Tiến sĩ Ngô Phương Lan, người có nhiều đóng góp đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới

Tiến sĩ Ngô Phương Lan là tên tuổi có uy tín của giới phê bình, lý luận điện ảnh và văn học nghệ thuật Việt Nam. Chị có nhiều đóng góp ở lĩnh vực chuyên môn, quản lý Nhà nước và hiện đang giúp điện ảnh nước nhà có những bước phát triển mới ở bình diện quốc tế với cương vị Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan tại lễ trao giải Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng năm 2025.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan tại lễ trao giải Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng năm 2025.

Ngô Phương Lan sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống điện ảnh và hội họa. Thân sinh của chị là họa sĩ-Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân và mẹ là diễn viên điện ảnh-Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Lan, các chị em trong gia đình cũng đều là các họa sĩ, nhà báo. Người bạn đời của Ngô Phương Lan là nhà báo Đinh Trọng Tuấn, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh nhiều năm và con trai chị là đạo diễn điện ảnh trẻ xuất sắc Đinh Tuấn Vũ, từng được nhận nhiều giải thưởng phim qua các liên hoan phim trong nước cũng như quốc tế.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan được đào tạo rất cơ bản về điện ảnh. Năm 1980, chị theo học khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1982, Ngô Phương Lan được cử đi học khoa Lý luận, phê bình điện ảnh tại Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô (cũ) và tốt nghiệp năm 1988. Năm 2005, chị bảo vệ thành công luận án và nhận được bằng Tiến sĩ Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật.

Cũng trong năm này, chị hoàn thành và ra mắt cuốn sách "Tính hiện đại và tính dân tộc trong Điện ảnh Việt Nam" đoạt Giải Cánh diều Vàng cho công trình nghiên cứu lý luận về điện ảnh. Năm 2007, cuốn sách đã được Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC) chọn lọc và biên tập cùng với Galangpress và phát hành quốc tế bằng tiếng Anh mang tên "Modernity and Nationality in Vietnamese Cinema", đồng thời cũng là cuốn sách đầu tiên do NETPAC xuất bản.

Trong công tác, Tiến sĩ Ngô Phương Lan từng là Phó Cục trưởng Hợp tác quốc tế (2010-2011), Cục trưởng Cục Điện ảnh (2011-2018) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời kiêm Giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) từ năm 2012 đến 2018...

Chị hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa 5, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và là Ủy viên Ban chấp hành Mạng lưới Xúc tiến điện ảnh châu Á (NETPAC).

pl4.jpg
Dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc giới thiệu các tác phẩm điện ảnh nước nhà ra thế giới.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2017, nhận Giải thưởng Người có nhiều đóng góp về tác quyền của khu vực châu Á Thái Bình Dương tại CineAsia năm 2022. Bên cạnh một nhà phê bình và lý luận điện ảnh uy tín, có thể thấy ở Ngô Phương Lan một nhà quản lý có tầm nhìn, tâm huyết trong việc xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam thời gian qua, đưa điện ảnh nước nhà vào vị trí xứng đáng trong bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới.

Năm 2019, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Cục Điện ảnh-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tiến sĩ Ngô Phương Lan thành lập Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết, phát huy năng lực sáng tạo của các tổ chức, công dân Việt Nam nhằm sản xuất những bộ phim điện ảnh có chất lượng cao; là diễn đàn kết nối, hỗ trợ các nhà sản xuất phim nước ngoài đến làm phim tại Việt Nam; góp phần quảng bá truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua phim ảnh và phát triển thương hiệu điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Suốt trong 5 năm qua, với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự đồng tâm hiệp lực của Ban Chấp hành VFDA cùng toàn thể hội viên, VFDA đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, từ tổ chức các sự kiện điện ảnh lớn đến xúc tiến hợp tác quốc tế điện ảnh, gắn với quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần phát triển du lịch. Một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ đầu tiên của VFDA là sáng lập và phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng-sự kiện điện ảnh châu lục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, VFDA đã xây dựng thành công và triển khai thí điểm Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (Production Attraction Index – PAI); tổ chức một loạt hội thảo và tọa đàm chuyên môn có chất lượng thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà làm phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế; tích cực quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới tại một số sự kiện lớn như Liên hoan phim quốc tế Busan, Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

pl5.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc
tại Hội chợ phim ACFM 2024 ở Busan (Hàn Quốc).

