Tìm sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hưng Nhân mở rộng

Nhiều hộ dân chưa đồng ý bàn giao đất cho Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Nhân (phần mở rộng) tại thị trấn Hưng Nhân và xã Tân Hòa (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vì cho rằng mức giá bồi thường, hỗ trợ thấp.

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được chính quyền địa phương kỳ vọng thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được chính quyền địa phương kỳ vọng thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Dự án trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 8/2020. Theo đó, trong tháng 1/2022 phải hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 với tổng diện tích hơn 100 nghìn m2. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều hộ dân chưa đồng ý bàn giao đất vì cho rằng mức giá bồi thường, hỗ trợ thấp.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, đây là dự án được tỉnh Thái Bình rất quan tâm, bởi bấy lâu nay thị trấn Hưng Nhân phát triển chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế sẵn có khi nằm cận kề với tỉnh Hưng Yên, lại rất gần Quốc lộ 5 kết nối với trục phát triển Hải Phòng, Quảng Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Nhân có tổng diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 44 ha, tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, tổng diện tích thu hồi là hơn 11 ha, liên quan đến 245 hộ gia đình thuộc tổ dân phố Vân Nam, Vân Đông và tổ dân phố Đầu, thuộc thị trấn Hưng Nhân.

Tháng 1/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hưng Hà phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Nhân tổ chức họp công khai quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án.

Cần có sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình -0
Người dân thị trấn Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) mong muốn dự án sớm được đầu tư.

Tại cuộc họp, đa số các hộ gia đình nhất trí về chủ trương thu hồi đất để phục vụ dự án, tuy nhiên không nhất trí với giá bồi thường theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, với lý do giá bồi thường thấp.

Tháng 3/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hưng Hà tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Nhân và các tổ dân phố họp, triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng đến các hộ dân có diện tích đất thu hồi. Trong cuộc họp, các gia đình vẫn nêu ý kiến về đơn giá bồi thường thấp.

Trong tháng 10/2021, huyện Hưng Hà đã vận động, tuyên truyền, kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ phương án của 225/245 hộ gia đình. Còn 6 hộ dân chết cả vợ lẫn chồng, con em đi làm ăn xa, nên Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Nhân chưa hướng dẫn được con em của chủ sở hữu tài sản làm thủ tục phân chia di sản thừa kế. Ngoài ra, còn 11 hộ gia đình vắng chủ, đi làm ăn xa, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hưng Hà nhiều lần liên hệ, mời bà con về để vận động, tuyên truyền thực hiện dự án. Tuy nhiên, các gia đình không về phối hợp để thực hiện.

Trong tháng 11 và 12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà đã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, nhưng bà con vẫn chưa đồng thuận với mức giá đền bù, hỗ trợ hiện nay.

Được biết, toàn bộ diện tích đất thu hồi là đất nông nghiệp. Mức giá đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của tỉnh là 42 nghìn đồng/m2; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề là 63 nghìn đồng/m2. Ngoài ra, thu hồi từ 30% đến 70% diện tích và trên 70% diện tích đất đang sử dụng, người dân được hỗ trợ gạo ít nhất trong 6 tháng và nhiều nhất trong 24 tháng. Tổng mức hỗ trợ, bồi thường thu hồi đất nông nghiệp ở dự án này là 51 triệu 800 nghìn đồng (doanh nghiệp đã hỗ trợ).

Ông Tô Tiến Tĩnh, trú tại tổ dân phố Vân Đông, thị trấn Hưng Nhân cho biết: “Chúng tôi rất mong mỏi nhà đầu tư về triển khai dự án để mở mang, phát triển kinh tế. Thực tế, ruộng đất bỏ hoang rất lãng phí bởi sản xuất không hiệu quả, con em chúng tôi bây giờ chủ yếu đi làm ăn xa. Chính vì vậy, hiện nay gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho nhà nước”.

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà chia sẻ, việc triển khai các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện là hướng đi trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, chúng tôi được giao làm công tác giải phóng mặt bằng.

Huyện đã chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp triển khai quy trình, thủ tục thu hồi đất đúng quy đinh. Tuy nhiên, trong thời gian qua có những thông tin trái chiều của nhân dân, cho rằng mức hỗ trợ, bồi thường thấp. Huyện đã tổ chức đối thoại trên tinh thần công khai, dân chủ, giải đáp mọi thắc mắc. Huyện khẳng định, mức giá đền bù, hỗ trợ hiện nay là thỏa đáng và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Cần có sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phát biểu tại Kỳ họp chuyên đề về giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hưng Nhân (phần mở rộng) tại Chi bộ tổ dân phố Vân Nam.

Lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân, ngày 21/4 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Hà Nguyễn Trọng Lộ trực tiếp xuống dự Kỳ họp chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hưng Nhân (phần mở rộng) tại Chi bộ tổ dân phố Vân Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí khẳng định, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là chủ đề hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong năm nay.

Do đó, đồng chí mong muốn sự đồng thuận cao của các hộ gia đình bị thu hồi đất, trước mắt phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện nhanh gọn các bước giải phóng mặt bằng và sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để tổ chức thi công, đưa nhà máy vào hoạt động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân và nguồn thu bền vững cho địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Các hạng mục tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang được triển khai gấp rút hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. (Ảnh: MAI)

Sân bay Gia Bình và bài toán hạ tầng mang tầm quốc gia

Nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu, đường băng và những hệ thống vận hành ứng dụng AI đang đồng thời được triển khai gấp rút tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cầu Đen bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Khẩn trương thi công cầu Đen ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Trận lũ lịch sử tháng 10/2025 cuốn trôi cầu Đen bắc qua suối Hoan dài gần 50m, cắt đứt đi lại trên tuyến đường quen thuộc để sản xuất, lao động, buôn bán, giao lưu của người dân các xã Nam Hòa, Trại Cau, Văn Hán (Thái Nguyên). Những ngày gần đây, người dân vui mừng khi cầu Đen được khẩn trương xây dựng bằng bê-tông cốt thép.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.