Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dân

Chiều 18/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Hội nghị tại đầu cầu Quảng Trị.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 cho biết, hội nghị được tổ chức với nội dung “3 trong 1”, nhằm đánh giá tình hình triển khai của năm 2025, nhìn lại giai đoạn 2021-2025 và bàn về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026, thời gian tới để đạt hiệu quả cao hơn năm 2025. Đề nghị hội nghị làm việc khẩn trương, thực chất, hiệu quả, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là đoàn kết, hợp tác và trao đổi.

ndo_br_b4-3821.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải củng cố, phát huy đoàn kết, thống nhất để tạo ra sức mạnh; hợp tác để tạo ra, gia tăng lợi ích của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là gia tăng lợi ích cho người dân, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; trao đổi để hiểu nhau hơn, tăng cường niềm tin, chia sẻ với nhau nhiều hơn, đi đến nhận thức chung và có hành động chung.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, từ đó phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

ndo_br_b2-7716.jpg
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

* Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Chính phủ đã kiến tạo hành lang pháp lý vượt trội, khơi thông dòng vốn đầu tư mạo hiểm, giúp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bứt phá: Việt Nam xếp hạng GII 44/139 (dẫn đầu nhóm thu nhập trung bình thấp); hệ sinh thái khởi nghiệp vươn lên thứ 55 thế giới và thứ 5 ASEAN.

Về hoạt động sở hữu trí tuệ (Đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ): Tính đến tháng 12/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được 134.471 đơn các loại (bằng 107,9% so cùng kỳ năm 2024); xử lý được 232.500 đơn (bằng 201% so cùng kỳ năm 2024) và cấp 76.691 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (bằng 167,9% so cùng kỳ năm 2024).

Hệ sinh thái Việt Nam hiện quy tụ khoảng 4.000 start-up (với 2 kỳ lân MoMo, Sky Mavis) và 962 doanh nghiệp khoa học-công nghệ (tăng 42 doanh nghiệp trong năm 2025). Khối tư nhân chiếm tỷ trọng áp đảo 98,5%; đáng chú ý, trên 90% kết quả nghiên cứu do doanh nghiệp tự đầu tư, trong khi tỷ lệ thương mại hóa từ ngân sách nhà nước chỉ đạt 6,5% .

ndo_br_b6-3586.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian trưng bày của Ngân hàng AGRIBANK tại Triển lãm với chủ đề “Đề án 06 kiến tạo mạch sống số quốc gia, thúc đẩy triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW” trong khuôn khổ hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Tính đến 12/12/2025, Cổng Sáng kiến đã tiếp nhận hơn 1.000 sáng kiến các loại, trong đó có 309 sáng kiến đã được tài trợ kinh phí thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Riêng nhóm sáng kiến và đề xuất phục vụ công nghệ chiến lược, Cổng đã tiếp nhận và xử lý 22 sáng kiến đột phá, 29 đề xuất công nghệ chiến lược, 64 đề xuất tài trợ đề tài tiềm năng phát triển công nghệ chiến lược và 907 đề xuất tài trợ nghiên cứu, trong đó 309 đề xuất được tài trợ.

Về liên thông, giải quyết thủ tục hành chính: Tính đến 26/11/2025, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 51,7% (khối bộ 73,35%, khối tỉnh 21,17%), tăng 12,42% so cùng kỳ 2024.

ndo_br_b3-6759.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Về liên thông và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Đề án 06): Chính phủ xác định VNeID là công cụ duy nhất thực hiện thủ tục hành chính điện tử. Hiện đã kết nối 5 cơ sở dữ liệu (145 triệu thông tin) nhưng tiến độ tích hợp về Trung tâm dữ liệu quốc gia còn chậm do thiếu dữ liệu nguồn từ các bộ, ngành.

Sắp tới, sẽ triển khai cấp VNeID mức 2 cho người nước ngoài để số hóa toàn trình 37 thủ tục tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Đã chính thức vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01. Hạ tầng 5G phủ sóng 39,52%; dung lượng cáp biển đạt 198Tbps (thêm 3 tuyến mới).

Tốc độ Internet lọt Top 10 thế giới (26% đạt trên 1Gb/s); IPv6 đứng thứ 2 ASEAN. Nền tảng chia sẻ dữ liệu (NDXP) kết nối 100% đầu mối, xử lý 106,5 triệu giao dịch trong tháng 11/2025 (trung bình 3,6 triệu/ngày). An toàn thông tin giữ vững hạng 17 thế giới.

ndo_br_b1-7424.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Về phát triển kinh tế số: Tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2025 ước đạt 18,72%, tiệm cận mục tiêu 20% của cả giai đoạn. Các chỉ số cốt lõi đạt kết quả ấn tượng: 40,76% người trưởng thành có chữ ký số; 87% người dân có tài khoản ngân hàng; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt kỷ lục gấp 25 lần GDP.

