Chuyên gia bàn về phát triển bền vững khu vực ASEAN

Ngày 11/7, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED); Khoa Luật, Đại học Chiang Mai (Thái Lan)... tổ chức Hội thảo quốc tế “Tiến tới phát triển bền vững tại các quốc gia ASEAN: Quan hệ quốc tế, thách thức pháp lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa”.

Các chuyên gia tham gia phiên thảo luận tại hội thảo.
Các chuyên gia tham gia phiên thảo luận tại hội thảo.

Sự kiện thu hút hơn 130 học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, luật sư, học viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Canada, Trung Quốc, Phần Lan, Pháp, Hàn Quốc, Anh...

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, trước bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa ngày càng sâu rộng, khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với những thách thức to lớn về biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, bất bình đẳng phát triển, dịch chuyển đầu tư và nguy cơ mất cân bằng lợi ích giữa các quốc gia.

Trong khi đó, yêu cầu thiết lập một hành lang pháp lý đủ mạnh, hài hòa lợi ích quốc gia, khu vực, toàn cầu đang trở thành một yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững, với tư cách là định hướng chiến lược lâu dài đòi hỏi ASEAN cần có những tư duy mới, tiếp cận mới và khung pháp lý thích nghi hơn với thời đại.

222-7562.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nằm trong một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất về mặt sinh thái trên thế giới, ASEAN sở hữu một bức tranh địa chính trị đa dạng, các nền kinh tế tăng trưởng nhanh và dân số đang bùng nổ.

Phát triển bền vững đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng và thách thức cấp bách nhất của thời đại.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, con đường tiến về phía trước đòi hỏi các quốc gia thành viên phải nỗ lực tăng cường hợp tác khu vực, thúc đẩy quan hệ quốc tế, hài hòa hệ thống pháp luật quốc gia với các chuẩn mực quốc tế, tận dụng công nghệ tiên tiến để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, và cân bằng hợp tác toàn cầu giữa các quốc gia ASEAN.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận, phân tích đa chiều các khía cạnh pháp lý, thể chế, chính sách và cơ chế thực thi liên quan đến phát triển bền vững tại ASEAN.

333-5675.jpg
Chuyên gia phát biểu tại hội thảo.

Cụ thể, hội thảo tập trung đề cập đến 5 nhóm chủ đề chuyên sâu: Phát triển bền vững trong ASEAN: Hành lang pháp lý và thể chế; ASEAN hướng tới phát triển bền vững: Khung Pháp lý khu vực và các thách thức thực thi; Chủ nghĩa khu vực và giải quyết tranh chấp: ASEAN dưới góc độ so sánh; Chuyển đổi số và phát triển bền vững ở ASEAN: Khung pháp lý, đổi mới và hợp tác khu vực; Thế hệ trẻ ASEAN: Kiến tạo tương lai bền vững.

Ở mỗi nhóm chủ đề, các chuyên gia, nhà khoa học… đặt ra nhiều vấn đề cấp bách và đề xuất mô hình khung pháp lý điều chỉnh hiệu quả các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm 3 trụ cột quan trọng của phát triển bền vững: kinh tế-xã hội-môi trường.

444-4203.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Theo đó, các chuyên gia tập trung thảo luận chuyên sâu các nội dung liên quan cơ chế pháp lý điều chỉnh thị trường tín chỉ carbon và nông nghiệp xanh trong ASEAN; Các tiêu chuẩn pháp lý cho đầu tư xanh trong CPTPP, RCEP và FTA Việt Nam-EU.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận về khung pháp lý ASEAN về dữ liệu xuyên biên giới, chủ quyền số và trí tuệ nhân tạo; Các mô hình giải quyết tranh chấp đầu tư; Cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận công lý môi trường cho cộng đồng bản địa; Vai trò của thế hệ trẻ ASEAN trong đổi mới sáng tạo và thiết kế chính sách phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.