Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa

Triển lãm “Sông kể chuyện nhựa” nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng về tác động của chất thải nhựa và vai trò của từng cá nhân trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa ở phạm vi quốc gia cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Các đại biểu và khách tham quan lắng nghe "Câu chuyện của dòng sông" tại Triển lãm.
Các đại biểu và khách tham quan lắng nghe "Câu chuyện của dòng sông" tại Triển lãm.

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam), Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa (NPAP), Viện Goethe và các đối tác tổ chức Triển lãm truyền thông “Sông kể chuyện nhựa”.

Kéo dài đến hết ngày 15/3, Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của 2 nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương và Nguyễn Việt Hùng cũng như trình chiếu các đoạn phim ngắn lồng ghép những thông điệp về giảm thiểu rác thải nhựa. Triển lãm sẽ giúp người xem có được cái nhìn tổng thể hơn về hiện trạng rác thải nhựa tại Việt Nam để cùng nỗ lực hành động vì môi trường tốt đẹp hơn.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt nhiều chính sách nhằm hạn chế túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã quy định rõ về trách nhiệm tái chế và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất và quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.”

Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ phát biểu tại Triển lãm.

Ông Thọ bày tỏ tin tưởng rằng, thông điệp từ những bức ảnh, clip và phim tài liệu được chiếu tại Triển lãm sẽ góp phần tạo ra những thay đổi về nhận thức và hành vi của từng cá nhân, hướng tới việc giảm thiểu chất thải nhựa. Đồng thời, các hội thảo kỹ thuật được tổ chức trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ là cơ hội để xác định các giải pháp, chương trình hợp tác để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman cho rằng tất cả mọi người cần phải hành động để tạo ra sự thay đổi. “Chúng ta cần xem xét lại cách mà chúng ta thiết kế, sử dụng và thải bỏ nhựa. Cần có sự phối hợp giữa Chính phủ, khối tư nhân và người tiêu dùng để cùng nhau thực hiện các hành động giảm tiêu dùng các sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman phát biểu.

Bà Akkerman nhấn mạnh điều cốt lõi của bất kỳ hành động nào là sự cam kết ở tất cả các cấp cũng như trên phạm vi toàn cầu. “Mỗi hành động nhỏ của từng cá nhân sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể trong việc giảm rác thải nhựa trên thế giới”.

Phó Viện trưởng Viện Goethe Steffen Kaupp cho biết trong thời gian diễn ra Triển lãm, Viện Goethe sẽ phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường xây dựng mô hình triển lãm ảo trên ứng dụng Gathertown nhằm tiếp cận nhiều hơn công chúng quan tâm cũng như hỗ trợ các hoạt động bên lề trong khuôn khổ triển lãm. Qua đó, cùng với các bên và cộng đồng xác định các giải pháp phù hợp và thực tế về chính sách, kỹ thuật và truyền thông nhằm giảm tiêu dùng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Diệu Thuý-Giám đốc Chương trình Giảm nhựa của WWF Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua Việt Nam đã có những hành động cụ thể, thiết thực để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, trong đó có Kế hoạch hành động quốc gia về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa đại dương, và Luật Bảo vệ môi trường.

Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
 Giám đốc Chương trình Giảm Nhựa của WWF Việt Nam Nguyễn Thị Diệu Thuý phát biểu.

Tất cả những chương trình này đều nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh truyền thông và có những hoạt động hướng đến người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng hiểu biết hơn về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam, và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc giải quyết vấn đề này.

“Việt Nam đang tích cực vận động cho một Hiệp ước toàn cầu về vấn đề ô nhiễm nhựa, đồng thời là một trong những quốc gia đầu tiên có các địa phương cam kết trở thành Đô thị Giảm nhựa. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam chống lại cuộc khủng hoảng nhựa hiện nay”-bà Thúy nói.

Tại Triển lãm, các đại biểu và khách tham quan đã được nghe câu chuyện của dòng sông thông qua 2 mô hình được dựng và đặt ở trung tâm không gian triển lãm-một bên là mô hình dòng sông bị nhiễm bẩn bởi rác thải nhựa, cho thấy những ảnh hưởng của rác thải nhựa tới hệ sinh thái dưới nước; một bên là hình ảnh dòng sông vui tươi với các sản phẩm nhựa tái chế, qua đó truyền tải thông điệp vai trò của tái chế, tái sử dụng trong giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa.

Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
Mô hình 2 dòng sông tại Triển lãm.

Bên lề triển lãm sẽ diễn ra Hội thảo chia sẻ kiến thức của EU “Thúc đẩy các sản phẩm thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần nhằm hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững” ngày 2/3 và Hội thảo kỹ thuật của Đối tác hành động về nhựa và sức khỏe (PHA) “Các sản phẩm nhựa dùng một lần và tác động đến sức khỏe” 2 ngày sau đó.

Triển lãm là một trong chuỗi các hoạt động được triển khai của Chiến dịch truyền thông “Chung tay giảm thiểu chất thải nhựa” trong khuôn khổ Dự án “Suy nghĩ lại về nhựa-Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển” (Rethinking Plastics) do Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Đức (GIZ) và Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) triển khai.

