Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Praha

Chiều 19/1, theo giờ địa phương, tại thủ đô Praha, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm thương mại Sapa. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm một cửa hàng trong Trung tâm thương mại Sapa. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm một cửa hàng trong Trung tâm thương mại Sapa. (Ảnh: THANH GIANG)

Với diện tích hơn 40ha, Trung tâm thương mại Sapa được xem là một "Việt Nam thu nhỏ" tại châu Âu, trung tâm này nhanh chóng trở thành địa điểm kinh doanh sầm uất và là trung tâm văn hóa của cộng đồng người Việt tại Czech.

Trung tâm tập trung các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ ăn uống, bảo hiểm, tư vấn định cư, và văn phòng, với các món ăn truyền thống như phở, bún chả, bánh cuốn, và thực phẩm tươi sống giống ở Việt Nam.

Hiện nay, Trung tâm Sapa có hơn 1.000 quầy hàng, phục vụ nhu cầu kinh doanh của khoảng 10.000 người Việt. Trung tâm cũng là nơi tổ chức các sự kiện truyền thống như Tết Nguyên đán, hội chợ, và lớp học tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt tại Czech.

Trung tâm nằm cạnh Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm. Trung tâm từng bị cháy vào năm 2017, 2024, nhưng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Czech và cộng đồng người Việt để phục hồi và bảo đảm hoạt động kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới thăm Trung tâm dạy tiếng Việt ở Trung tâm thương mại Sapa. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới thăm Trung tâm dạy tiếng Việt ở Trung tâm thương mại Sapa. (Ảnh: THANH GIANG)

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến thăm lớp học Tiếng Việt Sapa.

Trung tâm tiếng Việt Sapa đã được thành lập ngày 20/10/2003, tính đến nay đã được 22 năm. Dưới sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech, Ban lãnh đạo Trung tâm, Chi hội người Việt Nam, chi bộ tại Trung tâm thương mại Sapa cùng các thày cô giáo với tấm lòng nhiệt huyết tình nguyện dạy miễn phí cho con em cộng đồng.

Trong 22 năm qua trung tâm đã phổ cập tiếng Việt cho hàng nghìn các cháu sinh ra và lớn lên trên đất Czech biết đọc, biết viết, biết nói thành thạo. Tài liệu giảng dạy dựa trên sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc giáo viên tự biên soạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm việc học tiếng Việt của các cháu học sinh của Trung tâm. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm việc học tiếng Việt của các cháu học sinh của Trung tâm. (Ảnh: THANH GIANG)

Hiện nay có 4 lớp học được tổ chức vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật mỗi lớp có từ 10-15 em độ tuổi từ 7-18 tuổi. Các lớp có trình độ khác nhau. Trung tâm còn dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và cho cả trẻ em Việt Nam khuyết tật bẩm sinh. Các lớp học được tổ chức quanh năm, mùa hè thì học sinh đi học đông hơn (2 tháng 7 và 8).

Do điều kiện các cháu ngày thường phải đi học trường Czech tiếng Việt là môn không bắt buộc; cho nên học tiếng Việt còn nhiều hạn chế, đòi hỏi gia đình và các hội đoàn phải động viên, giúp đỡ cho con em mình tham gia nhiều hơn nữa.

Trung tâm cũng rất mong sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước cả về vật chất lẫn tinh thần đối với phong trào học và dạy tiếng Việt ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng sách cho Trung tâm dạy tiếng Việt. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng sách cho Trung tâm dạy tiếng Việt. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến, ân cần thăm hỏi cô giáo và các cháu học sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần tăng cường dạy tiếng Việt cho các cháu thêm, góp phần giáo dục lòng yêu Tổ quốc, yêu gia đình, lưu giữ những giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh tiếng Việt là cầu nối giữa thế hệ trước với thế hệ sau; lưu ý ngoài việc học kiến thức ra thì các cô cần dạy thêm văn hóa, lịch sử, những bài ca dao, câu hò…; việc dạy học tiếng Việt diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần thì cần có thêm hình thức thức mới, cần có chương trình phù hợp cho các cháu vốn cũng đang đi học ở trường Czech từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Sapa. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Sapa. (Ảnh: THANH GIANG)

Nghiên cứu thiết lập kênh online dạy tiếng Việt, có những khung giờ cố định, có thể cho các cháu học ở nhà, thuận tiện cho gia đình các cháu, để cho các cháu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”; tổ chức các lớp học vào các khung giờ khác nhau để tăng độ bao phủ rộng, số các cháu được học nhiều hơn vì có những nơi, những nước không thể thành lập được trung tâm dạy tiếng Việt.

Thủ tướng lưu ý trung tâm, các thầy cô cần chú ý tạo phấn khởi, hứng thú, có thêm các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, cuốn hút các cháu học tập.

Thủ tướng mong các thầy cô tiếp tục cống hiến, nỗ lực, tâm huyết trong việc dạy tiếng Việt, các con tiếp tục cố gắng học tập, đạt nhiều kết quả tốt, là con ngoan, trò giỏi để trở thành những người có ích trong xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm một cửa hàng trong Trung tâm thương mại Sapa. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm một cửa hàng trong Trung tâm thương mại Sapa. (Ảnh: THANH GIANG)

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tặng sách và quà lưu niệm cho trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm một cửa hàng bán nhiều hoa quả nhập từ Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm một cửa hàng bán nhiều hoa quả nhập từ Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

* Tối cùng ngày, thăm Siêu thị Tamda Foods của Tập đoàn Tamda Group, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng về sự phát triển của doanh nghiệp, hàng hóa phong phú, giá cả cạnh tranh, cơ sở khang trang, sạch sẽ; vui mừng về sự trưởng thành cộng đồng người Việt Nam ở Czech.

Thủ tướng hoan nghênh việc kinh doanh bài bản của Tập đoàn; đề nghị cần mở rộng mô hình này ra các thành phố khác của Czech, thậm chí cả Slovakia và các nước chung quanh; lấy kinh nghiệm từ đây, cố gắng xây dựng các thương hiệu Việt nhất là hải sản đang tiêu thụ tốt; trong đó cần ổn định nguồn hàng, khách hàng, nâng cao chất lượng, giá cả cạnh tranh.

Theo Thủ tướng, nếu làm bài bản thì giá giảm, ký hợp đồng lâu dài với nhà cung cấp; cần tiếp tục mở rộng việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không; đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, địa bàn hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo nhân buổi đến thăm Siêu thị Tamda Foods của Tập đoàn Tamda Group. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo nhân buổi đến thăm Siêu thị Tamda Foods của Tập đoàn Tamda Group. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng bày tỏ quan tâm phát triển văn hóa là đúng hướng, nhất là truyền đạt dạy tiếng Việt cho con em là cách tiên phong gìn giữ văn hóa Việt Nam. Thị trường vốn đặc biệt đánh giá cao việc hình thành kênh Tamda Media có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở Czech nói riêng, châu Âu nói chung.

Để kênh phát triển được là nỗ lực lớn, có tầm nhìn xa, lòng yêu nước, có sự hỗ trợ của trong nước. Kênh thông tin tiếng Việt là rất quan trọng trong truyền thông chính sách pháp luật nước sở tại cho người Việt; quảng bá văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân tăng cường hiểu văn hóa kinh doanh, văn hóa sống.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ thêm kênh truyền hình này; đưa thêm thông tin trong nước, đưa thêm nội dung luật pháp vào tuyên truyền. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech cần quan tâm hỗ trợ vấn đề này.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.