Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và thành phố Nevers (Pháp)

Trong các buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng vào ngày 1 và 2/4, lãnh đạo thành phố Nevers ở miền trung nước Pháp đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và hữu nghị với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y tế, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và môi trường.
Chào đón Đại sứ Đinh Toàn Thắng tới thăm và làm việc tại Nevers, Thị trưởng Denis Thuriot đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)
Chào đón Đại sứ Đinh Toàn Thắng tới thăm và làm việc tại Nevers, Thị trưởng Denis Thuriot đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)

Trong hai ngày 1 và 4/4, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp do Đại sứ Đinh Toàn Thắng dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với các cơ quan của thành phố Nevers, thủ phủ của tỉnh Nièvre thuộc vùng Bourgogne-Franche-Comté nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh ở đây gồm kinh tế, công nghiệp chế tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, y tế, thực phẩm, môi trường...

Y tế - điểm sáng trong hợp tác địa phương với Việt Nam

Kể từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế từ năm 2017, Bệnh viện Pierre Bérégovoy ở thành phố Nevers và Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí ở tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện dự án hợp tác trao đổi bác sĩ thực tập sinh, hỗ trợ thiết bị y tế tiến tiến và các kỹ thuật mới trong phẫu thuật và điều trị, nhất là trong lĩnh vực tim mạch.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố và bệnh viện, Đại sứ Đinh Toàn Thắng ghi nhận những kết quả tốt đẹp trong tác y tế Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Minh Duy)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố và bệnh viện, Đại sứ Đinh Toàn Thắng ghi nhận những kết quả tốt đẹp trong tác y tế Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Minh Duy)

Chia sẻ với Đại sứ Đinh Toàn Thắng, ông Denis Thuriot, Thị trưởng thành phố Nevers cho biết: Hợp tác y tế góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các thực tập sinh Việt Nam sang học hỏi các kỹ thuật y học tiên tiến. Chúng tôi đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp với Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí và đang có ý định mở rộng chương trình hợp tác này với nhiều cơ sở y tế khác của Việt Nam.

Bác sĩ Jacques Ballout, bác sĩ chuyên khoa tim mạch và Chủ tịch Ủy ban Y tế Bệnh viện Pierre Bérégovoy, cho biết: Chương trình hợp tác của chúng tôi đã diễn ra trong nhiều năm qua và chủ yếu là trong lĩnh vực tim mạch. Cứ mỗi 6 tháng chúng tôi lại có một chuyến đi công tác tại Việt Nam, hỗ trợ các đồng nghiệp Việt Nam nâng cao kỹ thuật trong các ca phẫu thuật phức tạp. Chúng tôi cũng đã xem xét về việc sẽ mở rộng hợp tác trong nhiều khoa khác mà chúng tôi có thế mạnh, có thể là gây mê hoặc phẫu thuật tai mũi họng.

Trao đổi với Đại sứ Đinh Toàn Thắng, lãnh đạo và bác sĩ tại Bệnh viện Pierre Bérégovoy đánh giá cao ý nghĩa của hợp tác y tế cũng như khả năng của các bác sĩ Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Trao đổi với Đại sứ Đinh Toàn Thắng, lãnh đạo và bác sĩ tại Bệnh viện Pierre Bérégovoy đánh giá cao ý nghĩa của hợp tác y tế cũng như khả năng của các bác sĩ Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Y tế là lĩnh vực hợp tác truyền thống từ nhiều thập kỷ qua và là một điểm sáng trong hợp tác phi tập trung giữa Việt Nam và Pháp. Hiện có nhiều bác sĩ người Việt làm việc tại các bệnh viện ở Pháp, tích cực thúc đẩy và tham gia các dự án hợp tác y tế giữa hai nước.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Chủ nhiệm liên khoa Tim-Phổi-Mạch máu, cho biết: Có được sự hợp tác tốt đẹp như vậy là nhờ có quan tâm, tâm huyết và yêu mến Việt Nam của chính quyền địa phương, nhất là Thị trưởng Denis Thuriot cũng như các bác sĩ Pháp ở đây.

Các bác sĩ nội trú Việt Nam sang đây đào tạo có thể nắm bắt rất nhanh chóng những kỹ thuật mới như trong phẫu thuật can thiệp mạch máu. Các bác sĩ trẻ của Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trong vấn đề hòa nhập với cuộc sống tại Pháp. Với tính cần cù chịu khó, các bác sĩ trẻ của Việt Nam nhận được đánh giá rất tích cực từ ban lãnh đạo và giới chuyên môn của Bệnh viện Pierre Bérégovoy.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: Là một con người Việt Nam và là một bác sĩ, tôi luôn mong muốn hợp tác y tế Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển để người dân ở quê mình được chăm sóc sức khỏe trong những điều kiện tốt nhất.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh giới thiệu những kỹ thuật và thiết bị mới nhất trong phẫu thuật tim và mạch tại Bệnh viện Pierre Bérégovoy. (Ảnh: Minh Duy)

Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh giới thiệu những kỹ thuật và thiết bị mới nhất trong phẫu thuật tim và mạch tại Bệnh viện Pierre Bérégovoy. (Ảnh: Minh Duy)

Đánh giá cao kết quả hợp tác y tế giữa thành phố Nevers và Việt Nam cũng như hoạt động của Bệnh viện Pierre Bérégovoy, về quy mô và trình độ ứng dụng khoa học-công nghệ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Tại Việt Nam, vấn đề sức khỏe cộng đồng là một lĩnh vực vô cùng quan trọng. Hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực để hiện đại hóa ngành y tế như thế này. Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe y tế chủ động trong việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài, nhất là Pháp, để nâng cao kỹ thuật cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, Bệnh viện Pierre Bérégovoy còn tiến hành nhiều hoạt động từ thiện ở Việt Nam với sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố cũng như Bệnh viện Pierre Bérégovoy mong muốn mở rộng hợp tác y tế với các địa phương khác ở Việt Nam như Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều tiềm năng hợp tác với thành phố Nevers

Là một trong những thành phố phát triển rất năng động ở Pháp, Nevers có thế mạnh trong phát triển công nghiệp chế tạo, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, y tế, thực phẩm, môi trường... Năm 2017, chính quyền địa phương đã khánh thành cây điện tử (e-tree) đầu tiên ở châu Âu để người dân có thể sạc điện thoại cầm tay, lướt wifi và cả để che nắng.

Tọa đàm về cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Tọa đàm về cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Với mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, chính quyền thành phố Nevers và Phòng Công nghiệp và Công nghiệp của tỉnh Nièvre đã tổ chức cuộc tọa đàm để trao đổi cơ hội hợp tác giữa hai bên. Các doanh nghiệp ở Nevers có tiếng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như động cơ ô-tô và máy bay không người lái, đào tạo và môi trường giới thiệu những thành tựu mới nhất, đồng thời đề cập đến triển vọng đầu tư và hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Ông Jean-Philippe Richard Phòng Công nghiệp và Công nghiệp của tỉnh Nièvre chia sẻ: Chúng tôi đánh giá cao chuyến thăm của Đại sứ Việt Nam tới Nièvre. Chúng tôi có nhiều tiềm năng để có thể hợp tác với Việt Nam vì trên thực tế, vùng Nièvre có cán cân thương mại tích cực và có nhiều công ty hoạt động trên phạm vi quốc tế. Tôi thấy hai bên có triển vọng hợp tác rất lớn.

Biết rằng Việt Nam đang tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất ô-tô, ông Luc Marchetti-Chủ tịch Công ty Cơ khí EXAGON chuyên về sản xuất động cơ ô-tô thể thao chạy bằng điện-bày tỏ: Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và thành tựu về phát triển các phương tiện giao thông. Vẫn còn những yếu tố cần phải bổ sung vì vậy chúng tôi rất muốn hợp tác với Việt Nam để cùng đưa các thương hiệu của chúng ta lớn mạnh trên quy mô toàn cầu.

Tham dự cuộc tọa đàm về đầu tư Việt Nam-Nevers có đại diện Công ty LOOK CYCLE, nổi tiếng về sản xuất khung và linh kiện cho xe đạp đua cao cấp. Đây cũng là công ty đã tạo ra “cơn địa chấn” trong ngành sản xuất xe đạp khi cho ra mắt bộ khung xe đạp carbon đầu tiên và tiếp đó là khung carbon nguyên khối vào năm 1986.

Ông Christophe Lorbat chia sẻ kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe đạp ở Việt Nam. (Ảnh: Minh Duy)

Ông Christophe Lorbat chia sẻ kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe đạp ở Việt Nam. (Ảnh: Minh Duy)

Chia sẻ về ý định dịch chuyển cơ sở sản xuất trong khu vực tới Việt Nam, ông Christophe Lorbat-Giám đốc điều hành Công ty LOOK CYCLE-nói: Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển thị trường tại Việt Nam với nhiều loại sản phẩm. Vấn đề môi trường là một điều rất đáng quan tâm hiện nay. Đây cũng là lý do vì sao mà chúng tôi liên tục nghiên cứu các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ sợi nhựa carbon, được nghiên cứu kỹ lưỡng để có những tác động ít nhất tới môi trường. Chúng tôi rất mong muốn được đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình sản xuất và bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp khác ở Nevers trong lĩnh vực năng lượng và sản xuất công nghiệp cũng bày tỏ mong muốn xúc tiến các dự án hợp tác với Việt Nam để cung cấp những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Thị trưởng Denis Thuriot thăm khu nghiên cứu ứng dụng tự động tại Trường Đào tạo kỹ thuật về ô-tô và giao thông ở thành phố Nevers. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Thị trưởng Denis Thuriot thăm khu nghiên cứu ứng dụng tự động tại Trường Đào tạo kỹ thuật về ô-tô và giao thông ở thành phố Nevers. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đánh giá về kết quả làm việc trong hai ngày, Thị trưởng Denis Thuriot nhấn mạnh: Đây là một tín hiệu tốt cho quan hệ hợp tác giữa Nevers và cả tỉnh Nièvre với Việt Nam. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chúng tôi có nhiều sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái. Chúng tôi rất quan tâm tới thương hiệu Vinfast tại Việt Nam, hy vọng rằng chúng ta hợp tác để đưa sản phẩm của Việt Nam tới gần hơn thị trường Pháp và châu Âu và ngược lại.

