Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư giữa EU và Việt Nam

Chiều 2/11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Cao ủy thương mại Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovski, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Cao ủy thương mại EU Valdis Dombrovski tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Cao ủy thương mại EU Valdis Dombrovski tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu - đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả tích cực, quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu cũng như giữa Việt Nam với các nước thành viên, trên các trụ cột: chính trị, ngoại giao; kinh tế, thương mại, đầu tư; nông, lâm, ngư nghiệp; quốc phòng-an ninh; hợp tác phát triển…

Việt Nam hoan nghênh những kết quả tích cực của việc thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam-EU trong bối cảnh kinh tế, giao thương và chuỗi cung ứng thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực xử lý các vấn đề mà EU quan tâm, đặc biệt là vấn đề mở cửa thị trường đối với dược phẩm. Điều này thể hiện sự thiện chí của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và EU trong quá trình thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam-Liên minh châu Âu đặc biệt là sự phối hợp giữa Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam thông qua cơ chế đối thoại chung, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, cơ chế này giúp hai bên hiểu rõ hơn tình hình của nhau cũng như xác định các thách thức cần phải xử lý để giúp cho việc thực thi hiệu quả hơn nữa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, ông Valdis Dombrovski trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ EU-Việt Nam; EU-ASEAN; thúc đẩy hợp tác thương mại, duy trì các chuỗi cung ứng giữa EU-Việt Nam, EU-ASEAN; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt Lãnh đạo cấp cao của EU, EC thăm Việt Nam để tăng cường tin cậy chính trị, tạo đà thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Đồng thời, thúc đẩy nghị viện 10 nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu để Hiệp định sớm có hiệu lực và được thực thi hiệu quả, bảo hộ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư giữa EU và Việt Nam nhằm “khai thông” dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp EU và Việt Nam, coi đây là nền tảng góp phần triển khai sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu” của EU tại khu vực.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban châu Âu và Cao ủy thương mại Liên minh Châu Âu tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, góp tiếng nói và hành động cụ thể nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; đẩy mạnh hợp tác với ASEAN, bảo đảm an ninh, tự do hàng hải trong khu vực; khuyến khích các doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam các dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo…

Bên cạnh đó, hỗ trợ Việt Nam về vốn, công nghệ, pháp luật, nhân lực; phát triển kinh tế xanh; chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng công bằng; ứng phó với biến đổi khí hậu; sớm gỡ bỏ Thẻ vàng trong khai thác thủy sản; khuyến khích hợp tác giữa doanh nghiệp EU-Việt Nam trong hiện đại hóa lĩnh vực nghề cá tại Việt Nam, xây dựng chuỗi giá trị khép kín EU-Việt Nam trong lĩnh vực thủy, hải sản, xem đây là mô hình điểm tại khu vực.

"Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EU để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, hướng đến hợp tác thuỷ sản bền vững giữa hai bên", đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Cao ủy thương mại EU Valdis Dombrovski phát biểu tại buổi tiếp.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Cao ủy thương mại EU Valdis Dombrovski phát biểu tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn và nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của EU cũng như các nước thành viên của EU.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai phía, thúc đẩy các điều kiện thương mại giúp Việt Nam thu hút nhiều hơn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thắt chặt hơn nữa các lợi ích mà Hiệp định thương mại tự do mang lại.

Ông Valdis Dombrovski nhấn mạnh, hiện nay, còn nhiều tiềm năng, lĩnh vực khác trong hợp tác thương mại và đầu tư mà giữa hai phía có thể tăng cường, như: dược phẩm, thực phẩm, ngành công nghiệp xe hơi. Điều đó giúp tăng cường khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt Nam với hàng hóa của châu Âu có chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.