Tiền Giang tạm giữ 5 đối tượng có hành vi “cưỡng đoạt tài sản”

Ngày 1/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Tiền Giang đã bàn giao 5 đối tượng có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” sang Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối tượng Lê Hoàng bị cơ quan công an tạm giữ.
Đối tượng Lê Hoàng bị cơ quan công an tạm giữ.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hướng Văn Thành, sinh năm 1989, ngụ phường 3; Đỗ Bá Duy, sinh năm 1993; Huỳnh Đỗ Hoàng Lộc, sinh năm 2005, cùng ngụ phường 5, thành phố Mỹ Tho; Lê Hoàng, sinh năm 1987 và Võ Thị Tường Vi, sinh năm 1990, cùng ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Cuối tháng 5/2023, nhóm đối tượng này được 2 người cư ngụ trên địa bàn huyện Tân Phước và huyện Cai Lậy (Tiền Giang) thuê đòi 250 triệu đồng, với thỏa thuận: Khi đòi được sẽ chia đôi.

Ngoài ra, nếu nhóm này đuổi được 1 người ra khỏi mảnh đất ở của người thuê đòi nợ thì được trả thêm tiền công.

Đối tượng Hướng Văn Thành.

Đối tượng Hướng Văn Thành.

Đối tượng Huỳnh Đỗ Hoàng Lộc.

Đối tượng Huỳnh Đỗ Hoàng Lộc.

Đối tượng Đỗ Bá Duy.

Đối tượng Đỗ Bá Duy.

Đối tượng Võ Thị Tường Vi.

Đối tượng Võ Thị Tường Vi.

Sau khi đòi được 45 triệu đồng, 5 đối tượng này đã lấy 30 triệu đồng. Nhận thấy nhóm này có dấu hiệu chiếm đoạt tiền, nên 2 người thuê yêu cầu dừng việc đòi nợ.

Tuy vậy, các đối tượng được thuê đòi nợ cho rằng, do bọn chúng đã có công tác động, nên người mượn nợ mới trả tiền. Từ đó, các đối tượng đe dọa, gây áp lực buộc người thuê đòi nợ phải đưa cho chúng đủ 150 triệu đồng. Nhận tiền xong, các đối tượng này tiếp tục yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng nữa, hoặc phải đưa giấy nợ cho chúng đi đòi để chiếm đoạt.

Do không được đưa tiền, các đối tượng liên tục điện thoại đe dọa đánh, giết và kéo đến nơi làm việc của người nhờ đòi nợ để gây áp lực và hành hung. Vài ngày sau đó, các đối tượng tiếp tục kéo đến nhà riêng của người này ở huyện Tân Phước (Tiền Giang) tiếp tục đe dọa đánh, giết và gây sức ép làm ảnh hưởng đến công việc.

Ngày 24/7, 5 đối tượng này đang cưỡng đoạt 60 triệu đồng của 1 bị hại tại 1 quán cà-phê trên địa bàn phường 1, thành phố Mỹ Tho, thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: 60 triệu đồng, 1 giấy cam kết việc không đến nhà quấy rối, đe dọa để đòi tiền, 1 gậy 3 khúc, 7 điện thoại di động, 3 xe mô-tô và 1 số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang thông báo: Ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên đến cơ quan hoặc liên lạc số điện thoại 069.3599.511 để cung cấp thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...