Nâng cao sản lượng và chất lượng thủy sản vùng Đồng bằng sông Hồng

Các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng với địa hình tự nhiên đa dạng, hệ thống sông ngòi dày đặc, nguồn nước phong phú có thể phát triển nhiều loại hình nuôi trồng thủy sản như nuôi thủy sản bãi triều, nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ, lồng bè trên sông, hồ chứa, nuôi ao, nuôi kết hợp trong ruộng lúa.

Thủy sản vùng Đồng bằng sông Hồng đa dạng với các loài nước ngọt, nước mặn, nước lợ.
Thủy sản vùng Đồng bằng sông Hồng đa dạng với các loài nước ngọt, nước mặn, nước lợ.

Tuy nhiên, diện tích nuôi trồng cũng như sản lượng và chất lượng thủy sản hằng năm trong khu vực còn hạn chế, chưa xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Theo thống kê của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích nuôi trồng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2024 đạt 114.868 ha và 946.916 m3 lồng bè; sản lượng nuôi trồng thủy sản 823.871 tấn, đối tượng nuôi trồng đa dạng như ngao, hàu, tôm sú, cá song, chẽm... Trong đó, nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ với 20.531 ha và 45.000 m3 lồng bè, tập trung ở các địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Nuôi cá nước ngọt với diện tích 94.336 ha và 901.916 m3 lồng bè. Các tỉnh dẫn đầu về diện tích nuôi là Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Ninh. Các đối tượng nuôi đa dạng, từ cá rô phi đơn tính, chép lai, trắm cỏ, đến các loài có giá trị kinh tế cao như lươn, tôm càng xanh, ốc nhồi, ba ba và cá quả. Hiện, toàn vùng có 493 cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản cung ứng giống đáp ứng khoảng 80% nhu cầu nuôi của nhân dân. Phần lớn các cơ sở là sản xuất giống cá nước ngọt với chủng loại đa dạng, phong phú, từ các loài truyền thống đến những loài đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng ngành nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng sông Hồng đang đối mặt với hàng loạt thách thức, như: giá vật tư, nguyên liệu đầu vào liên tục tăng; vấn đề về môi trường trong nuôi trồng chưa được xử lý tốt; dịch bệnh trên cá nước ngọt xảy ra nhiều, gây thiệt hại cho người nuôi.

Theo ông Phạm Quang Phục, Chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã Thủy sản chất lượng cao huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), người nuôi trồng thủy sản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như chất lượng con giống kém, ô nhiễm môi trường nước, thiên tai và dịch bệnh. Cơn bão số 3 vào tháng 9/2024 đã gây thiệt hại nặng nề, cuốn trôi hàng trăm tấn cá, khiến nhiều hộ nuôi rơi vào cảnh nợ nần, thậm chí phá sản. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản đến nay vẫn chưa khôi phục được sản xuất. Tổng thiệt hại của các thành viên Liên hiệp Hợp tác xã Tứ Kỳ ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng đến nay, các hộ này vẫn chưa nhận được hỗ trợ do vướng mắc về quy định pháp lý.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, ô nhiễm môi trường nước là một vấn đề đáng báo động. Nhiều hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm xả thải trực tiếp ra sông ngòi, trong khi nông dân lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật mà không xử lý triệt để, dẫn đến nguồn nước nuôi thủy sản bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các loài thủy sản mà còn gây ra những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, chất lượng con giống kém, do nhiều cơ sở sản xuất giống hoạt động không đăng ký và sử dụng công nghệ lạc hậu, cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản thương phẩm.

Theo ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2024 đạt 850.000 tấn là một con số ấn tượng, nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng của khu vực. Do vậy, những địa phương trong vùng cần nỗ lực hơn nữa để khai thác tối đa lợi thế của mình nhằm tăng năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản trên thị trường trong nước và quốc tế.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư ước tính diện tích tiềm năng có thể phát triển nuôi trồng thủy sản tại vùng Đồng bằng sông Hồng còn rất lớn với khoảng 163.237 ha, trong đó 82,9% diện tích nuôi nước ngọt, khoảng 17,1 % nuôi nước mặn, lợ. Ngoài ra, toàn vùng còn có hàng trăm nghìn héc-ta diện tích mặt nước hồ chứa, hồ thủy điện, hồ thủy lợi có thể phát triển nuôi cá lồng bè, nuôi cá hồ chứa, nuôi cá lồng bè trên sông. Năm 2025, vùng Đồng bằng sông Hồng đặt mục tiêu duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 115.000 ha, tăng 132 ha so với năm 2024 và 948.000 m3 lồng bè, tăng 1.084 m3 so với năm 2024. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 850.000 tấn.

Để đạt được mục tiêu phát triển của năm 2025 đồng thời hướng tới nền sản xuất nuôi trồng thủy sản bền vững, chất lượng, theo ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, người dân cần nâng cao kỹ thuật, đồng thời tích cực tham gia sản xuất cộng đồng, hướng tới liên kết theo chuỗi giá trị. Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình trình diễn và tập huấn kỹ thuật, đồng hành với người nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; gắn nuôi trồng thủy sản với bảo vệ môi trường sinh thái. Đối với các địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản, cần khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi từ cung cấp vật tư đầu vào đến bao tiêu sản phẩm. Các địa phương ven biển tiếp tục đẩy mạnh nuôi những đối tượng chủ lực, có giá trị kinh tế như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, các loài nhuyễn thể...

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.