Phiên bán hàng trực tuyến
Tại phòng livestream cộng đồng ngay trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ia Hiao, lãnh đạo xã cùng tổ livestream cộng đồng xuất hiện trước ống kính, trên tay là những sản phẩm nông nghiệp như trứng gà, trứng vịt, gạo, khoai lang, bí đỏ… do người dân địa phương tự nguyện mang đến. Những nông sản đặt ngay ngắn trên bàn, được lãnh đạo xã giới thiệu bằng giọng nói chân tình đã tạo nên không khí vừa gần gũi, vừa xúc động.
Người dân theo dõi qua màn hình không chỉ thấy những món hàng quen thuộc, mà còn cảm nhận được tình cảm, trách nhiệm cộng đồng đang được khơi dậy. Chỉ sau vài ngày phát động, chương trình nhận được sự hưởng ứng của 326 tập thể, cá nhân tham gia, đóng góp hơn 84 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng trăm kilô-gam nông sản. Mỗi đóng góp dù nhỏ đều góp phần thắp sáng con đường đến trường cho hơn 1.000 học sinh nghèo.
Không khí buổi livestream càng thêm sôi nổi khi những đơn hàng liên tục được “chốt” trên sóng. Người dân vừa xem, vừa bình luận, vừa đặt mua sản phẩm, tạo nên một phiên chợ trực tuyến ấm áp. Nhiều bậc cha mẹ học sinh cho biết, họ chưa từng nghĩ những sản phẩm nông sản giản dị của gia đình lại có thể trở thành nguồn quỹ giúp con em mình có thêm sách vở, áo quần đến trường.
Một em học sinh lớp 7 của xã đã bộc bạch trong buổi giao lưu: “Con thấy vui vì mọi người luôn nghĩ đến chúng con. Con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng thầy cô và mọi người”. Điều đó cho thấy sự hỗ trợ không chỉ dừng ở vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với các em.
Lan tỏa tinh thần khuyến học
Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của lãnh đạo xã trong vai trò “người bán hàng”. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao Bùi Hữu Tâm mở màn buổi livestream, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ mục đích gây quỹ và “chốt” những đơn hàng đầu tiên.
Hình ảnh một cán bộ lãnh đạo đứng trước ống kính, tay cầm từng quả trứng, từng bó rau tạo nên sự bất ngờ thú vị và sức hút với người xem. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngô Thị Thanh Diệp cùng tổ livestream giới thiệu các mặt hàng khác. Không khí buổi phát sóng trở nên sôi nổi, thân tình như một phiên chợ quê được đưa lên mạng xã hội.
Chỉ trong thời gian ngắn, các sản phẩm được tiêu thụ hết, tạo nên niềm vui chung cho cả người bán lẫn người mua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Hiao Võ Hoàng Lan cho biết, việc gây quỹ khuyến học không chỉ nhằm hỗ trợ vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Toàn bộ nguồn thu được công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích để đến được với những em thật sự cần hỗ trợ.
Qua rà soát, xã Ia Hiao hiện có khoảng 1.000 học sinh các cấp còn gặp khó khăn, nhiều em thiếu sách vở, quần áo, thậm chí bữa ăn hằng ngày chưa đủ đầy. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương chủ động huy động thêm nguồn lực xã hội để tiếp sức các em đến trường.
Việc livestream bán nông sản là cách làm sáng tạo trong công tác khuyến học ở cơ sở. Thay vì kêu gọi đóng góp theo cách truyền thống, việc tận dụng công nghệ số để tổ chức phiên chợ trực tuyến tạo sự kết nối rộng rãi hơn, thu hút sự tham gia của cả những người dân xa quê, những doanh nghiệp và nhà hảo tâm ở nhiều nơi.
Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương khẳng định, để việc hỗ trợ đạt hiệu quả, địa phương giao Ủy ban nhân dân xã tiến hành khảo sát cụ thể hoàn cảnh từng học sinh, nắm rõ nhu cầu thực tế, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Đây là cách làm bài bản, khoa học, thể hiện sự quan tâm sát sao của chính quyền.
Theo đồng chí Phương, hoạt động livestream bán nông sản gây quỹ khuyến học là sự kết hợp giữa truyền thống đoàn kết, tương trợ của người dân với phương thức huy động nguồn lực sáng tạo trong thời đại số. Việc lãnh đạo trực tiếp tham gia thể hiện tinh thần đồng hành cùng nhân dân của chính quyền cơ sở.
Hoạt động này vừa mang lại nguồn quỹ khuyến học cụ thể, vừa góp phần xây dựng văn hóa cộng đồng, khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung đối với thế hệ tương lai. Thành công của Ia Hiao mở ra hướng đi mới trong công tác khuyến học, khuyến tài ở cơ sở.
Trong thời gian tới, địa phương dự kiến tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, huy động thêm sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tạo nguồn quỹ bền vững. Qua đó, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường, vững bước hơn trên con đường học tập.