Tiến sĩ Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) đạt được những năm qua, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển điện ảnh và văn hóa của đất nước.

Sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào các chính sách vĩ mô mà còn cần sự đóng góp tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, hay tổ chức xã hội, nghề nghiệp như Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. Tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của Tiến sĩ Ngô Phương Lan, người lãnh đạo Hiệp hội trong hơn 5 năm qua và Ban Chấp hành Hiệp hội và các hội viên, Hiệp hội sẽ có nhiều thành công, tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiến sĩ Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đánh giá về những đóng góp của VFDA, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cũng cho biết: “Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã thể hiện vai trò của một tổ chức xã hội-nghề nghiệp năng động sáng tạo, hoạt động mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả thành công, tạo dựng một nền tảng vững chắc để từng bước khẳng định vị thế và uy tín của mình”.

Ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng Bằng khen dành cho VFDA và cá nhân Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA vì đã có thành tích trong tổ chức thực hiện quảng bá thương hiệu điện ảnh Việt Nam giai đoạn 2019-2024.

Mới đây nhất, Tiến sĩ Ngô Phương Lan đã được trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Officier (bậc sĩ quan) trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam vào tháng 5 vừa qua.

Tại lễ trao tặng, bà Rachida Dati-Bộ trưởng Văn hóa của Pháp nêu rõ: Huân chương Văn học và Nghệ thuật là một trong những phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Pháp, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đó là sự ghi nhận cho “một hành trình phi thường, hành trình của một người phụ nữ có sự tận hiến không biên giới đối với điện ảnh, với tầm ảnh hưởng vượt xa khỏi biên giới Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Phương Lan cũng là biểu tượng sống động cho sự gắn kết bền chặt giữa hai đất nước”.

pl3.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan tại lễ trao Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Officier
của Cộng hòa Pháp (Ảnh: vietnamplus).

Tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần thứ ba năm 2025 (DANAFF 3) vừa qua, với sự nỗ lực không mệt mỏi, sự năng động và khả năng tổ chức tuyệt vời của người khởi xướng, đồng thời kiêm nhiệm Trưởng ban Tổ chức liên hoan là Tiến sĩ Ngô Phương Lan, liên hoan đã thành công rực rỡ, tôn vinh và phát huy di sản quý báu của điện ảnh Việt Nam và châu lục thông qua hai chương trình trọng điểm là “Nửa thế kỷ phim chiến tranh của Việt Nam” từ sau ngày thống nhất đất nước và tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc-những kinh nghiệm và bài học trong phát triển.

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, bên cạnh số lượng phim công chiếu quốc tế tham dự DANAFF năm nay vượt ngoài dự đoán và chiều sâu nội dung, một thành công của liên hoan là chuỗi hoạt động về “ươm mầm tài năng điện ảnh” và “vườn ươm dự án” giới thiệu, kết nối các dự án phim nghệ thuật châu Á, Việt Nam, ghi dấu bước phát triển chiến lược của DANAFF trong phát triển tài năng, cổ vũ những câu chuyện sáng tạo, xây dựng cầu nối bền vững giữa các nhà làm phim trẻ và cộng đồng điện ảnh quốc tế.

pl5-2493.png
Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng năm 2025 là cầu nối điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Qua liên hoan lần này, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cùng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2024 để cùng phối hợp tổ chức DANAFF từ năm 2025 đến 2031, tiếp tục mở ra những cầu nối để điện ảnh Việt Nam ra với thế giới. Bà Audrey Azoulay - Tổng Giám đốc UNESCO nhận xét: “Liên hoan phim lần này cho thấy sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với phim ảnh của Việt Nam, cũng như của toàn bộ khu vực. Đặc biệt là Đà Nẵng đang trở thành nơi giao thoa của những ý tưởng và sáng tạo, nơi văn hóa sản sinh ra văn hóa”.

Liên hoan phim châu Á- Đà Nẵng 2025 đã khép lại với hình ảnh tôn vinh các nghệ sĩ ngôi sao trên thảm đỏ, nhưng có một ngôi sao lặng thầm mà vẫn toát lên ánh sáng lung linh chính là Tiến sĩ Ngô Phương Lan, nhà tổ chức xuất sắc, đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam và châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.