Tại Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội thực hiện Dự án thí điểm “Sáng kiến thành lập Liên minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi nilon dùng một lần tại Việt Nam”. Dự án đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia của 16 siêu thị, nhà bán lẻ.

Dưới đây là một số bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng được trưng bày tại Triển lãm.

Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
Chơi đồ hàng.
Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
Vứt rác xuống biển.
Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
Nhặt rác ở bờ biển để bán.
Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
Tắm cùng rác.
Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -0
 Ăn sáng.
Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -1
Rác được thu gom để đem đi đốt - một hình thức xử lý rác thải phổ biến.  
Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -4
 Mô hình được lấy cảm hứng từ một con rùa biển thật bị ảnh hưởng xấu từ rác thải nhựa.
Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa -5
 Sinh vật biển sống khỏe mạnh ở bên thế giới màu hồng.
Anh_19-1645627129078.jpg
 Chiếc đồng hồ đặc biệt được tái chế từ đĩa than và giấy báo của vợ chồng chị Võ Hà Phương tới triển lãm cùng những hình ảnh tái chế trong cộng đồng.
Anh_18-1645627128656.jpg
 Một vài lựa chọn cho giải pháp “Tiêu dùng xanh” được trưng bày bởi cửa tiệm Xanh Suốt.
Anh_10_copy-1645627129296.jpg
  Các bức ảnh mang theo từng thông điệp bảo vệ môi trường của nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương.

Những con số biết nói:

- Theo Báo cáo năm 2018 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), mỗi năm thế giới sản xuất ra 400 triệu tấn nhựa, trong đó chỉ 12% sẽ được xử lý và đốt tại các lò rác, 9% được tái chế, còn lại 79% sẽ kết thúc ở các bãi rác, các bãi chôn lấp hoặc thải ra môi trường.

- Với mức tiêu thụ nhựa nhưa hiện nay, nếu tình trạng quản lý rác thải nhựa không được cải thiện, đến năm 2050 trên thế giới sẽ có khoảng 12 tỷ tấn rác nhựa thải ra môi trường tự nhiên, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người cũng như cuộc sống của các loài sinh vật cùng chia sẻ ngôi nhà chung Trái đất.

- Theo Đề án thúc đẩy kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi nilon đến năm 2020 (Bộ Tài nguyên và Môi trường), mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nilon, mỗi phút tiêu thụ 10 triệu túi này. Khoảng 30 tỷ túi nilon được sử dụng và thải bỏ mỗi năm ở Việt Nam, trong đó chỉ 17% được tái chế và tái sử dụng, phần còn lại được thải bỏ ngay sau khi sử dụng một lần.

- Theo Báo cáo “The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics” (2016) của Tổ chức Ellen MacArthur Foundation, nếu không hành động và thay đổi, đến năm 2025 cứ 3 tấn cá trong lòng đại dương sẽ có 1 tấn rác thải nhựa và tới năm 2050, lượng rác thải sẽ nhiều hơn lượng cá trong các đại dương.

Có thể bạn quan tâm

Hoa viên Tam Hiệp được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân Đồng Nai chung tay làm đẹp phố phường

Trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm ở thành phố Đồng Nai, công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở các địa bàn phường trung tâm. Tại phường Tam Hiệp sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã tạo ra nguồn lực lớn, góp phần làm đẹp phố phường.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026: Bắc Bộ giảm mưa sau bão, Trung Bộ có nắng trở lại

[Video] Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026: Bắc Bộ giảm mưa sau bão, Trung Bộ có nắng trở lại

Sau khi bão số 1 tan, thời tiết trên cả nước đang dần ổn định trở lại. Bắc Bộ vẫn còn chịu tác động của hoàn lưu sau bão và rãnh áp thấp với mưa trong buổi sáng, sau đó giảm dần. Trung Bộ chủ yếu có nắng trở lại, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ còn mưa dông rải rác, tập trung nhiều vào chiều và tối.

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5 giờ ngày 5/7.

Bão số 1 giật cấp 10, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Phát triển rừng tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: THANH HẢI)

Khơi thông nguồn lực từ thị trường carbon

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong phát triển thị trường carbon, khi hàng hóa là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được đưa lên sàn giao dịch trong nước. 

Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó bão số 1 tại Hải Phòng.

Bảo đảm an toàn hàng hải, chủ động ứng phó với bão số 1

Từ chiều tối 4/7, bão số 1 (Maysak) đã bắt đầu tác động trực tiếp đến khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và vùng biển vịnh Bắc Bộ. Theo dự báo, mưa sẽ tăng nhanh trong đêm, nhiều nơi có thể hứng lượng mưa lên tới vài trăm mm, đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng phường Móng Cái 2, chủ động tuyên truyền ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn. (Ảnh: Baoquangninh.vn)

Bão số 1 đổ bộ Quảng Ninh, cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm

Tối 4/7, bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia  cảnh báo mưa rất to trên diện rộng ở khu vực Đông Bắc trong đêm nay (4/7) và sáng 5/7, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương miền núi.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

(Ảnh minh họa)

Bão số 1 sắp đổ bộ, gây mưa lớn diện rộng tại Đông Bắc Bộ và gió giật mạnh, sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm nay (4/7) và ngày 5/7, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa dông, sóng lớn, biển động; khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi trên 400mm.