Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp thiết thực và tiêu biểu

NDĐT - "Hợp tác phi tập trung giúp các địa phương Việt Nam và Pháp chủ động hơn trong việc xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước", Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định tại phiên khai mạc Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt – Pháp lần thứ 9, ngày 10-6, tại thành phố Brest (Pháp).

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Với chủ đề “Hướng tới một mô hình mới về phát triển: Trách nhiệm và cơ hội của các địa phương Việt Nam và Pháp, cũng như các đối tác tại địa phương”, Hội là một hoạt động nổi bật, được Chính phủ và chính quyền các địa phương hai nước rất trông đợi.

Tham dự lễ khai mạc có đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Bùi Thanh Sơn dẫn đầu có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, lãnh đạo 16 tỉnh, TP của Việt Nam có các mối quan hệ hợp tác và đối tác với các tỉnh và thành phố của Pháp; về phía Pháp có ông François Cuillandre, Thị trưởng TP Brest và Chủ tịch Brest Métropole Océane; bà Forough Salami, Phó Chủ tịch vùng Bretagne, cùng khoảng 150 đại biểu và đại diện của nhiều địa phương Việt Nam và Pháp.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi thư chúc mừng tới Hội nghị, bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ "hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy" giữa hai nước Việt Nam và Pháp đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, trong đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước đã trở thành một hình thức hợp tác tiêu biểu, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng có thư gửi tới Hội nghị, cho rằng hình thức hợp tác này có nhiều ý nghĩa và cần tiếp tục được mở rộng vì quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Khởi nguồn từ những hoạt động kết nghĩa giữa một số địa phương hai nước vào đầu thập niên 1990, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, mối quan hệ hợp tác phong phú, đa dạng giữa các địa phương hai nước với cơ chế Hội nghị Hợp tác phi tập trung đã trở thành nét đặc thù trong quan hệ Việt - Pháp.

Hiện nay, Pháp là nước đứng đầu về số lượng các dự án hợp tác cấp địa phương tại Việt Nam, với hơn 230 dự án trên các lĩnh vực như: giáo dục - đào tạo, giảng dạy tiếng Pháp, văn hóa, du lịch, quy hoạch đô thị, môi trường, nước sạch, y tế, bảo tồn và phục hồi di tích lịch sử, bảo tồn thiên nhiên.

Tính đến 2011, có 19 địa phương Pháp đang triển khai 73 dự án hợp tác phi tập trung với 17 địa phương của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xây dựng hạ tầng giao thông đô thị, khoa học công nghệ, nước sạch. Một số địa phương của Việt Nam và Pháp nhận thấy rõ hiệu quả từ hình thức hợp tác này như Brest - Hải Phòng; Brest - Bà Rịa-Vũng Tàu; Huế-Poitou hay Choisy-le-Roi- Đống Đa (Hà Nội).

"Hợp tác phi tập trung Việt – Pháp cũng là cơ chế hợp tác cấp địa phương duy nhất của Việt Nam với nước ngoài, tuy không có quy mô lớn nhưng thiết thực và được triển khai. Chìa khóa để đạt được các kết quả tích cực của mối quan hệ hợp tác này là sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự hiểu biết về nhu cầu cụ thể và tin tưởng lẫn nhau của các địa phương Việt Nam và Pháp, sự chủ động của các đối tác hai bên trong quá trình thực hiện các dự án″, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Ông François Cuillandre, Thị trưởng TP Brest và Chủ tịch Brest Métropole Océane cho rằng Hội nghị này là dịp để các đại biểu thảo luận cách thức phù hợp nhằm phát triển hợp tác phi tập trung giữa hai nước ngày càng linh hoạt, thiết thực và hiệu quả hơn.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Pascan Canfin, Bộ trưởng đặc trách vấn đề phát triển của Pháp, cho rằng đây là dịp để tập hợp các đối tác tham gia hoạt động hợp tác phi tập trung cũng như các tổ chức xã hội nhằm chia sẻ kinh nghiệm và duy trì tính năng động của các hoạt động hợp tác gần cận với người dân. Pháp và Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập trên nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, đào tạo, an ninh và quốc phòng và phát huy những thành quả đã đạt được trong 20 năm vừa qua trong lĩnh vực viện trợ phát triển của Pháp tại Việt Nam.

Trong ba ngày diễn ra Hội nghị, đại biểu từ các địa phương của hai nước tập trung thảo luận ba chủ đề lớn về giáo dục - đào tạo, y tế và văn hóa trong không gian Pháp ngữ; về quy hoạch và phát triển bền vững đô thị và nông thôn; và về phát triển kinh tế bền vững cũng như các công cụ hợp tác phục vụ cho ngoại giao kinh tế cấp địa phương.

Cùng ngày trong khuôn khổ hội nghị diễn ra triển lãm giới thiệu về các địa phương của cả hai nước, trưng bày ảnh, hiện vật về Việt Nam do một số gia đình Pháp ở vùng Bretagne còn lưu giữ và lễ ký thỏa thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Y học biển Việt Nam và Trường Đại học Tây Bretagne.

Thị trưởng TP Brest François Cuillandre phát biểu khai mạc Hội nghị.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện Y học biển Hải Phòng và Trường Đại học Tây Bretagne.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn (phải), Đại sứ Dương Chí Dũng (trái) và bà Béatrice Lagarde, Phó thị trưởng Brest, xem giới thiệu về các sản phẩm địa phương Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.