Tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 28/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự hội thảo, có Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra và thành công tốt đẹp, xác lập những định hướng chiến lược cho phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tinh thần xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện thể chế làm động lực then chốt.

Hội thảo nhằm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó, khẳng định doanh nghiệp tư nhân là trung tâm của quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

mr-dat-2.jpg
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết: Yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đang trở nên cấp thiết. Do vậy, hội thảo có trách nhiệm không chỉ nhận diện vấn đề, mà còn góp phần làm rõ các định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam một cách thực chất. Hội thảo thể hiện rõ cách tiếp cận đúng đắn, khoa học và thực tiễn, là: Đặt doanh nghiệp vào trung tâm của tiến trình đổi mới; đồng thời, coi trọng vai trò của tri thức, khoa học-công nghệ và thể chế phát triển. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phải được đặt trên nền tảng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng thích ứng. Hội thảo góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức xã hội về vị trí, vai trò và sứ mệnh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới; nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe 5 tham luận tiêu biểu; kết nối chặt chẽ giữa lý luận, chính sách và thực tiễn doanh nghiệp; qua đó, làm rõ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đơn cử, Giáo sư-Tiến sĩ Vũ Minh Khương (Đại học Quốc gia Singapore) chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc xác định và gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, gợi mở hướng tiếp cận khoa học hơn cho Việt Nam.

Về vấn đề thể chế, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Thái Thị Tuyết Dung, Trưởng ban Pháp chế-Đại học Quốc gia Thành phố, phân tích vai trò của mô hình hợp tác “3 nhà” cùng các chính sách thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, cũng như hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ.

Từ thực tiễn sản xuất-kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa Đặng Huỳnh Ức My giới thiệu mô hình hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao, tích hợp những công nghệ liên quan và tuân thủ nguyên tắc ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) theo hướng chia sẻ giá trị.

Còn ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vina T&T Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đề cao việc hợp tác “3 nhà” như một đòn bẩy quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Real-time Robotics, thì đưa ra những bằng chứng thuyết phục để cho thấy rằng ngành sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) của Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng vươn tầm thế giới thông qua việc làm chủ công nghệ lõi ở ngành người máy học (robotics).

Đặc biệt, hội thảo tập trung thảo luận các động lực tăng trưởng kinh tế mới trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Các phân tích cho thấy chuyển đổi kép không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Những điển hình thực tiễn từ các doanh nghiệp đã đề cập vai trò then chốt của việc làm chủ công nghệ lõi, đặc biệt là các công nghệ sâu; việc tái cấu trúc mô hình sản xuất-kinh doanh theo hướng xanh và bền vững để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là lực lượng lao động Gen Z với tư duy số, khả năng thích ứng nhanh và sáng tạo, được xác định là “nguồn lực mềm” quyết định lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế trong dài hạn.

Hội thảo cũng đề xuất các công cụ và giải pháp chính sách nhằm đo lường và nâng cao sức khỏe nội tại của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các kiến nghị, đề xuất tại hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo các cơ quan Trung ương để phục vụ công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

ky-ket-2.jpg
Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tại hội thảo, Đại học Quốc gia Thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp; đánh dấu bước cụ thể hóa quan trọng trong mối liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu với cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện cam kết đồng hành giải quyết các bài toán thực tiễn của nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Công bố các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc bước vào vòng 2 cuộc thi “Thử thách chuyển đổi kép”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Khởi động “Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “Hành trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giới thiệu lộ trình, các cơ chế, cơ hội hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp với chuyên gia trong hệ sinh thái.

Xu hướng dịch chuyển sang chất lượng tiếp tục được kỳ vọng định hình thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần trạng thái cân bằng, ưu tiên chất lượng là hàng đầu

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần trạng thái cân bằng, dịch chuyển sang chất lượng (flight-to-quality) tiếp tục định hình nhu cầu. Tỷ lệ lấp đầy được ghi nhận tích cực trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế. Động lực tăng trưởng đến từ ngành sản xuất, y tế, tiêu dùng nhanh, công nghiệp và công ty FDI.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Nam thanh niên chạy Grab bị ô-tô đâm tử vong ở Đồng Nai

Đến khoảng 18 giờ ngày 9/9, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an phường Trấn Biên phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên chạy xe Grab bị ô-tô đâm tử vong.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Một góc Khu công nghiệp Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Sau 40 năm đổi mới, thành phố Đồng Nai trở thành một trong những địa phương tiên phong phát triển công nghiệp. Bước vào giai đoạn mới, Đồng Nai đang quyết liệt tái cấu trúc, phát triển công nghiệp công nghệ cao, góp phần củng cố vị thế trung tâm công nghiệp hàng đầu khu vực phía nam và cả nước.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi DigiTrans Edtech với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục”.

Đổi mới tư duy, lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo

Hướng đến nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai nhiều mô hình giáo dục mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.