Thúc đẩy hợp tác tư pháp Việt Nam-Peru bước sang chương mới, ngày càng tốt đẹp hơn

Hội kiến Chánh án Tòa án Tối cao Peru Javier Arevalo Vela, ngày 13/11 (giờ địa phương) tại thủ đô Lima, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn thời gian tới, ngành tòa án Việt Nam và Peru sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn để học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chánh án tòa án Tối cao Peru.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chánh án tòa án Tối cao Peru.

Tại cuộc hội kiến, Chánh án Tòa án Tối cao Peru nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm chính thức Peru, đánh giá cao và nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Peru (14/11/1994-14/11/2024), đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và nâng tầm quan hệ hai nước thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng nhân dân Peru đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt chúc mừng Peru đã trở thành Đối tác phát triển của ASEAN vào đầu năm nay cũng như đăng cai tổ chức năm APEC 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa và quan trọng. Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ tin tưởng Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Peru ở khu vực và trên trường quốc tế.

Vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Peru thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại - đầu tư, thể hiện qua việc Peru hiện là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh trong khi Việt Nam là đối tác thương mại số 1 của Peru trong ASEAN, Chủ tịch nước thông báo với Chánh án Tòa án Tối cao việc trong chuyến thăm này lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác, qua đó tạo xung lực quan trọng để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực tư pháp, Chủ tịch nước cho biết sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về xây dựng hệ thống pháp luật, Nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, trên cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống luật pháp để đáp ứng tình hình mới, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Trong quá trình đó, việc học tập, tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế là rất quan trọng, theo đó, Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, ngành tòa án Việt Nam và Peru sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn để học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn ngành tư pháp Peru sẽ tích cực tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư tại Peru, cũng như đề nghị ngành tư pháp hai nước đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn tư pháp liên khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chánh án toàn án Tối cao Peru.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chánh án toàn án Tối cao Peru.

Chánh án Tòa án Tối cao Peru khẳng định Peru nói chung và ngành tư pháp Peru nói riêng luôn coi trọng và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam; khẳng định Peru luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu và là cầu nối tin cậy trong tổng thể chính sách đối ngoại của Peru tại khu vực Đông Á.

Chánh án Tòa án Tối cao Peru nhất trí với những đánh giá của Chủ tịch nước về tiềm năng và sự cần thiết thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa hai nước, đồng thời đề xuất việc ngành tòa án Việt Nam và Peru sớm ký kết văn kiện hợp tác nhằm định hướng cho các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Chánh án Tòa án Tối cao Peru khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Peru sẽ luôn được pháp luật Peru bảo vệ, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam và Peru đều là các quốc gia tôn trọng pháp luật, theo đó quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng.

Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hai phía, quan hệ Việt Nam-Peru nói chung và hợp tác tư pháp giữa hai nước nói riêng sẽ bước sang chương mới ngày càng tốt đẹp hơn, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của hai nước, hai khu vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đã chuyển tới Chánh án Tòa án Tối cao Peru lời mời thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam của Chánh án Tòa án Tối cao Việt Nam Lê Minh Trí vào thời điểm thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.