Thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua các sáng kiến giảm rác thải nhựa

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh - GreenHub phối hợp cùng Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại - Học viện Ngoại giao tổ chức sự kiện chung kết cuộc thi “Tìm kiếm mô hình kinh doanh giảm thiểu rác thải nhựa thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn - PlastiNOvation”.
Đội VietCycle giành giải Quán quân cuộc thi PlastiNOvation 2022. (Ảnh: BTC)
Đội VietCycle giành giải Quán quân cuộc thi PlastiNOvation 2022. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi PlastiNOvation hướng tới thúc đẩy sự phát triển của mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp có sáng kiến giảm rác thải nhựa sáng tạo, thuộc khuôn khổ dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Mở đầu sự kiện, ông Ngô Tiến Lợi - đại diện nhà tài trợ USAID chia sẻ về thực trạng rác thải nhựa báo động hiện nay cùng những ảnh hưởng tiêu cực của nhựa đến đời sống con người. Trong bối cảnh đó, cuộc thi PlastiNOvation có ý nghĩa rất lớn. Ông cho biết, các sáng kiến kinh doanh xuất sắc nhất sẽ được Ban tổ chức cuộc thi đồng hành thực thi đến hết tháng 12/2022.

Ông Ngô Tiến Lợi - đại diện nhà tài trợ USAID phát biểu. (Ảnh: BTC)

Ông Ngô Tiến Lợi - đại diện nhà tài trợ USAID phát biểu. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi đã trải qua vòng đơn trong tháng 7, vòng training trong tháng 8 để chọn ra 5 đội thi lọt vào vòng chung kết, gồm One4One, Dấu Chân Xanh, Mana.st, VietCycle và DARAVIN.

Tại chung kết, Top 5 đội thi có 5 phút trình bày sáng kiến của mình và 15 phút phản biện trước các câu hỏi từ ban giám khảo, từ đó chọn ra 3 đội xuất sắc nhất giành giải thưởng lên đến 17 nghìn USD.

Kết thúc cuộc thi, ngôi vị Quán quân đã thuộc về đội thi VietCycle với dự án "CyclePacking: Máy bán hàng tự động". Á quân gọi tên đội DARAVIN với dự án "Sản phẩm thay thế màng PE quấn pallet". Ngôi vị Quý quân của cuộc thi là Mana.st với dự án "Ống hút sậy thay thế ống hút nhựa".

Dự án "Ống hút sậy thay thế ống hút nhựa" của đội Mana.st nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo vì tính khả thi và hiệu quả đã đạt được. (Ảnh: BTC)

Dự án "Ống hút sậy thay thế ống hút nhựa" của đội Mana.st nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo vì tính khả thi và hiệu quả đã đạt được. (Ảnh: BTC)

Tổng giải thưởng dành cho Top 3 lên tới 17 nghìn USD cùng gói hỗ trợ đào tạo đồng hành cùng các chuyên gia và Ban tổ chức, cụ thể: Quán quân (10.000 USD), Á quân (5.000 USD), Quý quân (2.000 USD). Ngoài ra, đội Quý quân Mana.st nhận thêm gói hỗ trợ 10.000 USD từ giám khảo Nguyễn Huy Minh - Đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Sunshine Holdings.

Thay mặt đội VietCycle, chị Nguyễn Hoàng My bày tỏ niềm hạnh phúc khi đoạt ngôi vị Quán quân của PlastiNOvation và có thể lan toả được ý thức bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa qua cuộc thi. Bên cạnh đó, chị cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban tổ chức cuộc thi và các đồng đội đã sát cánh để tạo nên dự án thành công này.

Phát biểu bế mạc cuộc thi, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban tổ chức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đơn vị, cá nhân đã đồng hành cùng cuộc thi suốt hơn 2 tháng qua. Bà cho biết, GreenHub, dự án LSPP và Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp tục hành trình hỗ trợ Top 3 lan toả dự án lớn hơn nữa đến cộng đồng.

Đội DARAVIN - Giải pháp sản phẩm thay thế màng PE quấn pallet trong các kho hàng:

DARAVIN mang đến cho các doanh nghiệp, kho hàng giải pháp với những sản phẩm thay thế màng PE quấn pallet có thể tái sử dụng nhiều lần, qua đó giúp cắt giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường, đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí lãng phí khi sử dụng màng PE (một loại màng được làm nhựa PE nguyên sinh).

Đội One4One - Dự án Trạm Refill: Giảm tải rác nhựa từ bao bì sử dụng một lần:

Sản phẩm túi nhựa được One4One đầu tư bằng nhựa nguyên sinh, có thể tái sử dụng nhiều lần. Túi thay cho các loại can/chai, có ý nghĩa lớn trong lưu thông, lưu trữ, tiết kiệm chi phí tối đa. Với tính chất nhẹ bền, người tiêu dùng sau khi sử dụng có thể gom 5-10 túi rồi gửi về bằng đường bưu điện cho One4One, hoặc liên hệ trạm refill gần nhất...

Đội Mana.st - Dự án Ống hút sậy thay thế ống hút nhựa:

Dự án được thực hiện giữa Công ty TNHH Mana.st – chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ từ Sậy – liên kết với Công ty cổ phần Raincoffee để cùng ước tính lượng rác thải nhựa từ việc phục vụ đồ uống tại quán cũng như đóng gói các sản phẩm giải khát mang về. Mô hình kinh doanh này nhằm mục tiêu chuyển đổi sử dụng hơn 300 nghìn ống hút nhựa sang sử dụng hoàn toàn ống hút sậy...

Đội Dấu Chân Xanh - Dự án Tái chế vỏ hộp sữa:

Dấu Chân Xanh lựa chọn tái chế vỏ hộp sữa với năng suất hiện nay được 1-3 tấn/ngày và năng suất tối đa sau khi hoàn thiện một quy trình tái chế chuẩn để chuyển giao công nghệ có thể lên 5-10 tấn/ngày...

Đội VietCycle - Dự án CyclePacking: Máy bán hàng tự động:

CyclePacking là gói giải pháp gồm máy bán hàng tự động thay đổi hành vi với các tính năng: cung cấp dịch vụ; cung cấp bao bì nhựa tái chế - bao bì mới 100% nhựa tái sinh, người tiêu dùng có thể mua chai tái sinh rồi làm đầy thông qua máy như với chai cũ; thanh toán tiện lợi qua tiền mặt/Qrcode...

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.