Đông đảo bạn trẻ xếp hàng để thăm quan triển lãm và nhận số báo đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HNV)
Đông đảo bạn trẻ xếp hàng để thăm quan triển lãm và nhận số báo đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HNV)

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người”

Tiếp bước hành trình lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” cùng với việc phát hành số báo đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khép lại sau những ngày diễn ra thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân (16-19/5/2025).

Chiều 19/5, đúng ngày sinh nhật Bác cũng là ngày cuối cùng khép lại triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người”, đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ vẫn kiên trì xếp hàng tham quan và nhận tờ cuối tuần số đặc biệt.

Tờ báo đặc biệt lần này mang số báo chính là số năm sinh của Bác Hồ kính yêu (1890) nhưng trên hết đây là tờ báo có nhiều bài kinh điển, chiếu dẫn tài liệu. Từ hơn 7 giờ sáng, dòng người xếp hàng vào triển lãm tham quan và nhận báo đã nối dài từ phố Bảo Khánh kéo sang trụ sở Báo Nhân Dân mặt đường hồ Hoàn Kiếm. Đến chiều, dòng người vẫn tiếp tục nối nhau mà chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

Sự quan tâm của nhân dân với các hoạt động tri ân, kỷ niệm lịch sử thể hiện qua những hình ảnh này. (Ảnh: HNV)

Sự quan tâm của nhân dân với các hoạt động tri ân, kỷ niệm lịch sử thể hiện qua những hình ảnh này. (Ảnh: HNV)

Đầy tự hào về Việt Nam, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Ông Trần Tiến (71 tuổi, nhà ở Chợ Hôm) cho biết, ông đã xếp hàng từ 4 giờ sáng lúc trời chưa mưa. Nhưng cơn mưa bất chợt sáng nay khiến ông phải về nhà thay quần áo, và ngay khi ngớt mưa, ông lập tức quay trở lại xếp hàng. “Lần này lấy được tờ báo đẹp về Bác Hồ về tôi sẽ ép plastic treo tường kỷ niệm. Bữa trước, tôi cũng đã ra đây xếp hàng nhận tờ phụ san đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ông Trần Tiến hồ hởi khoe.

Lần này lấy được tờ báo đẹp về Bác Hồ về, tôi sẽ ép plastic treo tường kỷ niệm. Bữa trước, tôi cũng đã ra đây xếp hàng nhận tờ phụ san đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ông Trần Tiến (71 tuổi, chợ Hôm, Hà Nội)

Cũng đứng trong dòng người xếp hàng, bà Thu Phương (62 tuổi, nhà ở phố Hàng Than) chia sẻ: Bác Hồ là một lãnh tụ vĩ đại. Tham quan triển lãm lần này, ngoài việc được ngắm những tấm ảnh đẹp, chân thực, sống động về Bác, chúng tôi còn háo hức nhận tờ báo đặc biệt về Bác.

“Gia đình tôi có nhiều người tham gia chiến tranh cả chống Pháp và chống Mỹ, mấy anh chị em trong gia đình tôi cũng có người đi B và chiến đấu trong lực lượng đặc công thời chống Mỹ, tưởng hy sinh mà vẫn sống sót thần kỳ trở về. Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị và ý nghĩa của chiến tranh, hòa bình. Kỳ tích của ngày hôm nay có được là nhờ những hy sinh cống hiến của thế hệ cha ông ngày xưa. Hiện nay, truyền thống đó vẫn được tiếp nối, vun đắp…”, bà Thu Phương nói.

Nhóm bạn trẻ phấn khởi check in tại Triển lãm cùng tờ báo đặc biệt. (Ảnh: HNV)

Nhóm bạn trẻ phấn khởi check in tại Triển lãm cùng tờ báo đặc biệt. (Ảnh: HNV)

Nhóm bạn trẻ (sinh viên Đại học Kinh tế công nghiệp Hà Nội) cùng rủ nhau đến tham quan triển lãm và xếp hàng nhận báo. Nhóm bạn trẻ rất hoan hỷ và phấn khởi khi được đến check-in tại Báo Nhân Dân và cầm trong tay số báo đặc biệt. “Đây là tờ báo vừa đẹp lại vừa hay”, các bạn hồ hởi nói.

Hồ Chí Minh là một hiện tượng lịch sử hy hữu, một con người đã trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống, độ lùi của thời gian càng tôn vinh sức sống, tầm vóc tư tưởng của Người. Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Báo Nhân Dân quyết định xuất bản số báo đặc biệt với chủ đề xuyên suốt “Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngọn lửa soi đường” trên ấn phẩm Báo Nhân Dân cuối tuần số 20 (1890).