Theo Thị trưởng Denis Thuriot, hai bên có rất nhiều lĩnh vực cùng quan tâm và có thế mạnh như kinh tế, y tế, giáo dục đại học và du lịch. Việt Nam là điểm phù hợp để sinh viên Pháp có thể áp dụng những kiến thức của mình, còn thành phố Nevers cũng rất sẵn sàng để tiếp nhận sinh viên Việt Nam tới theo học.

Ông Denis Thuriot nhấn mạnh: Thành phố Nevers chỉ cách thủ đô Paris hơn 2 tiếng đi ô-tô nên chúng tôi sẵn lòng chào đón du khách Việt Nam tới thăm. Và chúng tôi cũng rất muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam tới người dân địa phương về một quốc gia tuyệt vời với những con người vô cùng thân thiện.

Thăm cụm thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo, Thị trưởng Denis Thuriot cho biết thành phố Nevers sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.

Thăm cụm thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo, Thị trưởng Denis Thuriot cho biết thành phố Nevers sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng hợp tác Nevers và Việt Nam là một điểm sáng trong mỗi quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước. Thành phố Nevers và Việt Nam đều có mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và cả những lĩnh vực mới.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Chuyến thăm lần này tới thành phố Nevers đánh dấu một bước hợp tác mới giữa Nevers với Việt Nam, tiếp nối những thành quả hợp tác tốt đẹp mà hai bên đã triển khai trong thời gian qua. Sự tham dự của Thị trưởng thành phố Nevers tại Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Pháp và Việt Nam diễn ra tháng 4/2023 tại Hà Nội là biểu hiện rõ nét về truyền thống hợp tác gắn bó Việt Nam-Pháp. Thành phố Nevers có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với Việt Nam, nhất là thành tựu về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh và sản xuất thân thiện với môi trường.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nièvre và Thành phố Nevers cũng như mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt của hai bên. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nièvre và Thành phố Nevers cũng như mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt của hai bên. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Nevers với Việt Nam, ông Michaël Galy, Tỉnh trưởng tỉnh Nièvre, nhấn mạnh: Thành phố Nevers có mối quan hệ đối tác đặc biệt trong lĩnh vực y tế giáo dục, kinh tế thương mại, giao thông, du lịch và kỹ thuật số với các địa phương Việt Nam. Nevers đang nỗ lực phát triển công nghệ mới và sử dụng chính công nghệ để làm thay đổi thành phố. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nevers sẽ có nhiều triển vọng trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương (thứ hai bên trái) cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN

Ngày 2/7, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Athanasios Plevris để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN có cơ quan đại diện tại Athens.

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

Ngày 3/7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Tại phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc, đại diện Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela thăm đoàn cứu hộ, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu cứu nạn

Sự hiện diện của đoàn cứu hộ Việt Nam thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Venezuela không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam nhân nghĩa, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế.

Các nhân viên y tế đưa một bệnh nhân Ebola đến trung tâm điều trị Ebola ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hơn 400 người tử vong do dịch bệnh Ebola ở CHDC Congo

Ngày 2/7, tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), ông Jean Kaseya, cho biết, dịch bệnh Ebola đang diễn ra ở nước này "rất nghiêm trọng", với hơn 400 trường hợp tử vong được báo cáo.

Phát nước cho cổ động viên bóng đá tại khu Fan Zone ở thủ đô Washington D.C giữa đợt nắng nóng cực đoan. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ kích hoạt ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng cực đoan đạt đỉnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của đất nước. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một "vòm nhiệt" cường độ mạnh - một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ.

Thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Đối thoại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 2/7, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, diễn ra Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Năm nay kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhấn mạnh thông điệp hợp tác bảo vệ di sản văn hóa là sợi dây quan trọng kết nối tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực.

Ảnh minh họa.

Không chủ quan với dịch bệnh

Dịch Ebola vẫn đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với tốc độ lây nhiễm nhanh và số lượng ca nhiễm lớn. Đáng lo ngại hơn, trong quá trình truy vết, giới chức y tế châu Phi đã “mất dấu” hàng trăm người được xác nhận dương tính với virus Ebola.

Nước sông dâng cao tại Quảng Tây. (Nguồn: CGTN)

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền nam

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Cơ quan phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền nam Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh cùng các đại biểu và các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Ngày Việt Nam tại Skopje 2026: Lan tỏa bản sắc văn hóa, kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Bắc Macedonia

Với chủ đề "Di sản-Hài hòa-Hiếu khách", sự kiện "Ngày Việt Nam tại Skopje 2026" không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Việt Nam và Bắc Macedonia thông qua văn hóa - cầu nối hiệu quả và bền vững nhất.