Thúc đẩy châu Phi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Quyền Thư ký điều hành của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc (LHQ) về châu Phi (UNECA) Antonio Pedro (A.Pê-đrô) mới đây đưa ra khuyến nghị các nước châu Phi nên tập trung vào việc gia tăng giá trị, triển khai hiệu quả chính sách về tỷ lệ nội địa hóa để giúp châu lục này tham gia tốt hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi (AU) cũng kêu gọi đẩy nhanh thực hiện Hiệp định thương mại tự do châu Phi (AfCFTA).
Cảng Banjul đóng vai trò quan trọng trong trao đổi thương mại của Gambia với các nước láng giềng. (Ảnh: WB)
Cảng Banjul đóng vai trò quan trọng trong trao đổi thương mại của Gambia với các nước láng giềng. (Ảnh: WB)

Người đứng đầu UNECA cho rằng, châu Phi sẽ là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, dự báo ở mức 3,9% vào năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, theo ông Pedro, mức tăng trưởng này dù cao hơn nhiều khu vực khác song vẫn chưa đủ để bù đắp những tổn thất trong ba năm qua do chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ lần thứ 42 của Hội đồng điều hành Liên minh châu Phi (AU) ở Ethiopia, ông Pedro kêu gọi các nước châu Phi triển khai hiệu quả AfCFTA để giúp khu vực này nâng cao năng lực chống đỡ và thích ứng với các biến động. Ông Pedro nêu rõ: “Các nước thành viên của thỏa thuận nên đẩy nhanh việc điều chỉnh các quy định pháp lý có thể ảnh hưởng đến việc thực thi AfCFTA tại mỗi nước, bao gồm cập nhật biểu thuế, quy trình hải quan, chứng nhận xuất xứ và các vấn đề tương tự”.

Thị trường do AfCFTA tạo ra giúp làm tăng quy mô nền kinh tế khu vực, từ đó có thêm nguồn lực để đầu tư vào sản xuất, tăng cường thương mại nội khối, đưa các nước châu Phi tiếp cận gần hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực tự cung, tự cấp đối với các sản phẩm thiết yếu, chẳng hạn như thuốc, lương thực, phân bón.

UNECA hỗ trợ châu Phi sáng kiến về pin và xe điện, cho phép châu Phi tiếp cận vào chuỗi giá trị toàn cầu dự kiến đạt 8.800 tỷ USD trong ba năm tới và 46 nghìn tỷ USD vào năm 2050. Việc thành lập Trung tâm chuyên biệt về pin và Đặc khu kinh tế xuyên biên giới nhằm góp phần giảm rủi ro đầu tư trong chuỗi giá trị. Giúp giảm rủi ro đầu tư ở châu Phi thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng mềm và cứng là ưu tiên của UNECA.

AfCFTA được các quốc gia châu Phi ký kết vào tháng 7/2019 sau 17 năm đàm phán, và bắt đầu được thực thi từ ngày 1/7/2020, được coi là lớn nhất thế giới xét về quy mô dân số, quy tụ 54 trong số 55 quốc gia châu Phi, với Eritrea là nước duy nhất không tham gia.

Tuy nhiên, việc thực hiện hiệp định đã vấp phải một số rào cản, bao gồm những bất đồng về các mức cắt giảm thuế quan và tình trạng đóng cửa biên giới do đại dịch Covid-19. Đánh giá tầm quan trọng của việc thực thi AfCFTA đối với nền kinh tế châu lục, Hội nghị cấp cao AU diễn ra tại Ethiopia mới đây hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận châu lục này. Các nhà lãnh đạo châu Phi đã nhất trí thúc đẩy triển khai đồng bộ AfCFTA.

Châu Phi đang phải đối mặt những thách thức bởi tình trạng hệ thống tài chính toàn cầu không công bằng và kém hiệu quả khi bỏ mặc các nước đang phát triển, tình trạng bất bình đẳng sâu sắc cũng như nguồn lực ít ỏi để phục hồi sau đại dịch Covid-19. Cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt trở nên trầm trọng hơn do những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine và biến đổi khí hậu đang đặt các cộng đồng và cuộc sống người dân châu Phi vào tình thế nguy hiểm, khiến hàng triệu người phải di cư.

Trước tình trạng này, phát biểu trước Hội nghị cấp cao AU, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) nhấn mạnh, các ngân hàng phát triển đa phương cần chuyển đổi mô hình kinh doanh và áp dụng cách tiếp cận mới để giúp thu hút thêm dòng vốn tư nhân vào châu Phi. Ủy viên AU về nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế xanh và môi trường bền vững, bà Josepha Sacko (G.Xắc-cô) cũng kêu gọi chính phủ các nước châu Phi huy động các nguồn lực bền vững để tài trợ cho nông nghiệp ở nước mình nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng của người dân.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của LHQ, các nước châu Phi đang nỗ lực nhằm chung tay thúc đẩy sự phát triển của châu lục thông qua tăng cường thương mại nội khối và đầu tư vào châu Phi. Đây là cơ hội để châu Phi có thể tự chủ hơn về nguồn cung, tiến tới trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.