Tìm giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chiều 21/5, tại Quảng Ngãi, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) và Tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự và cải cách tư pháp phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện lý luận pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân”.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phát biểu khai mạc hội thảo.
Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phát biểu khai mạc hội thảo.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) và Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho biết, Luật Xử lý vi phạm hành chính là đạo luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật về quản lý nhà nước, là cơ sở pháp lý trực tiếp để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính.

ndo_br_img-0141.jpg
Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chào mừng hội thảo.

Sau hơn 13 năm triển khai thi hành, Luật đã phát huy vai trò quan trọng trong thực tiễn quản lý nhà nước. Theo thống kê của Bộ Công an, sau hơn 13 năm triển khai thi hành Luật, đã phát hiện gần 74,8 triệu vụ việc vi phạm hành chính, trong đó đã xử phạt hơn 66 triệu vụ việc, chiếm 88,6%.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác; tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

ndo_br_img-0224.jpg
Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) và Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội thảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn thi hành Luật cũng cho thấy một số quy định đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, chưa theo kịp yêu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số và thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về mức tiền phạt tối đa trong các lĩnh vực, mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm để xác định quyền giải trình, mức tiền phạt được áp dụng quy định về hoãn, miễn, giảm, nộp tiền phạt nhiều lần cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, mức sống, thu nhập bình quân của người dân và yêu cầu bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

ndo_br_img-0190.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Các quy định về tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thực sự phù hợp với thực tiễn triển khai, dẫn đến nhiều quyết định không được thực thi hiệu quả trong khi các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp xử lý hành chính hiện nay chưa thật sự phát huy hiệu quả, trên thực tế, còn mang tính hình thức, có trường hợp chưa bảo đảm tính kịp thời, làm giảm hiệu quả phòng ngừa, giáo dục, quản lý đối tượng vi phạm. Một số quy định trong Luật hiện hành còn mang tính chi tiết, điều chỉnh một số vấn đề thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ, dẫn đến khó khăn, bị động khi cần điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu quản lý mới.

“Xuất phát từ những vướng mắc nêu trên, việc tổ chức Hội thảo khoa học là rất cần thiết, nhằm tạo ra diễn đàn để trao đổi, thảo luận, đánh giá, đóng góp ý kiến giúp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Kết quả của hội thảo là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng giúp Hội đồng lý luận Bộ Công an tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổng kết thực tiễn và xây dựng dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới”, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) nhấn mạnh.

ndo_br_img-0177.jpg
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, thông qua việc trình bày các tham luận, các đại biểu khẳng định việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là yêu cầu khách quan, cấp thiết; không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật lập pháp, mà còn là yêu cầu trực tiếp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm kỷ cương pháp luật. Trước mắt, sớm xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) để thay thế Luật hiện hành với 7 chính sách trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định về thời hiệu; mức phạt tiền tối đa; đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính theo hướng quy định trong Luật mang tính định khung, nguyên tắc chung và giao Chính phủ quy định chi tiết; sửa đổi, bổ sung về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ; bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm về hành vi vi phạm hành chính.

ndo_br_img-0206.jpg
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi trình bày tham luận tại hội thảo.

Thứ hai, hoàn thiện trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số trong xử phạt vi phạm hành chính nhằm đơn giản hóa quy trình xử phạt và tạo điều kiện thực hiện xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử.

Thứ ba, hoàn thiện về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo hướng sửa đổi, bổ sung, quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng một số nội dung như nới lỏng điều kiện cho phép cá nhân, tổ chức vi phạm được hoãn, miễn, giảm tiền quyết định phạt tiền, nộp tiền phạt nhiều lần; bổ sung các trường hợp hoãn, giảm, miễn thi hành hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.

Thứ tư, hoàn thiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo hướng quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới, gồm: tạm ngừng xuất cảnh; niêm phong trụ sở; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký xe, cấp giấy phép lái xe.

ndo_br_img-0201.jpg
Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trình bày tham luận tại hội thảo.

Thứ năm, hoàn thiện các biện pháp xử lý hành chính để nâng cao hiệu quả thi hành và đơn giản hóa trình tự thủ tục áp dụng như sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc từ Tòa án nhân dân khu vực sang Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã...

Thứ sáu, hoàn thiện về cơ chế áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính như bổ sung các trường hợp bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; kéo dài thời hạn tạm giữ đối với trường hợp tạm giữ để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa đi cai nghiện bắt buộc; bổ sung quy định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề đến khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định xử phạt được thi hành xong...

Thứ bảy, quy định trích lại nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính.

ndo_br_img-0227.jpg
Đại diện Công an tỉnh Quảng Trị trình bày tham luận tại hội thảo.

Ngoài trình bày tham luận, tại hội thảo, các đại biểu còn góp ý các ý tưởng mới, các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gắn với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.