Thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa Nhật Bản và tỉnh Bắc Ninh

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023), chiều 17/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Gặp gỡ Bắc Ninh-Nhật Bản”.
Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh chính thức ra mắt.
Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh chính thức ra mắt.

Chào mừng các đại biểu đến với mảnh đất Bắc Ninh-Kinh Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa với các đối tác Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh hai nước đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong 39 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, Nhật Bản có khoảng 100 dự án FDI chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo với số vốn đăng ký hơn 1,67 tỷ USD (chiếm gần 7% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh).

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, vật liệu mới... đây là các lĩnh vực mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư để đưa Bắc Ninh trở thành Vùng phát triển công nghiệp, công nghệ cao.

Vì mục tiêu phát triển và thịnh vượng giữa đôi bên, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiếp tục quan tâm, kết nối, thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp Nhật Bản, từ đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị của hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và trân trọng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản giúp tỉnh lan tỏa, kết nối và giới thiệu thêm các nhà đầu tư Nhật Bản cùng chung tay xây dựng và đầu tư tại Bắc Ninh.

Chương trình ''Gặp gỡ Bắc Ninh-Nhật Bản".

Chương trình ''Gặp gỡ Bắc Ninh-Nhật Bản".

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shige nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay, với nhiều chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoài các hoạt động trao đổi cấp cao cũng diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm với hình thức đa dạng đã và đang được tổ chức tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Thông qua việc giao lưu giữa các cấp độ khác nhau, ông Watanabe Shige mong muốn được đồng hành, sát cánh cùng tỉnh Bắc Ninh và hy vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, mở rộng hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đại diện các sở, ngành chức năng thông tin thêm về tiềm năng, thế mạnh, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh thời gian tới và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nói chung, các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng. Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về một số vấn đề như bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ của Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư; nguồn nhân lực chất lượng cao… cũng đã được giải đáp trực tiếp.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Nihon Toyo (Nhật Bản).

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Nihon Toyo (Nhật Bản).

Hơn 50 doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, cùng 20 doanh nghiệp Nhật Bản đang có nhu cầu tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh đã gửi lời cảm ơn tới sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua.

Đại diện các doanh nghiệp khẳng định với vị trí thuận lợi, môi trường đầu tư hấp dẫn, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn coi Bắc Ninh là cứ điểm ưu tiên đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Nihon Toyo (Nhật Bản); ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai với Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Công ty IOZ trực thuộc Công ty Moriga trao 500 tài khoản phần mềm quản lý người tham gia phương tiện giao thông có sử dụng nồng độ cồn và 20 máy đo nồng độ cồn tặng tỉnh Bắc Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).