Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Ngày 20/2, trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 tại Quảng Ninh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã hội kiến với đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Quang cảnh cuộc hội kiến giữa Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Quang cảnh cuộc hội kiến giữa Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tại cuộc hội kiến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã chào mừng đồng chí Trần Cương cùng đoàn đại biểu của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 tại tỉnh Quảng Ninh và nhấn mạnh việc ngay sau khi đồng chí Trần Cương nhận chức Bí thư Khu ủy Quảng Tây đã sang tham dự chương trình thể hiện sự coi trọng, mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây lên tầm cao mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chào mừng đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tham dự cuộc hội kiến.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chào mừng đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tham dự cuộc hội kiến.

Đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây đã ôn lại tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và quan hệ giữa hai tỉnh-khu nói riêng.

Tình hữu nghị nồng thắm giữa hai tỉnh-khu được kết tinh qua nhiều thế hệ, ngày càng đơm hoa kết trái thông qua các cơ chế, mô hình hợp tác, ở cấp độ địa phương; trở thành điểm sáng, hình mẫu quan hệ hợp tác cấp địa phương hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Các cơ quan chức năng, địa phương của hai tỉnh-khu đã cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác được thống nhất thông qua Chương trình Gặp gỡ đầu xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực: Thương mại biên giới; đầu tư; mở, nâng cấp, quản lý cửa khẩu; văn hóa; thể thao; y tế; giáo dục; du lịch; phòng chống tội phạm, an ninh trật tự biên giới; quản lý, xây dựng công trình biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao đổi với Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao đổi với Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây.

Trong khuôn khổ cuộc hội kiến, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, hai tỉnh-khu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa hiệu quả các Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc và các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; phát huy hiệu quả cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan chức năng, địa phương biên giới hai tỉnh-khu; tăng cường giao lưu, hợp tác trong công tác xây dựng Đảng, truyền thông, giao lưu nhân dân.

Hai bên tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; tăng cường quản lý an ninh, an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu; đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm về ma túy, buôn bán tiền giả, buôn bán người, tội phạm xuyên biên giới; hợp tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép… để cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Hai bên cũng thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của hai bên; phối hợp trao đổi kinh nghiệm giữa hai tỉnh-khu trong xây dựng, phát triển, kết nối các khu công nghiệp trên địa bàn hai địa phương để các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội, kết nối hợp tác đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh và ngược lại.

Cùng với đó, hai bên thúc đẩy xuất nhập khẩu thông qua việc phát triển các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có cơ sở kinh doanh ở cả hai nước; khuyến khích, ủng hộ doanh nghiệp hai bên tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), để thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa hai bên; tăng cường hợp tác phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là thúc đẩy hợp tác xây dựng tuyến đường sắt Hải Phòng-Quảng Ninh-Móng Cái, hợp tác kết nối giao thông; thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây.

Thống nhất với các ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Quảng Tây và Quảng Ninh còn rất lớn.

Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục kế thừa và phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai tỉnh-khu; tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; tăng cường hơn nữa đối ngoại Đảng, có cơ chế gặp gỡ giữa người đứng đầu hai tỉnh-khu nhiều hơn nữa để trao đổi công việc; phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương của hai tỉnh-khu để xử lý công việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế qua biên giới, trước mắt là sớm xây dựng Khu hợp tác ngành nghề qua biên giới; đẩy mạnh kết nối giao thông, nhất là kết nối đường sắt; đẩy nhanh xây dựng “cửa khẩu thông minh” để nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa, đồng thời, thúc đẩy phát triển, kết nối các khu công nghiệp trên địa bàn hai địa phương; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch, thương mại, quản lý cửa khẩu, quản lý biên giới và tìm ra những mô hình giao lưu, hợp tác mới, như: hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là đẩy mạnh tăng cường hợp tác trí tuệ nhân tạo, giao lưu nhân văn...

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.