vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt ở phía bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics tầm cỡ quốc tế và kinh tế biển hiện đại, đồng thời là đầu mối kết nối thị trường nội địa với thị trường quốc tế. Thành phố phải tìm cách nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tổng Bí thư đề nghị, trước hết, cần tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hiện đại, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao. Quá trình tái cơ cấu công nghiệp phải gắn với hiện đại hóa, số hóa và xanh hóa; phục hồi có chọn lọc các ngành thế mạnh như cơ khí, đóng tàu, vận tải và dịch vụ cảng biển trên nền tảng công nghệ cao và tiêu chuẩn môi trường mới.
Phát triển trung tâm logistics quốc tế gắn với hệ thống cảng biển hiện đại, vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, cảng xanh và cảng thông minh; thúc đẩy đồng bộ các công trình hạ tầng chiến lược và hệ thống kết nối đa phương thức để đưa Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối các dòng chảy thương mại, logistics và dịch vụ giá trị cao của miền bắc.
Thành phố khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, tận dụng cơ chế đặc thù để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, từng bước hình thành Công viên khoa học, công nghệ và hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh. Qua đó thúc đẩy cảng biển số, logistics số và các dịch vụ số. Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp công nghệ, logistics, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ biển.
Triển khai quyết liệt cơ chế, chính sách đặc thù để huy động và phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực phát triển; ưu tiên chi đầu tư phát triển, giảm dần chi thường xuyên, khai thác hiệu quả tài sản công. Vận hành đồng bộ hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, hiệu quả hơn; đặc biệt chú ý đến năng lực cấp xã.
Tổng Bí thư nêu rõ, Hải Phòng cần đặc biệt coi trọng tư duy quy hoạch phát triển. Quy hoạch phát triển phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, không chỉ đến năm 2030, 2045 mà xa hơn nữa, chủ động chuẩn bị không gian phát triển, hạ tầng chiến lược và năng lực quản trị để thích ứng với những biến động lớn của kinh tế toàn cầu. Phải tăng cường kết nối vùng và lan tỏa phát triển; chủ động thúc đẩy các cơ chế liên kết vùng về hạ tầng, logistics, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường biển. Trong cấu trúc phát triển của miền bắc, Hải Phòng phải được định vị là cực tăng trưởng biển của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước, cùng với Hà Nội và Quảng Ninh hình thành tam giác động lực phát triển.
Với tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó cảng biển và logistics giữ vai trò trung tâm; mở rộng và hiện đại hóa kết nối vùng. Việc hoàn thiện các tuyến vành đai, hành lang kinh tế ven biển, đường sắt kết nối cảng với nội địa, phát triển vận tải sông pha biển, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho toàn vùng duyên hải Bắc Bộ và tăng cường kết nối với các tuyến thương mại quốc tế.
Đến năm 2045, Hải Phòng cần trở thành thành phố cảng công nghiệp-dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của cả nước. Không gian đô thị cần được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, mở rộng ra biển. Tầm nhìn xa hơn, quy hoạch thành phố cần hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu. Điều đó đòi hỏi ngay từ hôm nay Hải Phòng phải chuẩn bị tầm nhìn dài hạn về mở rộng không gian ra biển, bảo vệ hệ sinh thái ven biển, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tổng Bí thư khẳng định, phát triển kinh tế suy cho cùng phải hướng tới nâng cao đời sống nhân dân. Hải Phòng cần kiên định quan điểm lấy con người làm trung tâm của phát triển, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng, không ai bị bỏ lại phía sau; đặc biệt quan tâm lực lượng lao động; đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ công cộng. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện và bao trùm; triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế và cơ hội việc làm cho người dân; coi trọng việc xây dựng môi trường sống xanh, an toàn và bền vững.