Thúc đẩy hoạt động giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên là một hệ thống cấu thành của hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, các trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp có vai trò nòng cốt thúc đẩy học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời, qua đó giúp người dân phát huy năng lực cá nhân, hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng xã hội học tập.
Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng nghề. (Ảnh TRÀ HƯƠNG)
Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng nghề. (Ảnh TRÀ HƯƠNG)

Tạo cơ hội học tập suốt đời

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả nước có 19.391 cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) gồm: Trung tâm GDTX, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Trung tâm Học tập cộng đồng (HTCĐ) và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX, trong đó, có 92 Trung tâm GDTX và 526 Trung tâm GDNN-GDTX.

Các trung tâm thực hiện các chương trình GDTX gồm: Chương trình xóa mù chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; chương trình giáo dục để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Vụ trưởng GDTX (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Hoàng Đức Minh cho biết, hằng năm, các trung tâm thực hiện hoạt động giáo dục thường xuyên, nhất là Trung tâm GDTX và Trung tâm GDNN-GDTX, tích cực tham mưu UBND tỉnh, thành phố trong việc đề ra chính sách, cơ chế phối hợp nhằm triển khai các hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người.

Trong đó, các trung tâm tổ chức giảng dạy, mở lớp; phối hợp các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm HTCĐ vận động người mù chữ ra học các lớp xóa mù chữ, tổ chức các lớp xóa mù chữ, cử giáo viên trực tiếp dạy xóa mù chữ… Năm học 2023-2024, cả nước huy động được 90.508 học viên tham gia học các lớp xóa mù chữ, tăng gần 2,8 lần số học viên so với năm học trước; trong đó tỷ lệ học viên là người dân tộc thiểu số chiếm 93,73%.

Cùng với hoạt động xóa mù chữ, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học với nhiều lớp học theo các hình thức học tập linh hoạt tại các địa phương cũng được các trung tâm triển khai. Năm học 2023-2024, số lượt người học tham gia các lớp chuyên đề phổ biến cập nhật kiến thức, kỹ năng và các lớp bồi dưỡng thường xuyên trên cả nước là hơn 23,6 triệu lượt người. Nội dung các chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu người học đa dạng về nội dung, phù hợp nhu cầu của những người dân về các lĩnh vực: Giáo dục pháp luật, văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế…

Đáng chú ý, việc tổ chức thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và THPT đạt được kết quả tích cực. Năm học 2023-2024, cả nước có 5.724 học viên học chương trình GDTX cấp THCS và gần 430 nghìn học viên theo học chương trình GDTX cấp THPT. Cùng với đó, chương trình GDTX cũng được đồng bộ và triển khai tương ứng với các cấp học của Chương trình phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Trong đó, Chương trình xóa mù chữ được ban hành tương đương với cấp tiểu học; Chương trình GDTX cấp THCS, THPT được ban hành tương đương từ lớp 6 đến lớp 12.

Hoạt động GDTX góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập ở từng địa phương. Nhiều địa phương có các trung tâm GDTX hoạt động hiệu quả như Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An có nhiều cách tiếp cận tìm hiểu nhu cầu người học. Giám đốc Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp tỉnh Nghệ An, Trần Lam Sơn cho biết, năm học 2023-2024, trung tâm tuyển sinh được 1.124 học viên ở nhiều nhóm ngành đào tạo đại học; đồng thời tổ chức từ 45 đến 50 lớp bồi dưỡng khác nhau cho hơn 3.000 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức hàng trăm lớp giáo dục hướng nghiệp, hướng học với gần 9.000 học sinh tham gia…

Trong khi đó, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố hiện có 29 trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã, năm 2023-2024 thu hút tổng số là 52.922 học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT. Ngoài ra, các trung tâm GDNN-GDTX đã nỗ lực đa dạng hóa các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo các lĩnh vực; phổ biến kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chủ động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học... tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời.

Kết quả, trong năm học 2023-2024, có 1.888 lượt người tham gia học chương trình GDTX đáp ứng nhu cầu người học ở các lĩnh vực: Pháp luật, văn hóa-xã hội, môi trường, sức khỏe, kinh tế; có 10.684 người tham gia học các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, bồi dưỡng thường xuyên…

Quan tâm, đánh giá đúng vai trò GDTX

Mặc dù các cơ sở GDTX góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập nhưng thực tế hoạt động cho thấy nhận thức của xã hội về GDTX còn hạn chế, nhiều người dân, nhất là người lao động, chưa hiểu đầy đủ về tầm quan trọng của việc học suốt đời và cập nhật kỹ năng nghề. Trong khi đó, nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển GDTX còn hạn hẹp, chưa xứng tầm đối với chức năng, nhiệm vụ được giao; cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hoạt động GDTX lạc hậu, nhất là ở vùng nông thôn và miền núi. Đáng chú ý, sự thiếu hụt giáo viên có trình độ chuyên môn GDTX là một nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục của trung tâm không như kỳ vọng.

Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xu thế xã hội hóa giáo dục, xây dựng “xã hội học tập, học tập suốt đời” là tất yếu, làm nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển đất nước, trong đó, GDTX được coi là một hình thức giáo dục phù hợp với xu thế giáo dục mới. Vì vậy, cần xây dựng chính sách giáo dục hướng đến sự linh hoạt trong đào tạo, với các chương trình học phù hợp cho nhiều đối tượng học viên khác nhau.

Từ thực tiễn quản lý các hoạt động GDTX, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam cho rằng, cần tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục với các địa phương trong công tác quản lý, đầu tư, cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng điều kiện tổ chức các chương trình GDTX. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên tổ chức các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, thành phố, tạo sân chơi riêng cho học viên GDTX cũng cần được chú trọng.

Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học-GDTX, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Quang Thuận cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có các chính sách hợp lý gắn với các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động GDTX giữa các địa phương, đơn vị với nhau. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương Hoàng Tiến Dũng cho rằng, cần hoàn thiện cơ chế chính sách và khung pháp lý để hỗ trợ các trung tâm GDTX trong việc tự chủ tài chính; đồng thời, có chính sách đào tạo chuyên biệt về đội ngũ cung cấp cho hệ thống GDTX để bảo đảm nguồn nhân lực về lâu dài.

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, trong đổi mới giáo dục 10 năm qua theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, GDTX đã có nhiều thay đổi nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Vì vậy, cần đánh giá, định vị, nhận thức lại để có thái độ, ứng xử đối với GDTX từ bên trong ngành, đến xã hội và các cấp, ngành, địa phương. Do đó, ngành giáo dục cần có kế hoạch đổi mới về cách thức, quản trị, chính sách, đầu tư… với mảng GDTX để cung cấp nhân lực trong tương lai. Các trung tâm GDTX cần xác định nhiệm vụ triển khai phong trào bình dân học vụ số, “xóa mù số”, phổ cập số.

Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả hoạt động, các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX cần bám rất sát với địa phương, nắm bắt chiến lược phát triển, nhu cầu nhân lực của địa phương; tổ chức mô hình đa dạng, linh hoạt, phát huy hơn nữa giáo dục cá thể hóa… Ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện đồng bộ về chính sách liên quan tới mô hình các trung tâm hoạt động GDTX; đa dạng hóa các chương trình GDTX, chủ động đón đầu nhu cầu phát triển nhân lực tại địa phương và nhu cầu học tập của người dân để xây dựng kế hoạch cung ứng chương trình giáo dục hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Có thể bạn quan tâm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vận chuyển sách giáo khoa tặng các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. (Ảnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM)

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.