Thường Tín sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, từ những nẻo đường ở trung tâm thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín, Hà Nội) tỏa về các xã, các thôn đều bừng lên không khí náo nức chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân. Các cán bộ, đảng viên đi xuống các thôn, làng để phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ trong ngày bầu cử. Dù không ít khó khăn khi cuộc bầu cử diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng cử tri của huyện tin tưởng một kỳ bầu cử thành công.

Thị trấn Thường Tín rực rỡ cờ hoa chờ đón ngày bầu cử.
Thị trấn Thường Tín rực rỡ cờ hoa chờ đón ngày bầu cử.

Phố Tía, xã Tô Hiệu đang là điểm “nóng” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội khi có 11 ca F0, hơn 1.000 người là đối tượng F1, F2. Ngay từ ngày 8-5, khi xuất hiện ca F0 đầu tiên, huyện đã phong tỏa tạm thời phố Tía (thôn Tử Dương), hai thôn An Duyên và Đông Duyên với gần 6.000 người dân, lập 14 chốt kiểm soát các ngả vào khu vực cách ly, khu vực có ca bệnh F0, các điểm mà bệnh nhân có đi qua. Phố xá vắng lặng, các hàng quán đều đóng cửa, nhưng với những người làm công tác bầu cử tại đây, công việc lại bận rộn hơn các kỳ bầu cử trước rất nhiều. Tại xã Tô Hiệu có sáu khu vực bỏ phiếu nhưng đến nay có tới bốn thôn, khu dân cư thuộc diện phong tỏa, cách ly. Vừa lo chống dịch, các thành viên tổ bầu cử vừa phải rà soát di biến động của cử tri, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, thành công. 

Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn chung của thành phố, huyện đã lên kịch bản, phương án tổ chức bầu cử tại các điểm bị phong tỏa tại xã Tô Hiệu. Việc rà soát danh sách cử tri, biến động đi và đến được cập nhật liên tục nhằm bảo đảm quyền lợi của các cử tri. Thành viên các tổ bầu cử được tập huấn rất kỹ cả về nghiệp vụ công tác bầu cử, về kiến thức, quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tại xã Hồng Vân, sau hội nghị hiệp thương lần ba đã chốt danh sách 41 người chính thức ứng cử HĐND xã để bầu 25 đại biểu. Xã có hơn 4.500 cử tri bỏ phiếu tại tám khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Bầu cử xã đang khẩn trương triển khai công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri, mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu, in ấn tài liệu, chuẩn bị thùng phiếu... sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bầu cử.

Theo thống kê sơ bộ, đợt bầu cử này, huyện Thanh Trì có hơn 183 nghìn cử tri. Đến nay, công tác niêm yết danh sách người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các trục đường lớn, khu trung tâm huyện và các xã, thị trấn được quan tâm chú trọng. Huyện đã làm mới 900 m2 cụm pa-nô ngoài trời tấm lớn, treo 850 cờ nheo, 1.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc.  

Công tác tuyên truyền cũng đang được đẩy mạnh khi ngày bầu cử đang đến thật gần. Thông qua hệ thống loa phát thanh, các hình thức tuyên truyền trực quan, sử dụng trang mạng xã hội fanpage Thường Tín đất danh hương, những thông tin về bầu cử đã được truyền tải nhanh chóng, chính xác đến đông đảo người dân. Đoàn Thanh niên 29 xã, thị trấn của huyện đã vào từng ngõ để tuyên truyền lưu động về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, giúp cử tri hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Thường Tín cho biết: Dù tình hình dịch bệnh căng thẳng, việc đi lại bị hạn chế, nhưng qua theo dõi phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, tôi đã hiểu rõ lý lịch, quá trình công tác của từng ứng cử viên. Đường phố trang hoàng rực rỡ, loa phát thanh liên tục phát những bài hát về bầu cử, về Đảng, về Bác Hồ khiến không khí chờ đón ngày bầu cử thêm náo nức. Tôi hy vọng các công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai thật tốt để đến ngày 23-5, cử tri chúng tôi yên tâm cầm lá phiếu đi bầu.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết: Đến nay, công tác triển khai bầu cử ở huyện Thường Tín được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Huyện có 212 khu vực đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã chỉ đạo tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến với 29 điểm cầu xã, thị trấn và chia theo từng đơn vị bầu cử; đến nay đã tổ chức được hai hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và năm hội nghị trực tiếp, năm hội nghị trực tuyến đến 16 xã, thị trấn. Nhìn chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, nhân dân trong huyện đều nhận thức rõ đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri, cho nên rất phấn khởi chuẩn bị chờ đón ngày bầu cử.

