Tích cực đấu tranh phòng, chống khai thác IUU

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 luôn đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển; nhất là tích cực đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác hải sản.
Cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra phương án tuần tra, kiểm soát trên tàu Cảnh sát biển 4039.
Cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra phương án tuần tra, kiểm soát trên tàu Cảnh sát biển 4039.

Do đặc thù công việc, cán bộ, chiến sĩ trên tàu thường xuyên đi biển làm nhiệm vụ, phải xa gia đình, xa người thân, trong điều kiện thời tiết trên biển khắc nghiệt, diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều hôm biển sóng to, gió lớn làm tàu rung lắc mạnh khiến việc sinh hoạt, hoạt động công tác trên tàu gặp không ít khó khăn.

Nhiều bữa cơm, anh em vừa ăn vừa thay nhau giữ nồi cơm, xoong canh để không bị rơi xuống sàn tàu… Vất vả là vậy, song nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 4039 luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Nguyễn Huy Anh, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 4039

Đại úy Lê Anh Tuấn, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4039, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ cho mỗi chuyến đi biển, cấp ủy, chỉ huy tàu đã thống nhất chủ trương, biện pháp, làm tốt công tác chuẩn bị.

Trước khi tàu rời bến, đơn vị kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh toàn tàu trước và sau mỗi chuyến đi. Chỉ huy tàu phân công, luân phiên cắt cử cán bộ, nhân viên, chiến sĩ theo từng ca kíp làm công tác phục vụ, phối hợp bộ phận nuôi quân chuẩn bị các bữa ăn trong ngày, bảo đảm công tác hậu cần trong tuần, tháng.

Cùng bộ phận nuôi quân thức dậy từ lúc ba giờ chuẩn bị bữa sáng phục vụ bộ đội cùng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và đại diện lãnh đạo, các cơ quan chức năng bảy tỉnh ven biển phía nam thực hiện hành trình trên tàu Cảnh sát biển 4039 đi kiểm tra các lực lượng đang làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khai thác IUU tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan-Malaysia, Thượng úy Phạm Văn An, Khẩu đội trưởng pháo tàu, cho biết: Tôi cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên tàu luân phiên tăng cường cho bộ phận nuôi quân nhặt rau, thái thịt, chuẩn bị bữa ăn trong ngày, sắp xếp trật tự nội vụ...

Ở trên tàu, mỗi quân nhân đều được huấn luyện không chỉ giỏi việc của mình, mà còn đảm nhiệm được công việc ở nhiều vị trí khác nhau. Xác định rõ niềm vinh dự, tự hào được làm người lính giữ biển, thế nên dù được giao bất cứ nhiệm vụ gì tôi cùng đồng đội đều tận tâm, tận lực thực hiện với trách nhiệm cao nhất.

Đại úy Lê Anh Tuấn, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4039 cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khai thác IUU ở khu vực biển giáp ranh, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị là tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác IUU.

Bên cạnh đó, tàu còn có nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ ngư dân đánh bắt hợp pháp trên biển. Từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2023, tàu Cảnh sát biển 4039 đã trực tiếp tham gia bốn đợt trực, tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, với 241 ngày làm nhiệm vụ trên biển, cơ động hơn 4.030 hải lý bảo đảm an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã trực tiếp tuyên truyền cho 261 tàu cá với 1.757 ngư dân; phát 1.757 tờ rơi, tặng 261 lá cờ Tổ quốc; tuyên truyền qua máy liên lạc nghề cá cho hơn 500 lượt tàu cá Việt Nam; tuyên truyền xua đuổi 12 tàu cá nước ngoài đánh bắt tại vùng biển Việt Nam; giải cứu bốn tàu cá Việt Nam bị lực lượng chấp pháp nước ngoài bắt giữ tại vùng biển chồng lấn; phối hợp cán bộ nghiệp vụ pháp luật trực tiếp kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 49 tàu cá vi phạm, xử phạt số tiền 526 triệu đồng, góp phần ngăn chặn, chống khai thác IUU.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trên tàu thực hiện hàng chục lần cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, như: cấp phát thuốc chữa bệnh, hỗ trợ nước ngọt, rau xanh, thực phẩm hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Một kỷ niệm không quên là, vào lúc 14 giờ ngày 21/2/2022, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, tàu Cảnh sát biển 4039 nhận được tin báo của ông Hoàng Văn Nghĩ, Thuyền trưởng tàu KG 92834 TS qua máy liên lạc nghề cá, đề nghị hỗ trợ ngư dân gặp nạn. Được lệnh của cấp trên, tàu nhanh chóng đến hiện trường và cử tổ quân y lên tàu cá hỗ trợ nạn nhân là anh Ngô Thanh Tân, sinh năm 1987, thường trú tại thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, khi thu lưới, do sơ ý nên tay anh Tân bị cuốn vào tời quay thu lưới làm đứt lìa bốn ngón tay trái. Tổ quân y đã động viên, thăm khám, tiêm kháng sinh, rửa và băng bó vết thương; cấp thuốc, hướng dẫn các bước điều trị tiếp theo và bàn giao bệnh nhân Tân cho tàu cá để đưa vào bờ tiếp tục chữa trị.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đánh giá: Tàu Cảnh sát biển 4039 là một trong những tàu luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.