Ứng dụng VNeID đã đi vào đời sống (khám chữa bệnh, đi lại) và đang thí điểm chấm điểm tín dụng để đẩy lùi tín dụng đen. Nhờ chuyển đổi số, chỉ số HDI Việt Nam đạt 0,766 (xếp hạng 93/193). Bên cạnh đó, phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục giúp người dân vùng sâu vùng xa tiếp cận kỹ năng an toàn mạng.

Về doanh nghiệp công nghệ số: Cả nước hiện có 8 khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập, mở rộng và công nhận theo quy định của pháp luật, gồm: Công viên phần mềm Quang Trung; Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy (Hà Nội); Công viên phần mềm Đà Nẵng; Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội; Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương; Khu phức hợp Văn phòng FPT Đà Nẵng.

ndo_br_fpt-730.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian trưng bày, trải nghiệm các dịch vụ, tiện ích mới của Tập đoàn FPT nhân dịp hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

* Tại Triển lãm sơ kết 4 năm triển khai Đề án với chủ đề “Đề án 06 kiến tạo mạch sống số quốc gia, thúc đẩy triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW” trong khuôn khổ hội nghị, Tập đoàn FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu giới thiệu các ứng dụng công nghệ và kết quả trong thúc đẩy Đề án 06 đi vào thực tiễn, giúp thay đổi phương thức kết nối, tương tác giữa Chính phủ và người dân.

Các giải pháp của FPT hiện phục vụ nhiều lĩnh vực thiết yếu như 400.000 người cao tuổi sử dụng căn cước công dân đi tàu Metro tại Thành phố Hồ Chí Minh, 30 triệu lượt xác thực căn cước công dân qua các giao dịch tài chính ngân hàng, gần 500.000 tài khoản VNeID kết nối ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, 130.000 lượt thi đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa xác thực căn cước công dân, 120.000 người dân được phục vụ qua VNeID khi mua thuốc trực tuyến Long Châu, Cổng pháp luật quốc gia lần đầu tiên kết nối VNeID, 200 bệnh viện trên cả nước ứng dụng căn cước công dân trong khám chữa bệnh…

* Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tập đoàn CT Group trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên thành lập Ban đặc nhiệm 57 để tổ chức triển khai đồng bộ, có trọng tâm các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết. Theo đó, một số kết quả nổi bật sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57 là, CT Group đã thành công đưa 6 nhóm ngành công nghệ vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược của quốc gia, và có những sản phẩm công nghệ hiện hữu, đó là: Kinh tế không gian tầm thấp; Công nghệ máy bay không người lái; Công nghệ bán dẫn; Công nghệ liệu pháp gen và tế bào; Tín chỉ carbon và Công nghệ ESG; Công nghệ chuyển đổi số toàn diện; và các công nghệ cao khác (ESG, tiền số xanh, trí tuệ nhân tạo, tàu điện cao tốc, năng lượng mới…)

CT Group đã ưu tiên nghiên cứu sâu các khoa học cốt lõi làm nền tảng cho sự phát triển và phát triển đột phá; đầu tư xây dựng các đại dự án công nghệ, tọa lạc tại các vị trí chiến lược. Hiện, Tập đoàn đang có các nhà khoa học đầu ngành của thế giới trong các lĩnh vực: sinh học, bán dẫn, pin, AI; đang dẫn đầu số lượng phát minh sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong 2025 tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và các nước.

CT Group là cầu nối then chốt trong việc hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với các quốc gia có trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn và các công nghệ chiến lược khác. Tập đoàn có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái hạng nặng,100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc; được Chính phủ Indonesia chọn làm đối tác phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp và ngành UAV phục vụ nhiều lĩnh vực…

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát kết quả quan trọng đạt được trong công tác này: “Tư duy, nhận thức được nâng lên; hành động quyết tâm, quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm hơn; hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”; nêu rõ, công cuộc này phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tạo nhiều đột phá để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên so với khu vực, thế giới trên tinh thần “cải cách hành chính thực chất, hiệu quả; triển khai Đề án 06 mạnh mẽ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn dân, toàn diện trên các lĩnh vực”.

