Thúc đẩy hợp tác y tế Việt Nam-Nhật Bản

Nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc, bền bỉ và đầy trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Y tế quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho ba chuyên gia của Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” tặng chuyên gia của JIHS.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” tặng chuyên gia của JIHS.

Chiều 21/1, Bệnh viện Bạch Mai đón tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản (JIHS) do Tiến sĩ Kokudo Norihiro Chủ tịch JIHS đến thăm, làm việc và thảo luận định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế đã trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” tặng ba chuyên gia của JIHS.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hợp tác với các tổ chức y tế đầu ngành của Nhật Bản đã được vun đắp qua nhiều giai đoạn, đặc biệt từ các chương trình hỗ trợ phát triển, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và quản trị bệnh viện. Một dấu mốc giàu ý nghĩa là dự án ODA nâng cấp Bệnh viện Bạch Mai cuối những năm 1990, để lại không chỉ một công trình hạ tầng, mà quan trọng hơn là biểu tượng của niềm tin và tình hữu nghị giữa hai quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Từ nền tảng đó, hợp tác tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu với các chương trình tăng cường năng lực, các thỏa thuận hợp tác chính thức và các mô hình đào tạo-chuyển giao kỹ thuật.

dsc00764-4416.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ phát biểu tại buổi lễ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho rằng: Điểm đáng trân trọng nhất là hợp tác của phía Nhật Bản với Bạch Mai không dừng ở hỗ trợ ngắn hạn, mà là một quá trình đồng hành dài hạn, có mục tiêu rõ ràng, có sản phẩm cụ thể, và đo lường được hiệu quả bằng năng lực thực hành lâm sàng, năng lực quản trị và năng lực đào tạo của hệ thống.

Hiệu quả hợp tác không chỉ thể hiện tại Bệnh viện Bạch Mai, mà còn thể hiện ở sự lan tỏa đến hệ thống y tế. Bạch Mai đã chủ động thực hiện vai trò "đầu tàu", sau khi tiếp nhận kỹ thuật và mô hình quản trị, bệnh viện tổ chức đào tạo cho các tuyến, đồng thời phối hợp cùng các chuyên gia Nhật Bản đi đến tận các tỉnh, thực hiện đào tạo "tại hiện trường", chuyển giao "cầm tay chỉ việc", chuẩn hóa quy trình và kiểm tra tuân thủ. Đây là mô hình hợp tác có giá trị đặc biệt, bởi nó tạo ra năng lực thật, thay đổi thực hành thật, và nâng chất lượng điều trị thật tại địa phương.

Trong giai đoạn gần đây, hợp tác đào tạo tiếp tục được mở rộng theo hướng đa ngành. Nhiều lượt cán bộ Bạch Mai đã được tiếp nhận đào tạo tại Nhật Bản, không chỉ bác sĩ mà còn cả điều dưỡng, dược sĩ, kỹ sư y sinh, kỹ thuật viên. Khi trở về, đội ngũ này trở thành lực lượng nòng cốt, trực tiếp phát triển kỹ thuật cao, đồng thời là "hạt nhân" để Bạch Mai đào tạo và chuyển giao cho hệ thống.

trao215-2873.jpg
Đoàn cán bộ cấp cao JIHS khảo sát đánh giá hiệu quả các nội dung hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai.

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cũng đề xuất một số trục ưu tiên hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo đó thời gian tới, hợp tác tập trung vào đào tạo nhân lực nòng cốt đa ngành (bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ sư y sinh, quản trị bệnh viện); đẩy mạnh hợp tác trong kỹ thuật cao và chuyên sâu như: hồi sức-cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật can thiệp, đột quỵ, và các chuyên ngành thế mạnh của hai bên.

Đối với an ninh y tế và sẵn sàng ứng phó, hai bên cần tập trung xây dựng năng lực giám sát, cảnh báo sớm, quản trị khủng hoảng, diễn tập đáp ứng, và chuẩn hóa quy trình vận hành trong tình huống y tế khẩn cấp. Đồng thời chú trọng quản trị chất lượng bệnh viện hiện đại (tiêu chuẩn hóa quy trình, quản trị rủi ro, an toàn người bệnh, quản lý trang thiết bị-vật tư-sửa chữa, và dược lâm sàng).

Hai bên cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố, ưu tiên các lĩnh vực có tính hệ thống như bệnh truyền nhiễm, kháng kháng sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức, và nghiên cứu triển khai để nhân rộng mô hình hiệu quả.

“Bạch Mai sẽ tiếp tục là đối tác nghiêm túc, chủ động, minh bạch và hiệu quả; không chỉ tiếp nhận mà còn lan tỏa; không chỉ làm cho Bạch Mai mà còn làm cho hệ thống; không chỉ hợp tác kỹ thuật, mà còn hợp tác vì mục tiêu lớn hơn là an ninh y tế và sức khỏe nhân dân”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ khẳng định.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế cho biết, trong hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, hợp tác y tế ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thông qua các chương trình ODA, các dự án hợp tác kỹ thuật, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Nhật Bản đã có những đóng góp hết sức thiết thực, hiệu quả và lâu dài đối với sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam.

trao213-1-2171.jpg
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân".

Bệnh viện Bạch Mai là một minh chứng sinh động cho hiệu quả của mối quan hệ hợp tác đó. Từ những dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực chuyên môn, cho tới các chương trình hợp tác chuyên sâu trong hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật ECMO, kỹ sư lâm sàng và an ninh y tế, sự đồng hành của các chuyên gia Nhật Bản, trong đó có Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời lan tỏa giá trị thiết thực tới nhiều cơ sở y tế trong cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao vai trò của Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản - một tổ chức hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh y tế, phòng chống dịch bệnh, y tế toàn cầu và tăng cường năng lực hệ thống y tế. Những kinh nghiệm, tri thức và chuẩn mực quốc tế mà Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản chia sẻ với các đối tác Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức y tế như dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh xuyên biên giới và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Bộ Y tế Việt Nam đánh giá cao và luôn ủng hộ việc mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản trong thời gian tới, theo hướng toàn diện, bền vững và gắn chặt với các ưu tiên chiến lược của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực: hồi sức cấp cứu, an ninh y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

trao214-1-7146.jpg
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao Giấy khen tặng đại diện các đơn vị và một số chuyên gia y tế Nhật Bản.

Nhân dịp này, Bệnh viện Bạch Mai cũng trao Giấy khen tặng đại diện 3 đơn vị và một số chuyên gia y tế Nhật Bản đã có những đóng góp trong sự hợp tác chặt chẽ giữa Bệnh viện Bạch Mai và Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thực hiện ca ghép tạng. (Ảnh minh họa: BVCC)

Khoảng trống cần vượt qua

Phía sau mỗi ca ghép thành công không chỉ là trình độ phẫu thuật, sự phát triển của các chuyên ngành: hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm hay công tác điều phối, mà trước những thành tựu chuyên môn ấy có một điều mà khoa học không thể tạo ra, đó là quyết định hiến tặng của một con người và sự đồng thuận đầy nhân văn của một gia đình.