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ phường Phúc Lợi tích cực tham gia tôn tạo, bảo vệ cảnh quan, môi trường qua các phong trào thi đua.

Sáng tạo để xanh hơn, sạch hơn

Từ nền tảng chung là phong trào thi đua “Sáng-xanh-sạch-đẹp” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, nhiều xã, phường đã có cách làm sáng tạo, huy động người dân tham gia tích cực; nhiều địa phương đã bổ sung tiêu chí thi đua mới như “an toàn”, “thông minh”... làm thay đổi hẳn bộ mặt các thôn, xóm, tổ dân phố.

Tập trung hoàn thiện dữ liệu đất đai

Sau thời gian nỗ lực xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Thành phố Hà Nội đã làm sạch, xác minh và định danh hơn 2.760.000 thửa đất; hoàn thành dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống khoảng 1.800.000 thửa đất.

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” sẽ được di dời về Bộ Tư lệnh Thủ đô. (Ảnh: Ban Quản lý Di tích và danh thắng Hà Nội)

Hoàn thành di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trước ngày 30/9

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp các cơ quan liên quan di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” bên hồ Hoàn Kiếm về Bộ Tư lệnh Thủ đô. Việc di dời về Bộ Tư lệnh Thủ đô phù hợp với ý nghĩa lịch sử của công trình vì gắn với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Trạm Y tế phường Yên Hòa khám sức khỏe miễn phí cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Siêu.

Khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em trước năm học mới

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn, nhằm chủ động chăm sóc, nâng cao sức khỏe ban đầu cho các em ngay trước thềm năm học mới.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã Cổ Đô trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Lý.

Lan tỏa yêu thương từ mái nhà tình nghĩa

Ngôi nhà mới đang hình thành trên mảnh đất nhỏ của gia đình bà Hoàng Thị Lịch, hội viên phụ nữ thôn Phú Thịnh, xã Cổ Đô (Hà Nội). Tiếng máy trộn bê-tông, tiếng trò chuyện rộn rã trong những ngày thi công công trình khiến niềm vui như lan tỏa khắp xóm nhỏ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2, tại xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hà Nội phấn đấu khởi công hơn 110 dự án từ nay đến cuối năm 2026, đồng thời hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ, hướng tới cung ứng khoảng 25.000 đến 27.000 căn hộ ra thị trường.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đi vào vận hành (Ảnh VGP)

Nguồn cung nhà ở dịch chuyển theo các hành lang phát triển mới

Nguồn cung nhà ở của Hà Nội đang có sự chuyển dịch vị trí khi phạm vi phát triển đô thị dần mở rộng ra ngoài khu vực nội đô. Xu hướng này phản ánh định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm và tăng cường liên kết vùng được xác định trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện Nguyễn Viết Đạt (đứng giữa) trực tiếp livestream bán hàng.

Khi lãnh đạo xã, phường “lên sóng” bán hàng

Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo xã, phường tại Hà Nội trực tiếp “lên sóng” livestream cùng người dân nhằm quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống của địa phương. Đây là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế số từ cơ sở, nâng tầm giá trị những sản vật quê hương.

Bài toán quản trị trường học quy mô lớn sau sắp xếp

Là một trong 15 tỉnh, thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, Hà Nội đặt mục tiêu giảm hơn 50% đầu mối trường học, từ hơn 2.150 trường xuống còn 1.015 trường với tiêu chí giảm đầu mối, tăng nguồn lực phát triển.

Một tiết học của học sinh Trường trung học cơ sở Gia Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Xây dựng lộ trình miễn phí sách giáo khoa

Thực hiện quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ, Thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai. Chính sách này sẽ giúp giảm chi phí cho các gia đình, tạo điều kiện để học sinh có điều kiện học tập tốt.

Thúc đẩy kinh tế thể thao

Những sự kiện thể thao thu hút lượng lớn vận động viên, huấn luyện viên và khán giả đang diễn ra với tần suất ngày một dày đặc hơn tại Hà Nội.

Một buổi đọc sách của các em nhỏ xã Liên Minh tại Thư viện Hạnh phúc.

Thư viện Hạnh phúc lan tỏa văn hóa đọc

Từ một không gian đọc sách miễn phí được thành lập tháng 7/2022 với 11 thành viên ban đầu, Thư viện Hạnh phúc tại xã Liên Minh (Hà Nội) do chị Trần Thị Ngọc Thúy và các thành viên sáng lập đã dần trở thành điểm sinh hoạt văn hóa.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm (Ảnh Ngọc Anh)

Xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực khi đã giảm được hơn 35% số vụ cháy.

