Tiềm năng phát triển công nghiệp của xã Sông Lô

Xã Sông Lô tiền thân là bốn xã Yên Thạch, Tứ Yên, Đồng Thịnh và Đức Bác (thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Sông Lô là một vùng đất thuần nông, gần đây được quy hoạch tới ba khu công nghiệp và hai cụm công nghiệp, đang chờ đón cơ hội phát triển trong giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Sông Lô, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Sông Lô, nhiệm kỳ 2025-2030.

Định hình một đô thị hiện đại ven sông

Địa hình xã Sông Lô nằm dọc theo dòng sông cùng tên, bên kia sông là đô thị Việt Trì. Từ trung tâm xã đến trung tâm tỉnh Phú Thọ chỉ mất hơn 10 phút chạy xe qua cầu Vĩnh Phú hoặc đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Đến nay, Sông Lô vẫn là vùng đất thuần nông, địa hình hầu hết là đồi bát úp và đầm nước, ruộng đồng, phong cảnh thanh bình. Tuy nhiên, công nghiệp hiện đại bắt đầu đặt chân lên mảnh đất này, hứa hẹn đem đến sự thay đổi toàn diện.

Đồng chí Phùng Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô cho biết: Sau nhiều cuộc thảo luận, Đảng ủy xã nhận thấy nông nghiệp không còn là thế mạnh của xã do hết dư địa phát triển. Nhiệm kỳ 2025-2030, xã lựa chọn con đường phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp-dịch vụ nông nghiệp hiện đại, trong đó lấy công nghiệp làm chủ lực, dịch vụ hỗ trợ, nông nghiệp chuyển đổi theo hướng giá trị cao, bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã tổ chức vào tháng 7/2025 đã thống nhất đặt ra các chỉ tiêu cao đến năm 2030: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm hơn 20%, phấn đấu đạt số thu ngân sách nhà nước hơn 1.600 tỷ đồng.

Mục tiêu này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của địa phương vì xuất phát điểm kinh tế-xã hội của xã khá thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, ngân sách hiện vẫn do tỉnh hỗ trợ. Xã phấn đấu số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt hơn 14.800 tỷ đồng; phát triển 200 doanh nghiệp; đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực, chiếm tỷ trọng trên 50% tổng giá trị sản xuất. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đến năm 2030, có hơn 35% số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 15% số thôn đạt chuẩn thôn thông minh; không còn hộ nghèo.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, xã Sông Lô xác định rõ, việc giải phóng tiềm năng phát triển công nghiệp phải bắt đầu từ công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để phát triển công nghiệp, đô thị ven sông, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống nhân dân.

Hiện nay, Khu công nghiệp Sông Lô II đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng. Khu Công nghiệp Sông Lô I giải phóng mặt bằng được hơn 32 ha. Cụm công nghiệp Đồng Thịnh giải phóng mặt bằng được 13,32 ha.

Khu công nghiệp Sông Lô III đang tìm chủ đầu tư. Với diện tích tự nhiên rộng 33,4 km2 và quy mô dân số hơn 34.000 người, hệ thống giao thông thuận lợi, xã Sông Lô và vùng phụ cận sẽ cung cấp đủ nguồn nhân lực cho các khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, một số dự án đô thị, nhà ở, giao thông được quy hoạch nhằm định hình một đô thị ven sông trong tương lai.

Mở ra nhiều cơ hội mới

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất (đang lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân) nêu định hướng: Mở rộng vùng lõi đô thị trung tâm tỉnh theo hướng phát triển không gian đô thị Việt Trì-Vĩnh Yên; tập trung phát triển điểm nhấn đô thị trung tâm tỉnh hai bên sông Lô và hai bên tuyến đường song song đường sắt Lào Cai-Hà Nội đoạn Việt Trì-Vĩnh Yên; phân bố hài hòa các không gian đô thị hiện đại, không gian sinh thái, văn hóa, lịch sử, dịch vụ, du lịch hai bên sông Lô; xây dựng mới, chỉnh trang các cầu kết nối qua sông Lô.

Theo định hướng của tỉnh, xã Sông Lô nằm trong vùng lõi đô thị trung tâm tỉnh và sẽ được hưởng lợi nhiều trong quá trình phát triển công nghiệp và đô thị. Thời gian tới, dự án đường từ cầu Vĩnh Phúc kết nối với Đường tỉnh 305 và dự án đường sắt cao tốc Lào Cai-Hải Phòng khi triển khai sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Sông Lô thực hiện mục tiêu của mình.

Để tăng tốc phát triển công nghiệp, đồng chí Phùng Quang Dũng khẳng định: Toàn xã sẽ tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Lô I, Cụm công nghiệp Đồng Thịnh, các khu đất đấu giá, đất dịch vụ và các công trình trọng điểm. Đồng thời, xã phối hợp tỉnh và các chủ đầu tư hạ tầng để lấp đầy 70% diện tích các khu công nghiệp Sông Lô I, Sông Lô II; thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô III, khu đô thị Đức Bác, khu nhà ở xã hội.

Tư duy phát triển mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức xã phải nhanh chóng thích ứng, đổi mới và vươn lên. Sông Lô mong muốn tỉnh có chương trình biệt phái cán bộ chuyên môn về xã để đào tạo, hỗ trợ cán bộ, công chức xã trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng và tài chính.

Để hiện thực hóa khát vọng đưa Sông Lô trở thành trung tâm công nghiệp-đô thị-dịch vụ của vùng trung du, tỉnh Phú Thọ cần ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình giao thông liên kết vùng, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch và bảo đảm các điều kiện cho xã hoạt động.

Với tiềm năng sẵn có, quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, xã Sông Lô đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.