Cùng suy ngẫm

Niềm tin vững vàng trước mọi thử thách

Đợt mưa lũ vừa quét qua dải miền trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại lớn. Lượng mưa dồn dập vượt xa các ngưỡng an toàn khiến nước lũ dâng nhanh trên nền đất đã bão hòa, nhiều khu vực chìm trong nước sâu, chỉ trong thời gian ngắn.

Lực lượng Quân khu 5 chạy đua với thời gian, không kể nắng mưa hay ngày đêm, để sớm hoàn thành nhà mới cho người dân vùng lũ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Lực lượng Quân khu 5 chạy đua với thời gian, không kể nắng mưa hay ngày đêm, để sớm hoàn thành nhà mới cho người dân vùng lũ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Thống kê ban đầu ghi nhận hàng nghìn căn nhà bị cuốn trôi, hàng chục nghìn hộ phải sơ tán. Nhiều trường học, trạm y tế hư hại, giao thông nhiều địa bàn bị chia cắt. Không ít gia đình, khi nước rút, những gì còn lại chỉ là nền đất trống hoặc phần tường đổ nát. Không còn nhà, nhiều người dân bắt đầu hành trình gian khó để phục hồi cả về vật chất lẫn tinh thần.

Từ yêu cầu cấp bách, Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần hành động khẩn trương và trách nhiệm, đặt mục tiêu dựng lại nhà cho người dân trong thời gian ngắn nhất. Đây không chỉ là nỗ lực giảm thiệt hại mà còn là lời khẳng định: Nhà nước luôn đồng hành trong thời điểm người dân dễ tổn thương nhất. Một căn nhà an toàn là điều kiện để ổn định tinh thần và tạo đà phục hồi lâu dài.

quan-khu-5.jpg
Lực lượng Quân khu 5 xây nhà mới cho người dân vùng lũ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Chiến dịch nhấn mạnh việc hành động sớm, cụ thể và hiệu quả, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Những hộ mất nhà hoàn toàn, hộ gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc người bệnh được ưu tiên cao nhất để nhanh chóng ổn định chỗ ở. Yêu cầu về tiến độ đi kèm yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng. Những kinh nghiệm đau xót trong các đợt thiên tai trước cho thấy không ít ngôi nhà được xây dựng lại ở một số nơi đã không đủ sức chống chọi khi bão lũ trở lại. Vì vậy, tiêu chuẩn về nền móng, khung chịu lực và độ bền vật liệu cần được chú trọng áp dụng đồng bộ, bảo đảm nhà tái thiết đáp ứng yêu cầu an toàn lâu dài để người dân có nơi an cư bền vững.

Chiến dịch ghi nhận sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. Bộ đội và công an đảm nhiệm những phần việc nặng nhọc và kỹ thuật; chính quyền địa phương lập danh sách, huy động doanh nghiệp và tổ chức xã hội; người dân góp sức trong khả năng của mình. Mô hình phối hợp chặt chẽ nhưng linh hoạt này giúp tối ưu nguồn lực, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết sau biến cố. Nhà nước làm nhiệm vụ tổ chức, lực lượng vũ trang làm nòng cốt và cộng đồng là chủ thể tham gia tạo nên một cấu trúc hỗ trợ hiệu quả.

Cũng từ thực tế mưa lũ lần này, tư duy phòng chống thiên tai cần được đổi mới sâu sắc. Biến đổi khí hậu khiến quy luật cũ không còn như trước, nhiều nơi trước đây được xem là an toàn vẫn xảy ra sạt lở và lũ quét bất thường. Điều đó đòi hỏi cập nhật bản đồ nguy cơ, bổ sung dữ liệu địa chất và tăng cường hệ thống quan trắc, để công tác quy hoạch không rơi vào bị động. Vai trò của các hồ chứa thủy điện trong điều tiết lũ cần được rà soát kỹ lưỡng khi lượng mưa vượt dự báo dễ tạo áp lực cho vùng hạ du. Quy trình vận hành liên hồ chứa phải được điều chỉnh phù hợp hơn với điều kiện khí hậu và thủy văn hiện nay.

Chiến dịch Quang Trung là cách tiếp cận toàn diện hơn trong ứng phó thiên tai. Khi việc dựng nhà được thực hiện song song với cứu trợ và phục hồi sinh hoạt, người dân sẽ nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt. Sự hiện diện thường xuyên của các lực lượng chức năng giúp củng cố niềm tin vào khả năng bảo vệ và chăm lo của Nhà nước.

Sức mạnh cộng đồng tiếp tục là nguồn lực quý giá. Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ máy móc, vật liệu; các tổ chức xã hội và nhóm thiện nguyện mang đến lương thực, quần áo hoặc trực tiếp tham gia dựng nhà; đoàn viên thanh niên và dân quân tự vệ thông đường vào khu dân cư bị cô lập, dọn dẹp trường học và trạm y tế để sớm trở lại hoạt động. Trong lúc khó khăn nhất, tình người trở thành điểm nối bền chặt nhất.

Tuy vậy, dựng lại căn nhà chỉ là bước mở đầu. Nhiều hộ dân mất phương tiện sinh kế, từ ruộng nương, gia súc đến ngư cụ và tàu thuyền. Vì vậy, giai đoạn phục hồi cần tính đến hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề hoặc tạo việc làm mới. Mái nhà mới chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi bên trong là cuộc sống ổn định và khả năng tự chủ được khôi phục.

Cùng với dựng lại nhà cửa, quy hoạch dân cư tại các vùng có nguy cơ cao cần hướng đến tầm nhìn dài hạn. Biến đổi khí hậu khiến ranh giới an toàn thay đổi nhanh, đòi hỏi đầu tư mạnh hơn vào hệ thống cảnh báo sớm, dữ liệu địa chất và hạ tầng ứng phó.

Những căn nhà đang dần hoàn thiện trên vùng đất vừa trải qua thảm họa là minh chứng cho nỗ lực của người dân và toàn xã hội. Nhưng điều được gây dựng lớn hơn chính là niềm tin sắt son vào Đảng, Nhà nước, vào sức mạnh cộng đồng, tinh thần dân tộc. Niềm tin ấy sẽ giúp mọi người dân Việt Nam càng thêm vững vàng trước mọi thử thách.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải.

[Ảnh] Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư

Tối 18/12, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam" đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Lội ngược dòng trước đội chủ nhà, U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng đầy cảm xúc

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với chiến thắng lội ngược dòng 3-2 trước Đội tuyển U22 Thái Lan, giành Huy chương Vàng tối 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam. Dưới đây là nội dung thư:

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao cờ tặng các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Công an Hà Nội giữ vững vai trò “lá chắn” bảo vệ Thủ đô

Trong năm 2025, Công an Thủ đô chủ động, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường số, phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và đại biểu dự hội nghị.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng quà chúc mừng giáng sinh đến Đức Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế .

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc tại thành phố Huế

Sáng 18/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bắt đầu chuyến công tác tại thành phố Huế. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Phó Thủ tướng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế và thăm một số gia đình đang được "thần tốc" dựng lại nhà mới sau thiên tai.

 Công an Thủ đô luôn gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

10 dấu ấn tiêu biểu của Công an Hà Nội năm 2025

Các hoạt động ý nghĩa trên của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nhân văn “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; thể hiện tinh thần trách nhiệm “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”; luôn gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tuổi trẻ Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân xung kích, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: VĂN ĐỊNH)

Thanh niên Quân đội xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, những năm qua, tuổi trẻ Quân đội đã luôn là lực lượng xung kích trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Qua đó, góp phần tô thắm và lan tỏa phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.