Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác sâu rộng, hiệu quả và thực chất

Chiều 7/8, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt do bà Obuchi Yuko, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Liên minh làm Trưởng đoàn, cùng các nghị sĩ đại diện cho các chính đảng trong Liên minh, nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 6 đến 9/8/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: Duy Linh)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Obuchi cùng các nghị sĩ là lãnh đạo chủ chốt của Liên minh, sau cuộc gặp vào tháng 12/2024 nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội; cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của Nhà vua, Hoàng hậu, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn trong chuyến thăm.

Chúc mừng bà Obuchi vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của bà trên cương vị mới; bày tỏ tin tưởng rằng bà sẽ tiếp nối tình cảm của các vị lãnh đạo Liên minh tiền nhiệm trong đó, có thân phụ của bà là cố Thủ tướng Obuchi Keizo, tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Bà Obuchi cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu; bày tỏ chia buồn đối với mất mát của các nạn nhân Việt Nam trong vụ chìm tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long cuối tháng 7/2025, cũng như thiệt hại và tổn thất trong các vụ sạt lở, lũ quét tại các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Sơn La vừa qua. Chia sẻ ấn tượng về sự phát triển kinh tế nhanh chóng và sức sống trẻ của Việt Nam, Chủ tịch Obuchi khẳng định tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới hiện nay của Việt Nam cũng như sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Việt Nam trong thời gian tới.

Chia sẻ về việc đã có cuộc gặp thân tình với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro trong chuyến thăm Thụy Sĩ cuối tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển tốt đẹp, hai nước Việt Nam và Nhật Bản cần tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, hiệu quả và thực chất, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

z61-3429.jpg
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hợp tác hiệu quả, phong phú và thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản cũng như giao lưu và hợp tác chặt chẽ giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước trong thời gian qua là điểm sáng trong quan hệ hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Obuchi tiếp tục quan tâm, thúc đẩy chính phủ Nhật Bản đồng hành cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy trụ cột mới khoa học-công nghệ, thông qua hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư công nghệ cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, đào tạo cán bộ cấp chiến lược và trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bán dẫn…; đẩy mạnh giao lưu giữa các nghị sĩ, nhất là giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; tiếp tục phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực; tạo điều kiện cho công dân hai nước sinh sống và làm việc thuận lợi; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng như trong các cơ chế hợp tác như: Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA)…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao chương trình hoạt động phong phú và ý nghĩa của Đoàn lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ trong chuyến thăm Việt Nam lần này, trong đó có việc tham dự sự kiện xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ; tin tưởng sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới hơn nữa giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương Nhật Bản.

z61-3464.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước. (Ảnh: Duy Linh)

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Bà Obuchi khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nghị sĩ giữa hai nước, cũng như quan tâm tăng cường hợp tác kinh tế là nội dung hợp tác chính giữa hai nước, đặc biệt là các lĩnh vực lãnh đạo hai nước đã thống nhất như: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, đầu tư, cơ sở hạ tầng, đường sắt đô thị, hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa; bày tỏ mong muốn thông qua việc tham dự sự kiện “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” tại thành phố Cần Thơ, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ban lãnh đạo Liên minh và các thành viên trong đoàn sẽ hiểu biết hơn nữa về tiềm năng hợp tác của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các địa phương của Việt Nam nói chung.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu nhân dịp ông được tái nhiệm và chuyển lời mời sớm thăm Việt Nam đến Chủ tịch Hạ viện Nukaga và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.