Tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột ở Trung Đông

Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Liên hợp quốc Lana Nusseibeh hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có phản ứng rõ ràng hơn trước tình hình thảm khốc tại dải Gaza hiện nay. Trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tiếp diễn tại dải Gaza và vùng lãnh thổ Bờ tây của Palestine, hàng loạt quốc gia tiếp tục thúc giục các bên liên quan tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột dai dẳng tại khu vực Trung Đông.
Khu lều tạm cho người tị nạn Palestine tại Khan Yunis, miền nam Dải Gaza, ngày 19/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khu lều tạm cho người tị nạn Palestine tại Khan Yunis, miền nam Dải Gaza, ngày 19/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nỗ lực xoa dịu căng thẳng

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Anthony Albanese ở Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh sự cần thiết đưa ra lộ trình hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại dải Gaza và tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hai nhà nước để người dân Israel và Palestine có thể cùng chung sống hòa bình trong tương lai.

Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Trung Đông Barbara Leaf đã đến UAE, bắt đầu chuyến thăm Trung Đông để tham vấn với các đối tác của Washington.

Tại cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, Berlin sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực bảo vệ dân thường, cho phép tiếp cận cũng như cung cấp nhân đạo cho người dân ở dải Gaza. Hai bên nhất trí nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng cũng như tìm ra giải pháp chính trị.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cảnh báo rằng, một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào dải Gaza có thể dẫn đến tình huống rất nguy hiểm, khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Ông El-Sisi khẳng định, Ai Cập muốn đóng một vai trò tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng đồng thời kêu gọi khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình Israel-Palestine vốn bị đóng băng từ lâu. Tổng thống El-Sisi nhắc lại Ai Cập phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường ở cả hai bên.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một lần nữa không đạt được đồng thuận khi dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất đã không được nhất trí thông qua tại Hội đồng Bảo an do Nga, Trung Quốc phủ quyết và chỉ có 10 quốc gia tán thành. Trước đó, ngày 16/10, bản dự thảo do Nga đề xuất cũng bị Mỹ, Anh phủ quyết trong khi Pháp và Nhật Bản nằm trong số các nước bỏ phiếu trắng.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Phòng thủ nội địa Israel đêm 25/10 đưa ra cảnh báo bất thường tới cư dân đang sống tại các thị trấn gần dải Gaza, yêu cầu họ tìm nơi trú ẩn ngay lập tức để chuẩn bị cho “một cuộc tấn công trên diện rộng”. Người dân được yêu cầu mang theo thiết bị liên lạc, chuẩn bị thực phẩm, nước uống, chăn, nệm, thuốc và các thiết bị cần thiết khác vào nơi trú ẩn an toàn. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ làm mọi cách để giải thoát cho số con tin đang bị Hamas giam giữ ở dải Gaza.

Bộ Tài chính Israel cùng ngày thông báo đã phân bổ tổng cộng 400 triệu shekel (tương đương 98,38 triệu USD) để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, trong bối cảnh xung đột giữa nước này và Hamas diễn ra căng thẳng. Tuần trước, Cơ quan Đổi mới Israel đã phân bổ 100 triệu shekel để hỗ trợ các công ty công nghệ cao mới thành lập.

Tạo điều kiện lưu thông hàng hóa cứu trợ

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ai Cập nhân chuyến thăm Cairo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, hàng cứu trợ nhân đạo cần phải được đưa vào dải Gaza mà không bị cản trở. Tổng thống Pháp khẳng định cần cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện, đồng thời cho biết một tàu hải quân nước này sẽ sớm tới khu vực để hỗ trợ các bệnh viện ở dải Gaza và một máy bay Pháp cũng sẽ chở theo nhiều hàng hóa tới Ai Cập.

Chính phủ Đức kêu gọi tạo điều kiện để đưa hàng hóa nhân đạo vào dải Gaza theo các giai đoạn, tuy nhiên cho rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện là không phù hợp tình hình xung đột hiện nay. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, Berlin ủng hộ ý tưởng thiết lập “các cửa sổ nhân đạo” hoặc “khung thời gian cho phép đưa hàng hóa đến cho người dân”. Những nhân viên của Liên hợp quốc đồng hành cùng các đoàn xe chở hàng hóa cần được tạo điều kiện để vào dải Gaza và phân phối hàng hóa cho người dân một cách an toàn.

Quốc vương Jordan Abdullah II kêu gọi chấm dứt giao tranh ở dải Gaza và cảnh báo cuộc xung đột hiện nay có nguy cơ trở thành ngòi nổ trong khu vực. Quốc vương Jordan đề nghị các cường quốc thế giới gây sức ép để Israel ngừng chiến dịch ném bom dải Gaza cũng như chấm dứt chính sách bao vây, phong tỏa đối với hơn hai triệu người dân ở khu vực này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, Anh sẽ ủng hộ thảo luận về việc tạm dừng tranh chấp để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho người dân Palestine chứ không ủng hộ ngừng bắn toàn diện, cho rằng điều này có lợi cho Hamas. Theo người phát ngôn này, London lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel, cho rằng không có gì có thể biện minh cho hành động này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.