Tìm hướng đi bền vững cho các cung, nhà thiếu nhi

Nhiều năm nay, hệ thống cung, nhà thiếu nhi luôn đóng vai trò thiết chế văn hóa, đời sống quan trọng trong công tác chăm sóc, rèn luyện, ươm mầm tài năng, giáo dục đội viên, thiếu niên và nhi đồng. Tuy nhiên, trước nhiều bất cập, vướng mắc, hệ thống đang đứng trước hàng loạt yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, thiết thực và bền vững hơn.
Ðội viên, thiếu nhi Trường tiểu học Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trong giờ hoạt động ngoại khóa.
Ðội viên, thiếu nhi Trường tiểu học Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trong giờ hoạt động ngoại khóa.

Theo báo cáo "Tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và các hoạt động của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em năm 2024" do Hội đồng Ðội Trung ương vừa thực hiện, trẻ em mong muốn có thêm các điểm sinh hoạt, vui chơi dành riêng trên địa bàn dân cư, đồng thời tăng cường các sân chơi lành mạnh trên môi trường internet, khu vui chơi giải trí miễn phí với nội dung, hình thức phong phú, nhất là tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của hệ thống cung, nhà thiếu nhi trên cả nước - những địa điểm ra đời với vai trò phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí chính đáng của các em nhỏ lại đang thể hiện nhiều bất cập.

Thống kê mới nhất của Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thấy, những năm trở lại đây, hệ thống cung, nhà thiếu nhi ở nước ta đã giảm gần một nửa.

Cụ thể, năm 2017, cả nước có 209 cung, nhà thiếu nhi ở cả cấp tỉnh và cấp huyện. Năm 2018, con số này đột ngột giảm xuống còn 168. Qua các năm 2019, 2020 và 2021, tổng số cung, nhà thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước lần lượt giảm còn 134, 126 rồi 122 đơn vị. Năm 2024, hệ thống cung, nhà thiếu nhi nêu trên chỉ còn 126 đơn vị, với 24 đơn vị cấp tỉnh và 102 đơn vị cấp huyện.

Năm 2024, hệ thống cung, nhà thiếu nhi cả nước đã tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Ðội và nâng cao năng lực cán bộ chỉ huy Ðội; triển khai nhiều mô hình vui chơi, giải trí thu hút gần 7 triệu lượt thiếu nhi tham gia.

Ngoài ra, các cung, nhà thiếu nhi đã tổ chức hơn 1.300 lớp dạy bơi miễn phí, hơn 340 trại hè, trại sáng tác, khoảng 1.000 lớp huấn luyện kỹ năng, hơn 15 nghìn lớp năng khiếu cho thiếu nhi. Ðặc biệt, hệ thống cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi các tỉnh đã thực hiện gần 800 hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gần 382 nghìn thiếu nhi với tổng giá trị gần 26 tỷ đồng.

Trong khi công tác Ðội và phong trào thiếu nhi ngày càng trở nên hiệu quả, sôi nổi, tỷ lệ thuận với nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí chính đáng của các em nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc, thì hệ thống nhà, cung thiếu nhi lại ngày càng gặp nhiều rào cản, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Một số nhà thiếu nhi hiện chưa phát huy hết tiềm năng, thiếu sự chuyển biến, đổi mới về mô hình hoạt động dành cho thiếu nhi do đội ngũ cán bộ còn thiếu, chưa đủ nguồn lực con người để thực hiện nhiệm vụ. Việc đầu tư xây dựng và định hướng hoạt động hệ thống nhà thiếu nhi ở một số nơi còn yếu, cơ sở vật chất bị hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt của thiếu nhi.

Bên cạnh đó, do thực hiện cắt giảm kinh phí được cấp từ ngân sách và nguồn kinh phí tự chủ còn hạn chế, công tác vận động nguồn lực xã hội hóa gặp nhiều khó khăn, cho nên một số đơn vị khó có thể bảo đảm việc duy trì hoạt động.

Tại một số địa phương, nhà thiếu nhi cấp huyện có nơi còn chưa có quyết định thành lập bộ máy hoặc có bộ máy và trụ sở nhưng chưa đi vào hoạt động; cá biệt có trường hợp để cơ sở vật chất hư hỏng, xuống cấp. Nhiều đơn vị chỉ có nhà thiếu nhi cấp tỉnh, chưa có nhà thiếu nhi cấp huyện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tạo sân chơi cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa…

Vì vậy, cần có một nghị định của Chính phủ để thay thế hệ thống văn bản cũ gắn với việc bảo vệ các cung, nhà thiếu nhi cho trẻ em cả nước. Trong bối cảnh tiếng nói của trẻ em đã được đưa vào hệ thống luật hiện hành, thiếu nhi cả nước cần được trao cơ hội tiếp cận các sân chơi, thiết chế liên quan một cách đồng đều.

Ðặc biệt, cần phát huy có hiệu quả hơn hệ thống cung, nhà thiếu nhi trong bối cảnh sáp nhập, tinh gọn bộ máy hiện nay theo hướng tiếp tục tổ chức, thiết kế những hoạt động dành cho thiếu nhi, tăng cường phát hiện tài năng trẻ. Từ đó, các cung, nhà thiếu nhi trên cả nước mới có thể giữ vững vai trò địa chỉ tin cậy để chăm sóc, rèn luyện, ươm mầm tài năng, giáo dục đội viên, thiếu niên và nhi đồng.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.