Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quảng Ninh và Quảng Tây trở thành hình mẫu

Ngày 21/2, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa Bí thư 5 tỉnh/khu: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam), Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 16.
Quang cảnh Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 tại Quảng Ninh.
Quang cảnh Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 tại Quảng Ninh.

Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng khẳng định, trải qua 9 kỳ Gặp gỡ đầu Xuân và 15 lần tổ chức Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp, cơ chế này ngày càng phát huy hiệu quả và luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm, ủng hộ, đánh giá là hình mẫu trong hợp tác cấp địa phương giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào tổng thể quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc từ cấp độ địa phương.

Đây là dịp để các tỉnh, khu cùng nhau nhìn lại một chặng đường đã qua để đưa ra những giải pháp hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh-khu hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững với mục tiêu cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai bên, góp phần tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chào mừng tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chào mừng tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025.

Những năm qua, thông qua Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp 4 tỉnh biên giới của Việt Nam (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang) và Quảng Tây (Trung Quốc), mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quảng Ninh và Quảng Tây càng được thắt chặt hơn, vững chắc hơn, tạo ra cơ sở, tiền đề quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các đại biểu tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025.

Các đại biểu tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ đầu Xuân, đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa Quảng Tây và Quảng Ninh và các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang còn rất lớn.

Do đó, đồng chí mong muốn các bên tiếp tục kế thừa và phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai tỉnh-khu. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thoả thuận liên quan; tăng cường hơn nữa đối ngoại Đảng, có cơ chế gặp gỡ giữa người đứng đầu hai tỉnh-khu nhiều hơn nữa để trao đổi công việc; phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương của hai tỉnh-khu để xử lý công việc.

Cùng với đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế qua biên giới, trước mắt là tháo gỡ để sớm xây dựng Khu hợp tác ngành nghề qua biên giới; đẩy mạnh kết nối giao thông, nhất là kết nối đường sắt; đẩy nhanh xây dựng “cửa khẩu thông minh” để nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa, đồng thời, thúc đẩy phát triển, kết nối các khu công nghiệp trên địa bàn hai địa phương; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch, thương mại, quản lý cửa khẩu, quản lý biên giới.

Bí thư Khu ủy Trần Cương cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây thích ứng với thời đại và tìm ra những mô hình giao lưu, hợp tác mới, như: hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là đẩy mạnh tăng cường hợp tác trí tuệ nhân tạo, giao lưu nhân văn...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi Gặp gỡ đầu Xuân 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi Gặp gỡ đầu Xuân 2025.

Tình đoàn kết hữu nghị Việt-Trung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Sự phát triển ổn định và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong những năm qua đã mang đến cho nhân dân hai nước niềm tin sâu sắc về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn các quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện trong tương lai.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ đầu Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, tỉnh Quảng Tây luôn là địa phương đi đầu trong hợp tác với Việt Nam, được xác định là cửa ngõ hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, nhất quán ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các địa phương Việt Nam tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với Quảng Tây.

Đồng chí cũng đánh giá cao việc Quảng Tây và các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang tiếp tục duy trì triển khai tốt cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân giữa các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Khu ủy và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 địa phương. Đặc biệt hoan nghênh ý tưởng sáng tạo của hai bên về việc mở rộng thành viên thêm thành phố Hải Phòng của Việt Nam.

Đồng chí mong muốn các tỉnh, khu tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, tạo động lực phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư 5 tỉnh-khu đã ký kết Biên bản Hội đàm tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025.

Bí thư 5 tỉnh-khu đã ký kết Biên bản Hội đàm tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025.

Quảng Ninh-Quảng Tây với vị trí địa lý gần gũi, nhân dân hai địa phương biên giới thường xuyên qua lại.

Tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc ở Quảng Ninh-Quảng Tây thực sự là không gian hợp tác hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển; là nơi có hoạt động thương mại, du lịch nhộn nhịp, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương biên giới hai nước.

Có thể thấy rõ, những kết quả đạt được thời gian qua là nỗ lực chung của cả các bên, từng bước thúc đẩy, phát triển mối quan hệ giữa Quảng Tây với các tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Qua đó, góp phần tăng cường hữu nghị, sự tin cậy chính trị, mang đến cho nhân dân hai tỉnh-khu niềm tin sâu sắc về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn các quan hệ hợp tác, đóng góp thiết thực vào tổng thể quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc từ cấp độ địa phương.

Trong bối cảnh đà phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước bước vào giai đoạn mới với hợp tác thực chất sâu sắc hơn, các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định không ngừng củng cố và thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quảng Ninh và Quảng Tây trở thành hình mẫu trong tổng thể chung quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của các tỉnh.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của các tỉnh.

Tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025, Bí thư 5 tỉnh-khu đã ký kết Biên bản Hội đàm, cùng tuyên bố thành phố Hải Phòng chính thức gia nhập khuôn khổ hợp tác gặp gỡ đầu Xuân và Ủy ban công tác liên hợp.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.