Thúc đẩy hợp tác nghị viện xứng tầm quan hệ Việt Nam-Australia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Sue Lines trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Australia. Chuyến thăm nhằm thể hiện sự coi trọng đối với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia.
Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Hai nước từng bước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2009 và sau đó là Đối tác chiến lược năm 2018. Tháng 3 vừa qua, Việt Nam và Australia nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước.

Trong hơn 50 năm qua, quan hệ hai nước giữ đà phát triển tích cực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh. Hợp tác quốc phòng-an ninh phát triển thực chất. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác gìn giữ hòa bình, tích cực hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh mạng…

Việt Nam và Australia hiện là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 14 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 12/2023, Australia có 621 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 2 tỷ USD. Việt Nam có 92 dự án đầu tư sang Australia với tổng vốn hơn 552 triệu USD.

Australia là một trong những đối tác cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Nguồn ODA giúp Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực và phòng, chống dịch Covid-19.

Việt Nam và Australia hiện là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 14 tỷ USD.

Australia luôn nằm trong nhóm 15 thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Hai bên đang thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực mới và tiềm năng như ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng...

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ hai nước.

Quốc hội khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Australia. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam cũng đã được thành lập. Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia ký năm 2022 tạo cơ sở pháp lý và động lực mới để đưa quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu.

Trong hợp tác đa phương, hai nước duy trì hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Australia ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)..., hai bên tăng cường trao đổi và phối hợp chặt chẽ về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thay mặt Chính phủ và Nghị viện Australia sang Việt Nam dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này thể hiện tình cảm sâu sắc và sự coi trọng của cá nhân Chủ tịch Thượng viện Sue Lines, cũng như các nhà lãnh đạo Australia đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và mối quan hệ giữa hai nước.

Đáp lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm chính thức Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước. Là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đã ký, phù hợp nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia.

Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực tiềm năng, trong đó có kinh tế-thương mại, kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp, lao động, giáo dục, khoa học-công nghệ, tài nguyên-môi trường, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục củng cố và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước tương xứng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.