Thủ tướng Thái Lan: Đàm phán vì lợi ích tối đa của người dân

Đầu giờ chiều 10/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra họp báo cho biết, tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bắt đầu được cải thiện và cuộc đàm phán sắp tới giữa Thái Lan và Campuchia sẽ diễn ra trong hòa bình, vì lợi ích của người dân.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra họp báo chiều 10/6 về tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra họp báo chiều 10/6 về tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định, chính phủ cũng như các cấp tại Thái Lan đã nỗ lực hết mình để giải quyết tình hình từ khi quân đội hai nước xảy ra đụng độ trên biên giới hôm 28/5, đặc biệt trong một tuần trở lại đây. Từ các cuộc thảo luận cấp độ đa ngành, từ chính phủ, các cơ quan an ninh, quân đội.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cũng có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen về vấn đề cuộc đàm phán liên quan vụ đụng độ và kết quả là tới đây sẽ có cuộc đàm phán một cách hòa bình và không xảy ra đụng độ bạo lực.

Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết, sau các cuộc đàm phán, hiện nay tại khu vực biên giới đã có sự điều chỉnh lực lượng trở về trạng thái bình thường, còn lực lượng tại các khu vực khác vẫn giữ nguyên.

Liên quan đến cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan-Campuchia (JBC) dự kiến diễn ra ngày 14/6 tại Campuchia, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết, cả Thái Lan và Campuchia đã sẵn sàng cho cuộc họp JBC, một cơ chế song phương về đàm phán ngoại giao đã có từ trước giữa hai nước và đã có hiệu quả từ trước cho đến nay.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra một lần nữa khẳng định, Thái Lan không công nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và cho biết, Thái Lan không đóng cửa (hoàn toàn-pv) biên giới với Campuchia. Các cửa khẩu biên giới chỉ được điều chỉnh lại thời gian đóng/mở, không mở 7 ngày/tuần và hạn chế thời gian mở cửa mỗi ngày tùy theo tình hình thực tế tại các khu vực với mục đích không gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân địa phương.

Chuẩn bị cho cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan-Campuchia ngày 14/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết, Thái Lan xác định cơ quan chủ lực tham dự là Bộ Ngoại giao, trong đó có một số thành phần của các ban, ngành khác trong đó có lực lượng quân đội.

Theo đó, trong đoàn đại biểu Thái Lan sẽ có các quan chức, chuyên gia về lĩnh vực bản đồ, công ước quốc tế và luật quốc tế. Ngoài ra, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan sẽ nắm cương vị cố vấn phía Thái Lan.

Thái Lan cũng thành lập Ủy ban chuyên trách vấn đề biên giới Thái Lan-Campuchia do Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) là Chủ tịch và Bí thư các Bộ trong chính phủ là ủy viên, nhằm theo dõi, giải quyết vụ việc cho đến khi vấn đề được giải quyết ổn thỏa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.