Thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp sạch, công nghệ cao

Nông nghiệp đang là ngành để nhiều người trẻ khởi nghiệp với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Không ít bạn trẻ đã tiên phong áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, đa dạng hóa kênh tiêu thụ, góp phần hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và bước đầu gặt hái được những thành công.
Du khách tham quan vườn nho Hạ Ðen của gia đình chị Giáp Thị Tuyền.
Du khách tham quan vườn nho Hạ Ðen của gia đình chị Giáp Thị Tuyền.

Thành công từ ruộng vườn

Ở thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, không ít bạn trẻ đã thành công với mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ứng dụng công nghệ cao. Ngoài phân phối theo kênh truyền thống, việc tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử và chú trọng bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc được các chủ thể quan tâm chú trọng.

Mô hình trồng nho Hạ Ðen theo hướng hữu cơ gắn với du lịch sinh thái của chị Giáp Thị Tuyền (sinh năm 1996) ở thôn Thủ Dương, xã Nam Dương (thị xã Chũ) đang là một trong điểm sáng của bức tranh nông nghiệp tại đây. Nhận thấy tiềm năng lớn của quê hương trong phát triển nông nghiệp sạch, năm 2021, gia đình chị Tuyền đã đầu tư khoảng 400 triệu đồng cải tạo ruộng, dựng nhà lưới, sau đó mua hơn 1.600 cây nho Hạ Ðen về trồng trên diện tích khoảng 6.000m2.

Theo chị Tuyền, trước đây khu ruộng này từng cấy lúa, trồng ngô, song hiệu quả thấp, sau khi chuyển sang trồng nho Hạ Ðen cho năng suất khoảng 8 tấn/năm (2 vụ), trừ chi phí còn lãi khoảng 500 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác và hiện tại giải quyết việc làm cho bảy lao động.

Ngoài ra, vườn nho còn là địa chỉ trải nghiệm hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước vào mùa thu hoạch, từ đó dần hình thành điểm du lịch nông nghiệp sinh thái.

"Chúng tôi ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất, nhất là cải tạo đất, xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón vi sinh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và không dùng thuốc diệt cỏ, mẫu quả được kiểm tra dư lượng thuốc an toàn rồi mới cung cấp ra thị trường. Việc trồng nho trong nhà lưới, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt đã giúp ngăn sâu bệnh và phòng trừ côn trùng rất hiệu quả", chị Tuyền cho biết thêm.

Mô hình sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh của Hợp tác xã Dịch vụ hoa, rau sạch Dĩnh Trì ở tổ dân phố Núi, phường Dĩnh Trì (thành phố Bắc Giang) được xem là điển hình trong phát triển nông nghiệp đô thị. Với hơn 5.000m2 đất ruộng, hợp tác xã đã đầu tư xây dựng nhà lưới khoảng 2.000m2 chuyên trồng, cung cấp hàng trăm loài hoa, cây cảnh, cây nội thất, cây công trình có giá từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi cây. Dịp cuối năm 2024, khu vườn của hợp tác xã luôn tấp nập, khách hàng nhiều tỉnh, thành phố đến nhập hàng mang đi tiêu thụ.

Theo anh Nguyễn Văn Lân (sinh năm 1986), Phó Giám đốc hợp tác xã, năm 2019, sau khi được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 400 triệu đồng, anh đã đầu tư thêm để xây dựng khu nhà màng. Ngoài những kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa truyền thống, hợp tác xã đã ứng dụng các loại phân bón, thuốc, kỹ thuật chăm sóc hiện đại để cây phát triển theo ý muốn, ra hoa đúng thời điểm.

"Hiện nay, khung mái được làm kiên cố, có hệ thống phun sương, nhất là với việc sử dụng các dòng thuốc, phân bón cao cấp giúp cây phát triển tốt, sản phẩm chủ yếu được bán buôn cho các đại lý, mỗi năm cho doanh thu hơn 2 tỷ đồng. Tôi dự định sẽ đầu tư mua thêm một số dòng cây, hoa cao cấp hơn để cung cấp cho thị trường", anh Lân chia sẻ.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn nhiều mô hình sản xuất nông sản sạch, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, do những người trẻ thành lập, quản lý như: Mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông nghiệp bền vững của anh Ngô Cao Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển du lịch cộng đồng Bản Ven xanh (huyện Yên Thế); Hợp tác xã Lục Ngạn xanh với những sản phẩm được canh tác theo hướng hữu cơ; Hợp tác xã Dược liệu công nghệ cao Trường Sơn (huyện Lục Nam) có ba sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó trà hoa vàng đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Ngoài ra, nhiều hợp tác xã đã chú trọng sản xuất theo hướng tuần hoàn, hữu cơ, từ công đoạn sơ chế, thiết kế mẫu bao bì bắt mắt, bảo đảm các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, nhiều sản phẩm được tiêu thụ ở chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị và sàn thương mại điện tử.

Truyền cảm hứng khởi nghiệp

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, hiện nay, dư địa phát triển nông nghiệp của tỉnh còn rất lớn, tư duy sản xuất có nhiều thay đổi, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo có nhiều kết quả nổi bật. Hết năm 2024, toàn tỉnh có 792 hợp tác xã nông nghiệp với khoảng 11.800 thành viên, doanh thu bình quân ước đạt 800 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 300 triệu đồng/hợp tác xã. Trong đó số lượng các hợp tác xã do lao động trẻ khởi nghiệp chiếm hơn 35%, góp phần không nhỏ vào việc khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, là cơ sở hình thành chuỗi các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Một số sản phẩm OCOP thế mạnh có khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn và đã có hoạt động xuất khẩu trực tiếp.

Theo ông Nguyễn Văn Luy, Chi Cục trưởng Phát triển nông thôn, những năm qua nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững được tỉnh ban hành như: Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2030 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh... Riêng năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ hàng chục lượt hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP về quản lý nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn; hỗ trợ tiền thuê đất, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu; xây dựng website thương mại điện tử; đào tạo nguồn nhân lực, đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã.

Ðể hỗ trợ, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thời gian tới, ngành chức năng và các địa phương cần tiếp tục tăng cường truyền thông truyền cảm hứng khởi nghiệp trong khu vực nông nghiệp, nông thôn; tham mưu tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp lồng ghép với các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ðồng thời, các bên liên quan cần kết nối nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp khả thi; thúc đẩy các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn; duy trì tổ chức cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến về khởi nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh và Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp...

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.