Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân Điện Biên

Ngày 19/4, tại tỉnh Điện Biên, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Chà.
Bác sĩ tư vấn cho người cao tuổi phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ cách chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng tránh bệnh do tuổi cao.
Bác sĩ tư vấn cho người cao tuổi phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ cách chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng tránh bệnh do tuổi cao.

Đây là hoạt động thực hiện chương trình “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động gắn với chuỗi hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2024; hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã khám thị lực, đo nhãn áp, đo khúc xạ, khám đáy mắt, khám đầu thị thần kinh, khám thị trường tự động bằng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật tiên tiến cho 300 người cao tuổi tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Sau khi được thăm khám mắt, người cao tuổi được cấp thuốc miễn phí và được cán bộ y tế phổ biến kiến thức về chăm sóc, bảo vệ mắt; kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khoẻ và phòng bệnh nhất là đối với những bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Tại huyện Mường Chà, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 700 người có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia chương trình, nhân dân được các y, bác sĩ khám bệnh tổng quát, xét nghiệm tiểu đường, kiểm tra nhịp tim và huyết áp, điện tâm đồ, siêu âm, khám nội tổng quát, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng.

Trao quà tặng các hộ nghèo huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Trao quà tặng các hộ nghèo huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Ngoài được khám, kiểm tra sức khỏe, mỗi người dân ở huyện Mường Chà khi đến khám còn được cấp thuốc điều trị và các phần quà chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Trong chương trình tại huyện Mường Chà, các đơn vị còn tổ chức khám răng miễn phí cho 800 học sinh Trường tiểu học xã Sa Lông, Trường trung học cơ sở xã Sa Lông; tặng 15 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho 15 gia đình khó khăn.


Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.