Trong đó đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số: Đột phá về thể chế số; Đột phá về hạ tầng số; Đột phá về nhân lực số. Việc này phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại với phương châm “Bộ máy tinh gọn - Dữ liệu kết nối - Quản trị thông minh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh các mục tiêu chủ yếu: Chỉ số Chính phủ điện tử xếp vào nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới, 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á; quy mô nền kinh tế số đạt 30% GDP; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức hơn 55%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 80%; giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%; kinh phí cho nghiên cứu phát triển đạt 2% GDP; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Nhấn mạnh nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đạt được những thành tựu trên, đồng thời chỉ rõ hạn chế bất cập, đề cập nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hiệu quả vai trò các tổ công tác; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi)...

Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 1/2026; nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu với các cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, hoàn thành trong quý I/2026; khẩn trương phối hợp với các bộ ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số, hoàn thành trong quý II/2026; Phối hợp Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 1/2026.

Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 1/2026...

Các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Trần Hải)

Các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Trần Hải)

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược trong Danh mục Công nghệ chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2026; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân trong quý I/2026.

Về chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06: yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an đăng ký, sử dụng hạ tầng tập trung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Bộ Công an có trách nhiệm đề xuất phương án xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia mới theo lộ trình. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phủ sóng 5G băng thông rộng, internet vệ tinh Starlink và quy hoạch hạ tầng năng lượng điện, năng lượng xanh cho các trung tâm dữ liệu. Đẩy mạnh rà soát, phân loại dữ liệu, xây dựng lộ trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng ngay các cơ sở dữ liệu đặc biệt là 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu. Bộ Công an khẩn trương triển khai ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp .

Về dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính các cấp, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về an ninh mạng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phải chủ trì, hướng dẫn bảo vệ an ninh dữ liệu, bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân; các bộ, ngành liên quan tăng cường bảo đảm kinh phí cho công tác này. Về phát triển nguồn nhân lực, các bộ, ngành, địa phương triển khai đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, bảo đảm khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số; tiếp tục đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Thủ tướng nhấn mạnh, lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, càng trong gian khó, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng; do đó cần “đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo nguồn lực; trao đổi, chia sẻ tạo niềm tin”; cắt bỏ các thủ tục rườm rà; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm thủ tục cho người dân đơn giản hơn nữa.

Chính phủ cam kết sẽ luôn kiến tạo, đồng hành, dỡ bỏ mọi điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ phát huy tinh thần dân tộc, nghĩ sâu làm lớn, tiên phong làm chủ công nghệ lõi, đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới. Mỗi người dân hãy chủ động trở thành những "công dân số" văn minh, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng số để làm chủ tương lai…

* Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao các phần thưởng cao quý tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ tư

Tối 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu tại Lễ trao giải. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải.

[Ảnh] Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư

Tối 18/12, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam" đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Lội ngược dòng trước đội chủ nhà, U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng đầy cảm xúc

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với chiến thắng lội ngược dòng 3-2 trước Đội tuyển U22 Thái Lan, giành Huy chương Vàng tối 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam. Dưới đây là nội dung thư:

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao cờ tặng các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Công an Hà Nội giữ vững vai trò “lá chắn” bảo vệ Thủ đô

Trong năm 2025, Công an Thủ đô chủ động, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường số, phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và đại biểu dự hội nghị.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng quà chúc mừng giáng sinh đến Đức Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế .

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc tại thành phố Huế

Sáng 18/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bắt đầu chuyến công tác tại thành phố Huế. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Phó Thủ tướng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế và thăm một số gia đình đang được "thần tốc" dựng lại nhà mới sau thiên tai.

 Công an Thủ đô luôn gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

10 dấu ấn tiêu biểu của Công an Hà Nội năm 2025

Các hoạt động ý nghĩa trên của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nhân văn “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; thể hiện tinh thần trách nhiệm “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”; luôn gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tuổi trẻ Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân xung kích, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: VĂN ĐỊNH)

Thanh niên Quân đội xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, những năm qua, tuổi trẻ Quân đội đã luôn là lực lượng xung kích trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Qua đó, góp phần tô thắm và lan tỏa phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Lực lượng Quân khu 5 chạy đua với thời gian, không kể nắng mưa hay ngày đêm, để sớm hoàn thành nhà mới cho người dân vùng lũ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Niềm tin vững vàng trước mọi thử thách

Đợt mưa lũ vừa quét qua dải miền trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại lớn. Lượng mưa dồn dập vượt xa các ngưỡng an toàn khiến nước lũ dâng nhanh trên nền đất đã bão hòa, nhiều khu vực chìm trong nước sâu, chỉ trong thời gian ngắn.