Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực y tế

Hợp tác y tế là một trong những trụ cột quan trọng và hiệu quả trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, được thể hiện qua các chương trình đẩy mạnh y tế dự phòng, hỗ trợ phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.

Các diễn giả tham dự tọa đàm.
Các diễn giả tham dự tọa đàm.

Nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2025), Báo Tài chính-Đầu tư tổ chức tạo đàm “Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản: Động lực mới, tầm cao mới” với sự tham gia của ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; Tiến sĩ Đặng Quang Tấn, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế); ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) và ông Benjamin Ping, Tổng Giám đốc Takeda Việt Nam.

Ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, hai quốc gia đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực chiến lược, bao gồm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn. Chính phủ hai nước đã thống nhất xem đây là những trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

toa-dam-2-5200.png
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Nhật Bản hiện là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba, đồng thời là đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam. Tính đến nay, Nhật Bản có hơn 5.600 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký vượt 78 tỷ USD.

Lợi thế của đầu tư Nhật Bản rất tương đồng với ưu tiên của Chính phủ Việt Nam hướng tới phát triển kinh tế bền vững, với nhiều lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, sản xuất chế tạo và y tế. Trong đó, y tế tiếp tục được xem là một trong các lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác song phương, với những bước tiến cụ thể và mang tính thời sự.

toa-dam-3-8797.png
Phó Cục trưởng Đầu tư Nước ngoài, ông Nguyễn Anh Tuấn trao đổi tại tọa đàm.

Được biết hai nước đang thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế dự phòng, số hóa y tế và chăm sóc người cao tuổi, hướng tới một hệ thống y tế hiệu quả và bền vững hơn. Nhật Bản hiện hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở, thu hẹp chênh lệch tiếp cận dịch vụ giữa các vùng miền, và tăng cường năng lực phòng chống bệnh không lây nhiễm và bệnh truyền nhiễm.

Tiến sĩ Đặng Quang Tấn khẳng định: Nhật Bản là một trong những đối tác hợp tác quan trọng trong ngành y tế Việt Nam. Hợp tác song phương đã trở thành một mối quan hệ chiến lược, lâu dài. Nền tảng này được củng cố bởi Biên bản hợp tác trong lĩnh vực y tế năm 2019 giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Trên cơ sở đó, nhiều dự án đã được triển khai trên ba trụ cột: hạ tầng hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và phát triển năng lực.

Lĩnh vực y tế tại Việt Nam đang được định hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm tính bền vững và hội nhập quốc tế. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mô hình quản lý tiên tiến để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực như dược phẩm, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm và y học cổ truyền, quản lý bệnh viện...

Tại tọa đàm, các diễn giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của mô hình hợp tác công-tư (PPP) trong xây dựng hệ thống y tế bền vững. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá, khu vực tư nhân Nhật Bản đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong quá trình này. Takeda là một trong ví dụ điển hình cho vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong lĩnh vực y tế, khi công ty đã phát triển vaccine phòng sốt xuất huyết. Đây là vaccine phòng sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

“Thông qua các hoạt động hợp tác của các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực y tế, tôi tin rằng chất lượng chăm sóc sức khỏe và năng lực của ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao” - Đại sứ Nhật Bản nhận định.

Các đại biểu cũng cho rằng Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt trọng tâm vào y tế dự phòng và củng cố hệ thống y tế, đây là cơ hội để các tập đoàn nước ngoài tham gia vào nỗ lực giảm gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.