Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp Thủ đô

Sáng 1/10, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm "Vai trò của đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Thủ đô” nhằm nâng cao nhận thức về vai trò đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo trong viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.
Toàn cảnh tọa đàm.
Toàn cảnh tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết, với mục tiêu phấn đấu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các viện nghiên cứu, trường đại học là chủ thể, các doanh nghiệp là trung tâm, Hà Nội đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đổi mới công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và phát triển thị trường khoa học, công nghệ, thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Đặc biệt Luật Thủ đô sửa đổi mới được thông qua sẽ tạo đột phá, tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế quản lý khoa học và thúc đầy hoạt động đổi mới sáng tạo trong viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, phát biểu tại sự kiện.

Điểm lại một số kết quả nổi bật về thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thời gian qua, ông Nguyễn Quốc Hà chia sẻ: Hoạt động đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các cơ quan, viện trường và doanh nghiệp. Qua đó, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023.

Hà Nội hiện đang đứng đầu toàn quốc về số lượng doanh nghiệp khoa học, công nghệ trên địa bàn với 168 trên tổng số khoảng 800 doanh nghiệp khoa học, công nghệ của cả nước (chiếm 21%).

Hà Nội hiện đang đứng đầu toàn quốc về số lượng doanh nghiệp khoa học, công nghệ trên địa bàn với 168 trên tổng số khoảng 800 doanh nghiệp khoa học, công nghệ của cả nước (chiếm 21%). Thành phố có hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm trên 26% cả nước. Trên địa bàn thành phố có gần 300 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đem lại kết quả tích cực. Chuyển đổi số diễn ra sôi nổi trong tất cả các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt ngành y tế và giáo dục.

Tại tọa đàm, doanh nghiệp được chia sẻ về mô hình đổi mới sáng tạo. Chuyên gia đến từ Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo giới thiệu tổng quan các chính sách và chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo từ phía Chính phủ. Đặc biệt, nhiều khuyến nghị cho Hà Nội về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp như: xây dựng chương trình khuyến khích công nghệ để giải quyết các vướng mắc trong đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; hỗ trợ cho thành lập hiệp hội đầu tư mạo hiểm để kéo nguồn vốn từ nước ngoài cho doanh nghiệp; có cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm; cần hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề tầm cỡ, quy mô lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước…

Đối với các doanh nghiệp, các diễn giả khuyến cáo, dù đổi mới sáng tạo là sự sống còn của doanh nghiệp trong thời đại số, nhưng cần áp dụng phù hợp với tiềm lực, trình độ phát triển của doanh nghiệp. Đổi mới sáng tạo cần nhiều tri thức như tri thức trong trường học, tri thức kinh nghiệm, tri thức biểu tượng… cho nên mỗi ngành khác nhau có sự kết hợp giữa các trường, viện và doanh nghiệp khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.