Tiệc chiêu đãi mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại Lào

Tối 24/1, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết Việt Nam-Lào.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Hải Tiến)
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Hải Tiến)

Tới dự sự kiện có đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào: Đại tướng Chansamone Chanyalath, Kikeo Khaykhamphithoune; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể, một số địa phương của Lào và thủ đô Vientiane và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại Tiệc chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thông tin về những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển; những thành tựu, dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực: Chính trị, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi tiệc. (Ảnh: Hải Tiến)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi tiệc. (Ảnh: Hải Tiến)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất trước đây, cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong những năm qua tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng trên cả kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữa các địa phương và tại các diễn đàn quốc tế. Đại sứ mong muốn hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, siết chặt tay nhau để cùng xây dựng và phát triển đất nước, vững bước đi lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đại sứ nhấn mạnh bước sang năm Ất Tỵ 2025, với niềm tin và kỳ vọng sẽ là năm bứt phá để Việt Nam hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra và chuẩn bị, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào đầu năm 2026 với hai mục tiêu Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, 100 năm ngày thành lập nước vào năm 2045, đưa Việt Nam bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một tiết mục văn nghệ tại sự kiện. (Ảnh: Hải Tiến)

Một tiết mục văn nghệ tại sự kiện. (Ảnh: Hải Tiến)

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Đại sứ quán, các Cơ quan đại diện, các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và công tác tại Lào.

Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang đến cho nhân dân hai nước Việt Nam và Lào hạnh phúc, phồn vinh; hai dân tộc mãi mãi cùng sống bên nhau trong tình anh em, tình đồng chí, tình bạn và tình đoàn kết như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã khái quát về mối quan hệ Việt Nam-Lào: Hai nước tiếp tục cùng nhau bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân các dân tộc Lào, đồng chí Bounthong Chitmany đã gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em đã liên tục giành được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, nhất là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bounthong Chitmany phát biểu chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Hải Tiến)

Đồng chí Bounthong Chitmany phát biểu chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Hải Tiến)

Đồng chí Bounthong Chitmany bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Đồng chí bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, đơm hoa kết trái, như lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt mãi mãi vững bền, hơn núi, hơn sông.

Trong không khí nồng ấm, chân thành, hữu nghị, đoàn kết và thắm tình đồng chí anh em, các đại biểu tham dự Tiệc chiêu đãi đã cùng nâng cốc chúc cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; cùng thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam; nghe những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đất nước, con người và Mùa xuân cũng như tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc và hòa mình trong các điệu múa truyền thống của nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.