Tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Nắm bắt nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao dịp cuối năm, cơ quan chuyên môn, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang quan tâm hỗ trợ chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia các sự kiện trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương. Thông qua các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại, nhiều chủ thể tìm được đối tác mới để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của Bắc Giang tại Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc.
Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của Bắc Giang tại Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc.

Sau hơn bốn năm thành lập, từ sản xuất sản phẩm bánh quế truyền thống, đến nay Hợp tác xã Hưng Phú, xã Tân Trung, huyện Tân Yên đã có 17 sản phẩm, trong đó có tám sản phẩm OCOP ba sao. Hiện tại trung bình mỗi tháng, hợp tác xã đưa ra thị trường khoảng sáu tấn bánh các loại, doanh thu đạt gần 600 triệu đồng. Theo anh Trần Hồng Đạt, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Hợp tác xã Hưng Phú, thông qua các nhà phân phối, các sản phẩm bánh quế được người tiêu dùng đánh giá cao.

Để mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm những bạn hàng mới, từ đầu năm đến nay, hợp tác xã tham gia bảy hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại do Sở Công thương, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Bên cạnh việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đơn vị có dịp tiếp cận với những nguồn nguyên liệu mới.

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 253 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 31 sản phẩm bốn sao, còn lại là ba sao. Bắc Giang đứng trong tốp đầu các tỉnh, thành phố có nhiều sản phẩm được công nhận OCOP. Để khơi thông thị trường, các ngành, địa phương tỉnh Bắc Giang trực tiếp hỗ trợ, giới thiệu đưa hàng nghìn lượt sản phẩm OCOP đến gần 20 hội nghị kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tại các địa phương trong cả nước. Sản phẩm OCOP của tỉnh từng bước được người tiêu dùng nhận diện, đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã bao bì.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thông qua các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm OCOP của Bắc Giang đã được người tiêu dùng trên cả nước đón nhận và tiêu thụ mạnh như: Vải thiều, mì Chũ, sâm Nam núi Dành, các loại thảo dược, măng Lục Trúc, bánh quế, thịt chế biến sẵn… Đến nay, có hơn 100 thỏa thuận đã được giao kết giữa các chủ thể với các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng bán sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành phố…

Mặc dù vậy, qua đánh giá, do phần lớn các sản phẩm được sản xuất thủ công, mẫu mã, bao bì chưa hấp dẫn cho nên sản lượng tiêu thụ thấp, nhiều giao kết mới dừng lại trên giấy tờ. Phần lớn sản phẩm sản xuất ở quy mô nhỏ, tính liên kết thấp; nhiều chủ thể còn thói quen phát triển thụ động, chưa chủ động trong phân phối và tiếp thị sản phẩm, năng lực nghiên cứu để phát triển chất lượng sản phẩm còn yếu, chưa quan tâm hồ sơ sản phẩm.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, trợ lực cho các chủ thể, các ngành, cơ quan chức năng đã quan tâm, dành nguồn lực giúp chủ thể đổi mới quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm để có điều kiện thăng hạng cũng như tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm trên thị trường. Với mục tiêu khai thác tiềm năng thị trường dịp cuối năm, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hỗ trợ các chủ thể đưa sản phẩm đến các hội chợ xúc tiến thương mại.

Cụ thể, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) phối hợp UBND huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng; đưa sản phẩm OCOP, đặc trưng tham gia trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị quốc tế thương mại Việt-Trung tại tỉnh Lào Cai, hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và gian hàng Tết cho công nhân, người lao động.

Liên minh hợp tác xã tỉnh lựa chọn sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh hợp tác xã Việt Nam và các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thái Nguyên tổ chức; đồng thời, tổ chức một số hội nghị kết nối cung cầu kết hợp trưng bày sản phẩm tại tỉnh để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm dịp cuối năm cho các hợp tác xã.

Ông Nguyễn Thái Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết: “Để chiếm lĩnh thị trường, cùng với sự hỗ trợ từ cơ quan chuyên môn, các chủ thể có sản phẩm OCOP cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Mặt khác, các đơn vị chủ động tìm kiếm thị trường, kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm”.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi họp báo.

Công an tỉnh Phú Thọ đi đầu đấu tranh, xử lý một số vụ việc chưa có tiền lệ tại địa phương

Chiều 30/7, tại cuộc họp báo thường kỳ, cung cấp thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng, đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Thọ và các cơ quan báo chí đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung báo chí và dư luận quan tâm.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mường Hum thăm hỏi, động viên người dân trồng lê. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Cây lê xóa nghèo ở vùng cao Mường Hum

Từ một giống cây ăn quả được đưa về trồng thử nghiệm, cây lê đã từng bước bén rễ trên vùng đất Mường Hum (tỉnh Lào Cai), trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập ổn định, góp phần xóa đói, giảm nghèo và mở hướng phát triển du lịch cho người dân vùng cao.

Tại đầu cầu trung tâm tỉnh Điện Biên, buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương với thanh niên đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham dự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên

Với chủ đề "Thanh niên Điện Biên khát vọng phát triển", tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương diễn ra chiều 29/7, có nhiều câu hỏi được thanh niên của tỉnh gửi về, mong muốn được hỗ trợ thông tin, định hướng khởi nghiệp và tư vấn các chính sách vốn dành cho thanh niên khởi nghiệp.

Hành trình trải nghiệm chinh phục đường đá cổ Pavi. (Ảnh: QUỐC ĐỊNH)

Công bố Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3-chinh phục con đường đá cổ Pavi

Ngày 4/10, tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, hơn 100 vận động viên là các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí cả nước cùng vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào... sẽ tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 năm 2026, chinh phục con đường đá cổ Pavi của tỉnh Lai Châu.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bản Xèo trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ, di dời 16 hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Lào Cai di dời khẩn cấp 16 hộ dân có nguy cơ sạt lở tại xã Bản Xèo đến nơi an toàn

Mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực tại thôn San Lùng, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai xuất hiện nguy cơ sạt lở, đe dọa đến cuộc sống của người dân. Ngay trong đêm 28/7, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ di dời 16 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Từng công đoạn khai quật đều được thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng các di vật, mẫu vật và thông tin liên quan phục vụ công tác xác minh. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai quy tập 7 hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch, từ ngày 27-29/7, lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Tiến và thôn Hùng Thắng, xã Gia Phú. Sau đó, các hài cốt sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

Trường nội trú liên cấp Sín Thầu hiện đang đối diện nguy cơ chậm tiến độ, đang được chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị các tổ chức, đơn vị hỗ trợ nhân lực thi công và hoàn thiện.

Điện Biên đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng và đưa 9 trường nội trú liên cấp vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện xây dựng các trường.

Những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ là điểm đến hấp dẫn cho du khách khi tới Cốc San.

Mở hướng phát triển du lịch từ những tiềm năng sẵn có

Sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hoạt động ổn định, xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) xác định hướng phát triển phù hợp trong giai đoạn mới. Trong đó, du lịch được xem là lĩnh vực còn nhiều dư địa, có khả năng tạo sinh kế ổn định cho người dân, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với đông đảo du khách.