Thừa Thiên Huế: Triển lãm ảnh kỷ niệm Ngày thành lập các hội Văn học nghệ thuật

60 bức ảnh trưng bày tại triển lãm là những hình ảnh ghi dấu dòng chảy văn học nghệ thuật cách mạng liên tục trên vùng đất văn hóa Huế, trong suốt 78 năm hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.
Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh theo dòng chảy thời gian.
Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh theo dòng chảy thời gian.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (gọi tắt là Liên hiệp hội) tỉnh Thừa Thiên Huế (18/9/1945-18/9/2023), chiều 18/9, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh tại khuôn viên trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (số 1 Phan Bội Châu, thành phố Huế).

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc phát biểu khai mạc triển lãm.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc phát biểu khai mạc triển lãm.

Cách đây 78 năm, ngày 15/9/1945, văn nghệ sĩ Huế đã kêu gọi đoàn kết tham gia thành lập Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc Trung Bộ. Tiếp đó, ngày 18/9/1945, Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc Thừa Thiên ra đời.

Đây là tổ chức tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế ngày nay, hoạt động gắn kết với Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc Trung Bộ đặt tại Huế lúc bấy giờ, đã mở đầu một thời kỳ mới, mở ra một dòng chảy văn học nghệ thuật cách mạng liên tục trên vùng đất văn hóa Huế suốt mấy chục năm qua.

Triển lãm đã trưng bày giới thiệu đến công chúng 60 tác phẩm ảnh, ghi lại quá trình hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, của lực lượng văn nghệ sĩ trong tỉnh theo dòng chảy thời gian, qua 78 năm hình thành và phát triển với nhiều hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 60 bức ảnh được trưng bày trong triển lãm hôm nay, công chúng sẽ nhận diện nhiều hình ảnh theo dòng chảy thời gian. Đó là khi cuộc kháng chiến chống sự can thiệp của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm khởi phát, tại chiến khu Thừa Thiên đã có mặt lực lượng văn nghệ sĩ, trong đó có nhiều văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Đó là bức ảnh nhà thơ Thanh Hải trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam đầu tiên ra thăm miền bắc tháng 10/1962. Nhà thơ Thanh Hải là Tổng thư ký Chi hội văn nghệ Giải phóng Trị Thiên Huế năm 1969, sau này là Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên từ năm 1978.

Nhà thơ Thanh Hải (người đứng giữa) trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam đầu tiên ra thăm miền bắc, tháng 10/1962. (ảnh: TL)

Nhà thơ Thanh Hải (người đứng giữa) trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam đầu tiên ra thăm miền bắc, tháng 10/1962. (ảnh: TL)

Phong trào đấu tranh đô thị Huế đã góp phần làm cho cuộc đấu tranh chống Mỹ tại đô thị miền nam phát triển mạnh. Văn nghệ sĩ ở đô thị Huế tham gia viết trên 40 tờ báo tranh đấu, cùng với các phong trào bảo vệ văn hóa dân tộc, sáng tác thơ văn yêu nước, nhạc tranh đấu “hát cho đồng bào tôi nghe”, vẽ tranh chống cường quyền áp bức...

Nhiều cuộc diễn thuyết, xuống đường đã được tổ chức. Tại triển lãm, công chúng có dịp nhìn lại hình ảnh nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đang diễn thuyết chống Mỹ xâm lược tại Đại học Văn khoa Huế; hoặc hình ảnh hoạ sĩ Bửu Chỉ đang ôm đàn hát trong phong trào “Hát cho dân tôi nghe” trong một chuyến công tác xã hội.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (người đứng giữa) đang diễn thuyết chống Mỹ xâm lược tại Đại học Văn khoa Huế. (ảnh: TL)

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (người đứng giữa) đang diễn thuyết chống Mỹ xâm lược tại Đại học Văn khoa Huế. (ảnh: TL)

Ngày 26/3/1975, Thừa Thiên Huế được giải phóng, Hội Văn học nghệ thuật Giải phóng Thừa Thiên Huế ra đời, sau đó là Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên bắt đầu triển khai hoạt động trên địa bàn. Và hình ảnh một số văn nghệ sĩ Bình Trị Thiên đầu tiên cũng được thể hiện trong cuộc triển lãm này.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương qua từng thời kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương qua từng thời kỳ.

Tại triển lãm này, công chúng còn bắt gặp khá nhiều hoạt động của các hội viên các hội chuyên ngành. Như hình ảnh các hội viên Hội Nghệ sĩ múa trong tiết mục múa “Phụng Vũ”, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu trong bức ảnh thể hiện tiết mục chào mừng ngày truyền thống, hội viên Hội Mỹ thuật với triển lãm mỹ thuật trẻ, hội viên Hội Nhiếp ảnh ở trong nhiều hoạt động. Hình ảnh của hội viên thuộc 8 hội chuyên ngành cũng thể hiện rõ nét qua hình ảnh các trại sáng tác văn học nghệ thuật, các chuyến đi thực tế trong nam, ngoài bắc, lên rừng, xuống biển...

Lễ ký kết giao lưu giữa 3 Liên hiệp hội Hà Nội-Huế-Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ ký kết giao lưu giữa 3 Liên hiệp hội Hà Nội-Huế-Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc nhấn mạnh, 78 năm qua, các thế hệ văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế đã sát cánh cùng với cách mạng, với nhân dân thực hiện kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng đất nước từ sau 1975. Khá nhiều hình ảnh hoạt động của văn nghệ sĩ đã được ghi nhận.

Theo Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, tổ chức Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế hiện nay có đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo trên 780 hội viên. Trong đội ngũ ấy, có nhiều người cầm bút vững vàng, có những văn nghệ sĩ có tầm vóc quốc gia và khu vực; đồng thời luôn được bổ sung lực lượng hội viên trẻ, có nhiều triển vọng.

Một chuyến đi thực tế sáng tác về biển đảo của văn nghệ sĩ Huế.

Một chuyến đi thực tế sáng tác về biển đảo của văn nghệ sĩ Huế.

Hình ảnh Liên hiệp hội tổ chức các kỳ đại hội, trao giải Cố đô Huế về văn học nghệ thuật; trao các giải thưởng chuyên đề về văn học nghệ thuật; gặp mặt toàn thể hội viên; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo; tổ chức ký kết hợp tác về văn học nghệ thuật của 3 thành phố kết nghĩa... khiến chúng ta hình dung rõ hơn về sự phát triển của tổ chức Hội.

Hình ảnh lãnh đạo Liên hiệp hội trong Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam chụp ảnh chung với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội... cho thấy Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế luôn sát cánh cùng cả nước trong các sự kiện lớn của giới văn nghệ nước nhà.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc thông tin thêm, do tính chất khu biệt của Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế là một hội chuyên ngành văn học nghệ thuật, nên chưa có nhiều ảnh tư liệu hay qua các thời kỳ phát triển của Liên hiệp hội, chưa có đầy đủ hình ảnh từ 8 hội chuyên ngành.

Đây là bước khởi đầu mang tính chất thử nghiệm, Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành sẽ có một triển lãm ảnh đầy đủ hơn, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hiệp Hội vào năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.