Tiếp tục làm rõ thông tin cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Sáng 21-9, lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam có cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ để tìm hiểu, tập hợp ý kiến trình các cấp có thẩm quyền về những vấn đề liên quan quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có cuộc trao đổi với báo chí, làm rõ những thông tin chung quanh việc cổ phần hóa của hãng phim.

Trao đổi ý kiến, các nghệ sĩ thuộc Chi hội Điện ảnh Hãng phim truyện Việt Nam đều ủng hộ chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước để giúp hãng phim phát triển. Tuy nhiên, việc không minh bạch trong quá trình cổ phần hóa đã gây nhiều bức xúc cho các nghệ sĩ, trong đó tài sản thương hiệu và uy tín của Hãng phim truyện Việt Nam chưa được coi trọng, nhất là việc không thực hiện như cam kết của lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam sau hai tháng cổ phần hóa.

Các nghệ sĩ tỏ ý lo lắng về nguy cơ xóa sổ “cánh chim đầu đàn” của điện ảnh cách mạng nước nhà, đồng thời nêu lên nguyện vọng cần những nhà đầu tư thật sự có tâm, có tầm, thể hiện rõ được cam kết đầu tư vì mục tiêu phát triển điện ảnh. Các nghệ sĩ cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của những cá nhân được giao thực hiện cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam chưa hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện đúng quy trình thủ tục một cách công khai, minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư.

Tại cuộc trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Huỳnh Vĩnh Ái cùng đại diện Ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ VHTTDL đã giải đáp về những thắc mắc liên quan đến việc cổ phần hóa. Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu là giá trị thương hiệu của Hãng phim truyện Việt Nam, đơn vị có bề dày lịch sử và thành tích, nơi đã sáng tạo ra hàng trăm tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam, có giá trị cao về nghệ thuật được công chúng trong nước, quốc tế biết tới.

Với việc định giá thương hiệu hãng phim bằng 0 trong quá trình cổ phần hóa đã gây nhiều bức xúc trong dư luận, trái ngược với chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào cuối năm 2016 là phải xác định lại giá trị thương hiệu của hãng, căn cứ vào truyền thống và lịch sử lâu đời. Theo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, khi xác định giá trị thương hiệu và lợi thế kinh doanh, đã tính tới các yếu tố đó. Bộ VHTTDL đã phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ (đơn vị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ) và Bộ Tài chính nghiên cứu và tính toán. Nhưng thời điểm này, hai bộ trên vẫn chỉ có cách tính giá trị thương hiệu và lợi thế kinh doanh như hiện hành.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng thừa nhận việc cổ phần hóa hãng phim là rất khó và Bộ gặp nhiều lúng túng, vì đây là một lĩnh vực văn hóa đặc thù. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất của mọi hoạt động là phải hướng đến phát triển nền điện ảnh Việt Nam, vực dậy sức sống của hãng phim và mọi hoạt động kinh doanh khác (nếu có) cũng nhằm hỗ trợ cho mục tiêu này. Theo phương án cổ phần hóa, tất cả cơ sở hạ tầng và đất trụ sở, chi nhánh của hãng phim đều để phục vụ làm phim chứ không phải để làm khách sạn.

Những vấn đề nổi cộm khi thực hiện cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam nếu không được giải quyết triệt để, sẽ tác động tiêu cực không chỉ trong giới điện ảnh mà còn tạo tiền lệ không hay cho quá trình cổ phần hóa những đơn vị nghệ thuật, nhà hát cũng đang nằm ở các khu đất vàng.

Chiều 21-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số bộ, ngành liên quan về các vấn đề chung quanh việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Phó Thủ tướng chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra lại quá trình thực hiện cổ phần hóa hãng phim và khẳng định, các diện tích đất đang sử dụng của hãng phim chỉ được dùng cho các hoạt động liên quan đến điện ảnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.