Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc

Sáng 20/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ công thương khu vực Tây Bắc-Điện Biên.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ công thương khu vực Tây Bắc-Điện Biên.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Sở Công thương của 40 tỉnh, thành phố trong nước tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định, nội dung và thời gian tổ chức của hội nghị tại Điện Biên rất ý nghĩa trong những ngày cả nước đang hướng về Điện Biên bằng việc làm, hành động cụ thể góp phần ôn lại truyền thống hào hùng của quân dân ta trong Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị liên kết phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị liên kết phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên.

Qua hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc sẽ góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất và người, tiềm năng du lịch, thế mạnh sản xuất nông-lâm nghiệp của Điện Biên đến mọi miền trong nước, quốc tế. Cũng từ hội nghị này, Điện Biên sẽ có thêm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong tiếp cận, giao dịch trên sàn thương mại điện tử và các giải pháp gỡ khó về nhân lực, hạ tầng phục vụ thương mại điện tử hiện nay.

Thông tin về hoạt động thương mại điện tử tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Đức Toàn, cho biết: Toàn tỉnh có khoảng 500 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử; tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến đạt hơn 30%; tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ có tài khoản thương mại điện tử đạt 20% và tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử đạt 50%.

Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tỉnh dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin thị trường, giảm đáng kể thời gian và chi phí giao dịch, tiếp thị, phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, giảm chi phí sản xuất, giúp thanh toán nhanh chóng và tiện lợi.

Đại biểu dự hội nghị liên kết phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc.

Đại biểu dự hội nghị liên kết phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc.

Song đánh giá thực chất thì thương mại điện tử tại tỉnh Điện Biên còn rất nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể về nguồn nhân lực trong các các doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ chuyên trách thương mại điện tử tại các cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu; Điện Biên chưa có chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực thương mại điện tử. Hạ tầng công nghệ thông tin và giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, nhiều nơi ở khu vực vùng sâu, vùng xa chưa có điện, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh còn thấp hơn các tỉnh khác nên đã ảnh hưởng kết nối, phát triển thương mại điện tử…

"Qua hội nghị này, tỉnh Điện Biên mong muốn nhận được nhiều ý kiến tham gia về giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển thương mại điện tử tại địa phương; giải pháp đẩy mạnh kết nối thương mại Điện Biên giữa Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc và các vùng trong nước" - đồng chí Phạm Đức Toàn nhấn mạnh.

Đồng tình với đánh giá, nhận định về thương mại điện tử tại tỉnh Điện Biên của đồng chí Phạm Đức Toàn, đại diện lãnh đạo Cục Thương mại Điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) cùng 200 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp vận hành dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp công nghệ đã đề trong xuất nhiều giải pháp tăng cường kết nối, tăng doanh số bán hàng trực tuyến tại Điện Biên và vùng Tây Bắc; giải pháp phát triển logistics trong thương mại điện tử tại các tỉnh Tây Bắc…

Đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ công thương khu vực Tây Bắc-Điện Biên, năm 2024.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ công thương khu vực Tây Bắc-Điện Biên, năm 2024.

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tăng cường kết nối doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm và kết nối thương mại Điện Biên với các tỉnh, thành phố, trước đó (vào tối 19/4), Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc-Điện Biên năm 2024. Hội chợ có quy mô hơn 300 gian hàng tiêu chuẩn, thu hút 140 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Hội chợ được tổ chức trong 6 ngày (từ 19 đến hết ngày 25/4) để phục vụ nhân dân, du khách tham quan, mua sắm và kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.