Khu nhà ở xã hội Ecohome 1, phường Đông Ngạc, Hà Nội (Ảnh ĐỖ TÂM)

Tiên phong kiến tạo quỹ nhà ở cho thuê

Phát triển quỹ nhà ở cho thuê là hướng đi căn cơ, dài hạn nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ ở hiện nay, đồng thời tạo sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội.

Khách tham quan xem hoạt cảnh về đồng chí Trần Bình, một tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân trong khai mạc trưng bày tổ chức vào ngày 12/8.

“Tâm son, chí thép” của người chiến sĩ Công an nhân dân

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công cũng chính là ngày lực lượng Công an nhân dân ra đời. 81 năm xây dựng, trưởng thành, các chiến sĩ công an đã có nhiều đóng góp và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng, phát triển đất nước và bình yên cuộc sống.

Phiên livestream quảng bá du lịch, các sản phẩm OCOP của xã Đoài Phương thu hút hơn 600 người xem trực tiếp.

Chuyển đổi số gắn với thực tiễn cơ sở

Thay vì phải đến cửa hàng, cầm tiền mặt để mua sắm như trước, nhiều người dân phường Xuân Phương (Hà Nội) giờ đây chỉ cần mở điện thoại, theo dõi một phiên livestream, lựa chọn sản phẩm, quét mã QR để thanh toán và nhận hàng ngay tại nhà.

Điểm trung chuyển đón, trả khách trên phố Bà Triệu (Ảnh TRÍ DŨNG)

Giải bài toán giao thông tĩnh cho Vùng phát thải thấp

Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã khảo sát về hệ thống các điểm trông giữ xe và việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm thực hiện Vùng phát thải thấp.

Lực lượng chức năng tham gia hộ đê hữu sông Cầu, địa bàn xã Đa Phúc, năm 2025 (Ảnh MINH ANH)

Tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo tình hình thời tiết trên địa bàn Thành phố Hà Nội thời gian tới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan, khó lường. Thành phố đang chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai.

Một tiết học của các em học sinh Trường trung học cơ sở Giảng Võ (phường Giảng Võ).

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô. Đây là năm học đầu tiên Hà Nội thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ mới về chương trình giáo dục, chuyển đổi số...

Chú trọng đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, ngành Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, thành phố đã giải quyết được nhiều việc mới, việc khó, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, góp phần quan trọng phát triển Thủ đô.

Phụ nữ xã Chuyên Mỹ thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ người khó khăn.

Nhịp cầu gắn kết yêu thương

Biến phế liệu thành nguồn quỹ giúp đỡ người khó khăn, những mô hình “Biến rác thành tiền” ở nhiều địa phương của Hà Nội đồng thời còn tạo nên một giá trị bền vững hơn là hình thành thói quen sống xanh, khơi dậy tinh thần sẻ chia và vun đắp trách nhiệm cộng đồng từ những việc làm giản dị mỗi ngày.

Một buổi liên hoan tại lớp của các em học sinh trường Trung học cơ sở Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội).

Kiểm soát an toàn thực phẩm học đường bằng công nghệ

Từ năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú. Thông qua hệ thống này, thành phố mong muốn chăm lo tốt hơn cho sự phát triển thể chất của học sinh Thủ đô.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng kiểm tra, đôn đốc công tác làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn (Ảnh NGỌC ÁNH)

Nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu đất đai

Xã Tam Hưng (Hà Nội) đang tập trung lực lượng làm việc ba ca, chia nhiều mũi đến các hộ gia đình, quyết tâm hoàn thành chiến dịch “45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai”. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xã nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Festival đã đem đến những màn trình diễn ấn tượng và giới thiệu nhiều nét tinh hoa của nền võ học Thăng Long-Hà Nội, võ học Việt Nam.

Phát huy tinh thần thượng võ Thăng Long-Hà Nội

Những màn trình diễn võ thuật trong Festival Võ thuật quốc tế 2026 tổ chức cuối tuần qua tại di tích Hoàng thành Thăng Long đã tôn vinh tinh thần thượng võ của Thăng Long-Hà Nội. Thành phố Hà Nội mong muốn tạo ra một sự kiện võ thuật quốc tế quy mô lớn, góp phần thiết thực phát triển công nghiệp văn hóa.