Thúc đẩy hợp tác kinh tế là động lực quan trọng cho quan hệ giữa ASEAN với các đối tác

Ngày 11/7, trong khuôn khổ Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 với Anh và Liên minh châu Âu (EU) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Trong vai trò nước điều phối quan hệ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển quốc tế Vương quốc Anh David Lammy đồng chủ trì Hội nghị ASEAN-Anh.

Anh tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với ASEAN, ủng hộ ASEAN giữ vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực; mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN vì mục tiêu phát triển năng động, sáng tạo và bền vững; ứng phó hiệu quả với các biến động trong bối cảnh tái định hình cân bằng chiến lược toàn cầu.

Phát biểu thay mặt ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Anh đã có nhiều phát triển ấn tượng trong thời gian ngắn sau khi thiết lập năm 2021. ASEAN đánh giá cao sự tham gia tích cực của Anh trên cả ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. 94,48% dòng hành động thuộc Kế hoạch hành động giai đoạn 2022–2026 đã được triển khai.

ASEAN hoan nghênh Anh trở thành quan sát viên chính thức của Nhóm Chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) về Quân y và An ninh hàng hải, ghi nhận sự đóng góp tích cực của Anh trong thúc đẩy Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh cũng như hỗ trợ của Anh trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến, mua bán người và các loại tội phạm liên quan ma túy.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy kinh tế số bao trùm. ASEAN đánh giá cao các chương trình hỗ trợ của Anh như Chương trình Hội nhập kinh tế và Đối tác đổi mới số, cũng như sự kiện Tuần lễ Công nghệ Anh-Đông Nam Á, góp phần thiết thực hỗ trợ nỗ lực của ASEAN trong xây dựng Hiệp định Khung Kinh tế số, đặc biệt là cam kết của Anh đóng góp 17 triệu bảng Anh dưới hình thức tài chính xanh ưu đãi cho Quỹ Tài chính xanh ASEAN và cam kết lên tới 40 triệu bảng Anh cho Quỹ Chuyển đổi xanh ASEAN-Anh.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, ASEAN hoan nghênh Chương trình Học bổng ASEAN-Anh dành cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM và Chương trình Học bổng ASEAN Chevening mới được khởi động cũng như tiếp tục Chương trình ASEAN-Anh hỗ trợ thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

hnbtng-asean-anh-7712.jpg
Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

ASEAN cũng hoan nghênh nỗ lực của Anh trong việc tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thiên tai, đánh giá cao hỗ trợ nhân đạo của Anh dành cho Myanmar sau trận động đất ngày 28/3/2025, với khoản hỗ trợ ban đầu trị giá 10 triệu bảng Anh và tổng hỗ trợ dự kiến lên tới 25 triệu bảng Anh.

Tại Hội nghị ASEAN-EU, Đại diện cấp cao EU về Chính sách An ninh và Đối ngoại, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas nhấn mạnh, ASEAN và EU là đối tác tin cậy của nhau, chia sẻ giá trị, lợi ích và trách nhiệm chung trong củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế hiện nay. ASEAN và EU cần tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực, tăng cường sự gắn kết giữa hai khu vực, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ hai bên vào năm 2027.

Hai bên ghi nhận việc triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động ASEAN-EU giai đoạn 2023-2027 với hơn 60% dòng hành động được triển khai. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 và là nhà đầu tư lớn thứ 2 của ASEAN, với kim ngạch thương mại đạt gần 293 tỷ USD và dòng vốn FDI đạt 20 tỷ USD năm 2024.

Các nước đánh giá cao việc triển khai hiệu quả Chương trình Hợp tác thương mại và đầu tư, Hiệp định Vận tải hàng không toàn diện ASEAN-EU cũng như hỗ trợ của EU trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bao trùm và bền vững. Hội nghị cũng khẳng định thúc đẩy xây dựng FTA khu vực ASEAN-EU trong dài hạn.

Các Bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, bình đẳng giới và quản lý thảm họa, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng.

ASEAN đánh giá cao Chương trình Hành động vì Khí hậu ASEAN-EU-Đức với mức đóng góp 6 triệu euro nhằm tăng cường năng lực dẫn dắt của ASEAN trong hợp tác khu vực về khí hậu, năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. ASEAN cũng hoan nghênh cam kết của EU dành 10 tỷ euro cho các dự án kết nối thông qua Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu nhằm thúc đẩy đầu tư hạ tầng ở khu vực.

hoi-nghi-eas-4316.jpg
Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS lần thứ 15. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS lần thứ 15, các nước khẳng định vai trò của EAS trong củng cố chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển, duy trì văn hóa đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu, củng cố lòng tin và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Các nước cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của EAS trong bối cảnh cấu trúc khu vực và toàn cầu đang chuyển động nhanh chóng, đặc biệt vào thời điểm kỷ niệm dấu mốc 20 năm thành lập EAS.

Hội nghị ghi nhận tiến triển trong triển khai Kế hoạch Hành động EAS giai đoạn 2024-2028, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên về hòa bình-an ninh, phát triển bền vững, năng lượng, kinh tế số, kết nối và an ninh mạng, nhất trí triển khai hợp tác EAS trong thời gian tới cần phù hợp với các định hướng chiến lược ASEAN 2045. Các Bộ trưởng cũng dành thời gian trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có những diễn biến tác động đến môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Cụ thể, các Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng. Hội nghị đã trao đổi về tăng cường hợp tác thương mại, củng cố hệ thống thương mại đa phương công bằng và dựa trên luật lệ, nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và kết nối chuỗi cung ứng trong nâng cao tự cường và phát triển kinh tế khu vực.

Các nước hoan nghênh nỗ lực của ASEAN trong đàm phán Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) và thúc đẩy Mạng lưới điện ASEAN. Các nước cũng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, du lịch bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, sức khỏe tâm thần cũng như thúc đẩy vai trò và đóng góp của phụ nữ, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương trong tiến trình phát triển.

Tham dự các hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng các nước ASEAN và đối tác nhìn lại và đề xuất định hướng hợp tác trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua nhiều biến động và thách thức.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác kinh tế với các đối tác, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm và bền vững, củng cố chuỗi cung ứng, phát triển hạ tầng xanh và tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện nay là thời điểm thích hợp để xem xét lại đề xuất về Hiệp định Thương mại tự do toàn diện ASEAN-EU trên cơ sở tận dụng các hiệp định song phương hiện có, đề nghị các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA); đồng thời, hoan nghênh các các sáng kiến hỗ trợ hạ tầng cho năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, tài chính sáng tạo, xây dựng năng lực số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá cao các chương trình trao đổi giáo dục, học bổng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ các đối tác như Anh và Liên minh châu Âu, khuyến khích kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia của ASEAN với các đối tác, ủng hộ việc tăng cường hợp tác y tế và ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp.

Tại các hội nghị, Việt Nam đã chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế, khu vực như Biển Đông, Myanmar, Bán đảo Triều Tiên, đề nghị các Đối tác tiếp tục ủng hộ lập trường nguyên tắc và nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cùng phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.