Thừa Thiên - Huế hướng đến nền hành chính công hiện đại, hiệu quả

Những năm qua, Thừa Thiên - Huế tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả mọi lĩnh vực và thu nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đáng chú ý, sau hơn một năm thành lập, đưa vào hoạt động, các Trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp tỉnh và huyện góp phần cải cách TTHC, hướng đến xây dựng nền hành chính công hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả.

Khu vực giao dịch một cửa tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Khu vực giao dịch một cửa tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Những năm qua, công tác cải cách TTHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt. Từ đầu năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập TTHCC cấp tỉnh; đồng thời, chín TTHCC cấp huyện được thành lập, đi vào hoạt động, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng về sự đổi mới, đột phá trong công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Chính thức hoạt động vào đầu tháng 4-2017, vượt qua những khó khăn ban đầu, TTHCC huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thật sự là cầu nối giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, tạo bước đột phá trong cải cách TTHC, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Giám đốc TTHCC huyện Phú Lộc Trần Quốc Sinh cho biết, trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận hơn 350 bộ hồ sơ, chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, thành lập hộ kinh doanh và hộ tịch.

Đối với hồ sơ có quy định giải quyết trong ngày, nếu được tiếp nhận buổi sáng thì hẹn trả vào đầu giờ chiều; các hồ sơ tiếp nhận trước 15 giờ thì hẹn trả kết quả vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Riêng hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì hẹn trả kết quả vào buổi sáng ngày hôm sau. Theo đồng chí Sinh, trung tâm niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng bộ thủ tục hồ sơ, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết TTHC, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đơn cử TTHCC thành phố Huế, đơn vị được tỉnh chọn làm điểm đưa vào khai trương, chính thức vận hành từ đầu tháng 4-2017. Với phương châm “công khai - minh bạch - chính xác - đúng pháp luật”, trung tâm là đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả các TTHC với hơn 40 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

Giám đốc TTHCC thành phố Hoàng Văn Quang cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, trung tâm tăng cường ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin (CNTT) vào quá trình xử lý công việc. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận hàng trăm hồ sơ, TTHC cần giải quyết, đã hạn chế phần nào việc đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện. Từ ngày thành lập đến nay, trung tâm đã tiếp nhận, chuyển hồ sơ; đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban liên quan giải quyết hơn 22.700 hồ sơ các loại thuộc 21 lĩnh vực; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn chiếm hơn 80%.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật, việc thành lập TTHCC thành phố bước đầu hoạt động khá tốt. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động giữa các cơ quan nhà nước, giữa các cấp chính quyền, từ thành phố đến phường và các cơ quan chuyên môn. Lãnh đạo thành phố thường xuyên rà soát bổ sung các loại công việc bắt buộc thực hiện, quy trình TTHC, hồ sơ hành chính tại TTHCC thành phố, UBND các phường.

Hiện đại hóa nền hành chính công

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng, để xây dựng chính quyền điện tử cần phải triển khai điện tử hóa bốn thành phần quan trọng là: cơ quan điện tử, công chức điện tử, công dân điện tử và doanh nghiệp điện tử. CCHC và ứng dụng CNTT là hai mặt của một vấn đề nhưng đều hướng tới mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao tính công khai, minh bạch và độ tin cậy của thông tin quản lý điều hành.

Những năm qua, việc đầu tư hạ tầng thiết bị và ứng dụng CNTT cho xây dựng chính quyền điện tử (còn gọi là cơ quan điện tử và đào tạo cán bộ công chức viên chức - công chức điện tử) được tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm. Đến thời điểm này, hạ tầng “cơ quan điện tử” cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ công tác xây dựng chính quyền điện tử. “Công chức điện tử” là điều kiện bắt buộc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước. Đối với “công dân điện tử”, đây là một vấn đề lớn, đã được lãnh đạo tỉnh nhìn nhận ngay khi có chủ trương xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, mô hình TTHCC được coi là bước đột phá về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh; thể hiện quyết tâm cải cách của lãnh đạo tỉnh, hướng tới sự thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng cho người dân.

Toàn tỉnh hiện có 700 dịch vụ công trực tuyến với hơn 3.500 tài khoản người dùng đăng ký và hơn 3.000 thủ tục đăng ký trực tuyến. Một số cơ quan triển khai toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế... Ngoài ra, hình thức thanh toán trực tuyến cũng được áp dụng, bước đầu đem lại hiệu quả.

Đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc TTHCC tỉnh cho biết: Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc bảo đảm số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử và lưu vết toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận, hướng tới việc những hồ sơ này không phải nộp lại khi công dân, tổ chức tham gia giải quyết TTHC ở các lần tiếp theo. Các TTHC đưa vào trung tâm đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; toàn bộ hồ sơ, TTHC được số hóa và giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả và được số hóa trên môi trường mạng. Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động” và phương châm “Thân thiện - đơn giản - đúng hẹn”, TTHCC tỉnh chú trọng đón tiếp và hướng dẫn chu đáo người dân, tổ chức và doanh nghiệp đến làm thủ tục với thái độ phục vụ lịch sự, thân thiện.

Đánh giá đề án này, đồng chí Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: Sự ra đời của TTHCC tỉnh cùng với hệ thống TTHCC cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là bước đột phá, tạo điều kiện tốt nhất về giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân; đồng thời, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh, hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân tốt hơn.

Thời gian tới, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, bên cạnh tập trung quyết liệt, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; ban hành cơ chế, chính sách và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong giao dịch hành chính, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nỗ lực hơn nữa, phối hợp khắc phục những bất cập. Đây là cơ sở để xây dựng một nền hành chính công tiên tiến, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, góp phần tăng tính cạnh tranh trong môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội về lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 9/5: Giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka; Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Tin nổi bật ngày 9/5: Giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka; Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka; Việt Nam đăng cai thường niên Giải Thể thao điện tử Đông Nam Á; 946 học sinh Hà Nội được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập; Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng... là một số tin tức nổi bật ngày 9/5/2026.

Trao quà và học bổng cho học sinh học giỏi.

Vĩnh Long lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Ngày 9/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm-Hành trình nhân ái vì cộng đồng”. Đây không chỉ là sự kiện ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn, mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng vàng, khơi dậy tinh thần sẻ chia với xã hội.

Hiện trường vào thời điểm mới xảy ra vụ cháy trụ ATM của Ngân hàng Quân đội (MBBank) nằm trước trụ sở Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau.

Cháy trụ ATM của ngân hàng tại Cà Mau

Sáng 9/5, một trụ ATM của Ngân hàng Quân đội (MBBank) trên đường Ngô Quyền (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) nằm trước trụ sở Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ban tổ chức trao quà tặng các thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai.

Tặng quà người có công ở Đồng Nai

Sáng 9/5, Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình phối hợp Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình Hành trình lan tỏa tin yêu lần thứ 42, với chủ đề "Nghĩa tình đồng đội".

Trung tâm Y tế Tuần Giáo khám bệnh miễn phí cho nhân dân vào ngày thứ Bảy.

Điện Biên tích cực thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72 ngày 9/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, bắt đầu từ ngày 25/4/2026 (thứ Bảy), các trung tâm y tế trên địa bàn đồng loạt tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Na Cô Sa (tỉnh Điện Biên) giúp nhân dân xã Nà Bủng sửa chữa nhà ở sau thiên tai.

Điểm tựa bình yên của nhân dân biên giới

Dù đang tập trung nhân lực hỗ trợ bà con đào hố chuẩn bị trồng cây cà-phê, mắc-ca, song ngay khi nghe tin dông lốc làm thiệt hại nhà ở của một số gia đình trên địa bàn thì cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Cô Sa (tỉnh Điện Biên) lại tức tốc đi hỗ trợ các gia đình khắc phục nơi ở tạm.

Tin nổi bật ngày 8/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka; ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Tin nổi bật ngày 8/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka; ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake; Việt Nam-Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện; ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/5/2026.

Người dân được hỗ trợ thực hiện ủy quyền nhận lương hưu tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Bạch Đằng, phường Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh VSS)

Chủ động rà soát ủy quyền nhận lương hưu để bảo đảm quyền lợi người hưởng

Trước 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể hết hiệu lực. Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền, hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn chi trả.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55.

Trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55

Ngày 8/5, Ban tổ chức cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tại Hà Nội. Cuộc thi do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Các bạn Đoàn thanh niên xã Đắk Ơ tuyên truyền pháp luật và biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy.

Tuổi trẻ Đồng Nai nêu cao tinh thần xung kích

Trong hành trình hướng tới xây dựng thành phố Đồng Nai hiện đại, văn minh, tuổi trẻ đang khẳng định vai trò tiên phong bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Từ vùng biên giới đến các địa bàn khó khăn, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên góp phần chăm lo đời sống nhân dân.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa vi phạm tại cơ sở kinh doanh PHAM LUXU tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên (Hà Nội).

Kiểm tra cửa hàng kinh doanh sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội

Ngay trong ngày đầu triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo “hỏa tốc” của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại thành phố Hà Nội.