Thượng du Thanh Hóa ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ

Ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại bước đầu cho nhiều địa phương và hạ tầng giao thông vùng thượng du tỉnh Thanh Hóa.
Cán bộ vùng thượng du Thanh Hóa về cơ sở chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa lũ.
Cán bộ vùng thượng du Thanh Hóa về cơ sở chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa lũ.

Tại huyện Bá Thước có 3 nhà ở của 14 nhân khẩu bị tốc mái, 93 hộ với 388 khẩu phải sơ tán đến nơi ở an toàn do nguy cơ sạt lở đất, đá. Gần 148ha lúa, 85ha mía, 9 ha sắn bị thiệt hại từ 30-70%,... Tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ 710 triệu đồng, trong đó riêng nông nghiệp tổn thất 4.690 triệu đồng.

Các xã trên địa bàn huyện Bá Thước huy động lực lượng hỗ trợ gia đình bị tốc mái nhà, hộ ở khu vực nguy cơ cao ảnh hưởng bởi thiên tai chuyển đến nơi ở an toàn và trợ giúp vật tư, đồ dùng thiết yếu, bảo đảm sinh hoạt bình thường; tiếp tục kiểm tra các khu vực xung yếu, trọng điểm để có phương án bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

Lúa ở vùng thượng du Thanh Hóa bị mưa lũ cuốn đổ.

Lúa ở vùng thượng du Thanh Hóa bị mưa lũ cuốn đổ.

Ở huyện vùng cao biên giới Quan Sơn, gió bão số 3 làm 30 ngôi nhà bị tốc mái một phần, 1 người dân bị thương, 1 cột thu phát sóng bị gãy, gần 40ha lúa bị đổ.

Nhiều cây rừng bên Quốc lộ 217, Quốc lộ 16 bị đổ gãy; taluy âm tuyến đường từ Quốc lộ 217 đi bản Ngàm, xã Sơn Điện bị sạt lở hơn 50m.

Huyện huy động lực lượng tại cơ sở cùng các gia đình khắc phục xong 30 ngôi nhà tốc mái; cắt, thu dọn cây đổ xuống đường, khắc phục bước đầu các vị trí sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa trao đổi với lực lượng chức năng về ứng phó với hoàn lưu sau bão.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa trao đổi với lực lượng chức năng về ứng phó với hoàn lưu sau bão.

Ngày 8/9, Đoàn Công tác của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Nguyễn Đức Dũng làm trưởng đoàn xuống cơ sở nắm tình hình, kiểm tra công tác phòng, chống hoàn lưu sau bão số 3 ở xã Hiền Kiệt.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa biểu dương, đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Bộ đội Biên phòng Đồn Hiền Kiệt và các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động, di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ cùng nhân dân gia cố điểm sạt lở

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa, tính đến 13 giờ ngày 8/9 mưa bão số 3 làm sạt taluy dương khiến đất, đá sa bồi khoảng 2.465m3 mặt đường, rãnh dọc, sạt taluy âm tại Km55+470 thuộc xã Phú Nghiêm và tại Km20+850 Quốc lộ 15 xuất hiện vết nứt taluy dương có nguy cơ cao xảy ra sạt lở khoảng 200m thuộc xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.

Sạt lở taluy, lún sụt mặt đường tại 48 vị trí trên Quốc lộ 15C, 32 vị trí trên Quốc lộ 16, sa bồi khoảng 60m3 xuống rãnh dọc tại Km 26+750 Quốc lộ 217B.

Lực lượng tại cơ sở rào chắn, cấm người, phương tiện qua điểm giao thông ngập nước.

Lực lượng tại cơ sở rào chắn, cấm người, phương tiện qua điểm giao thông ngập nước.

Trên các tuyến đường tỉnh nước ngập mặt cầu, mặt đường tại 5 vị trí thuộc huyện Cẩm Thủy, Bá Thước; ngập đường tràn tại 4 vị trí thuộc huyện Yên Định, Thường Xuân, Bá Thước; sạt taluy dương, đá lăn, sa bồi rãnh dọc, cống tại hơn 58 vị trí với khối lượng khoảng 2.895m3, trong đó đường tỉnh 530C có 6 vị trí, đường Pù Nhi-Mường Chanh, huyện Mường Lát có 4 vị trí.

Ban bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương kiểm tra, rà soát, cập nhật, nhất là thực hiện ngay các biện pháp xử lý sự cố giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông an toàn.

Cán bộ vùng thượng du Thanh Hóa trao đổi bảo đảm an toàn, tiếp cận khu dân cư tạm thời bị cô lập.

Cán bộ vùng thượng du Thanh Hóa trao đổi bảo đảm an toàn, tiếp cận khu dân cư tạm thời bị cô lập.

Trên tuyến Quốc lộ 15C, tại Km 88+750-Km 88+810 thuộc địa phận xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bị sụt lún 2/3 mặt đường, dài khoảng 60m, sâu khoảng 3m.

Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thông báo tới người cùng các phương tiện tạm dừng lưu thông qua đoạn tuyến này và hướng dẫn: Nếu từ thị trấn Quan Hóa lên thị trấn Mường Lát thì người, phương tiện tham gia giao thông đi đến nút giao giữa Quốc lộ15C và Quốc lộ 16 tại Km63+050/QL15C, rồi rẽ phải đi theo hướng Quốc lộ 16 đến nút giao với Đường tỉnh 521D tại Km 36+130/QL16, tiếp tục đi theo Đường tỉnh 521D đến thị trấn huyện Mường Lát.

Nếu xuất phát từ thị trấn Mường Lát về thị trấn Quan Hoá thì người, phương tiện tham gia giao thông đến điểm đầu Đường tỉnh 521D giao với Km 98/QL15C, đi theo Đường tỉnh 521D đến nút giao với Quốc lộ 16 tại Km 36+130 thì rẽ phải và tiếp tục lưu thông theo Quốc lộ 16 đến nút giao với Quốc lộ 15 tại Km 63+050, thuộc địa phận xã Trung Lý, huyện Mường Lát, sau đó đi theo Quốc lộ15C về thị trấn Quan Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.