Một trong những điểm nhấn nổi bật của số báo là Phụ san “Lời Người - Lời của nước non”. Đó là một bản tuyên ngôn sống động về lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm công dân. Từng câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc và trình bày bằng ngôn ngữ mỹ thuật hiện đại, gần gũi, dễ tiếp cận với người trẻ nhưng vẫn chất chứa trong đó tầm vóc của một dân tộc, bài học về lòng yêu nước, tinh thần độc lập và khát vọng vươn lên.

Hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân - bức họa giàu cảm xúc của họa sĩ Ngọc Hùng cùng với bố cục sáng tạo, tinh tế do họa sĩ Kim Duẩn và ê-kíp thực hiện, không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp tư tưởng mà còn lan tỏa ánh sáng tri thức của Người đến với bạn đọc hôm nay. Trên phụ san có các mã QR dẫn link kết nối tới bộ tuyển chọn 10 ca khúc hay nhất, xúc động nhất về Bác và trang thông tin sâu sắc, sinh động về cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh trên các nền tảng của Báo Nhân Dân.

Đưa hình ảnh, tư tưởng của Bác đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ thị giác và công nghệ hiện đại

Chứng kiến khoảnh khắc hồ hởi đón nhận tờ báo đặc biệt của độc giả, chúng tôi trao đổi với nữ nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Chuyên đề - đơn vị chịu trách nhiệm chính trong sản xuất nội dung của tờ báo đặc biệt.

Đồng chí Phan Thanh Phong cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Tổng Biên tập về việc thực hiện một số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi thực sự xúc động và tự hào. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cơ hội để thể hiện tình cảm thiêng liêng với Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc.

Nữ nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng ban chuyên đề. (Ảnh: PV)
Nữ nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng ban chuyên đề. (Ảnh: PV)

Nhà báo Phan Thanh Phong cho biết, toàn bộ ê-kip của ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm. Từ khâu lên đề cương, đặt bài các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cho đến việc anh em phóng viên không quản ngại khó khăn, đi khắp các vùng miền để thu thập tư liệu, tất cả đều chung một mục tiêu: dâng lên Bác một ấn phẩm xứng đáng.

“Điều khiến chúng tôi vô cùng xúc động là sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc. Hình ảnh những hàng người xếp hàng trước trụ sở báo để chờ lấy báo, những dòng chia sẻ trên mạng xã hội, những lời khen tặng của độc giả... là món quà tinh thần vô giá đối với những người làm báo như chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy được ghi nhận, được tiếp thêm động lực và trên hết là được đồng hành cùng nhân dân trong hành trình lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Thanh Phong thông tin.

Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng để nhận tờ báo đặc biệt. (Ảnh: HNV)

Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng để nhận tờ báo đặc biệt. (Ảnh: HNV)

Khi được hỏi về kỷ niệm với số báo đặc biệt lần này, đồng chí Phan Thanh Phong bày tỏ: “Có lẽ kỷ niệm đặc biệt nhất chính là khoảnh khắc chúng tôi hoàn thiện phần mỹ thuật của số báo và bất ngờ phát hiện một sự trùng hợp đến sững sờ: Số hiệu xuất bản của ấn phẩm lần này là 1890 - đúng bằng năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả phòng ai nấy đều lặng đi vì xúc động. Đó như một sự linh ứng, một sự hữu duyên không hẹn mà gặp, khiến chúng tôi càng thêm trân trọng công việc mình đang làm”.

Kỷ niệm đặc biệt nhất chính là khoảnh khắc chúng tôi hoàn thiện phần mỹ thuật của số báo và bất ngờ phát hiện một sự trùng hợp đến sững sờ: Số hiệu xuất bản của ấn phẩm lần này là 1890 - đúng bằng năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả phòng ai nấy đều lặng đi vì xúc động. Đó như một sự linh ứng, một sự hữu duyên không hẹn mà gặp, khiến chúng tôi càng thêm trân trọng công việc mình đang làm.

Nhà báo Phan Thanh Phong

Cũng theo nhà báo Thanh Phong, Ban Chuyên đề đã dành rất nhiều tâm huyết cho phần phụ san đặc biệt: Hai trang màu với hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân và những câu nói bất hủ của Người.

Trên phụ san có tích hợp mã QR, dẫn đến các bài hát xúc động về Bác, cùng loạt nội dung đa phương tiện sâu sắc trên các nền tảng của Báo Nhân Dân. Đây là nỗ lực nhằm kết nối quá khứ và hiện tại, đưa hình ảnh và tư tưởng của Bác đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ thị giác và công nghệ hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.