Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ba Lan họp báo sau hội đàm

Sáng 16/1 theo giờ địa phương, tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Phạm Minh Chính họp báo sau hội đàm chính thức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đồng chủ trì họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đồng chủ trì họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại họp báo, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, thân tình; hai bên có cuộc thảo luận song phương rất thẳng thắn, cởi mở đồng thời cho biết, hai bên đã thảo luận liên quan tình hình địa chính trị; thảo luận mối quan hệ hữu nghị truyền thống nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Thủ tướng Ba Lan nêu rõ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập những vấn đề quan trọng, những bước đi tiếp theo, đó là miễn thị thực thị nhập cảnh để du khách Ba Lan vào Việt Nam. Thủ tướng Ba Lan đánh giá cao sáng kiến này của Việt Nam.

Hai bên tiếp tục hoàn tất để phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Cá nhân ông luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam, cùng tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực để chuẩn mực hai nước gần nhau. Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh cho cả thế giới về những thành quả phát triển kinh tế. Ba Lan hiểu xuất phát điểm của Việt Nam sau chiến tranh, sự chuyển đổi hệ thống kinh tế-xã hội có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh buổi họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Donald Tusk nêu rõ, những thành công của Việt Nam đạt được thời gian qua là rất ấn tượng; hai nước tiếp tục là đối tác quan trọng của nhau. Nhân dịp này, ông cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn ủng hộ sự hợp tác giữa Ba Lan và Việt Nam; giữa EU và ASEAN. Ba Lan muốn thúc đẩy đầu tư song phương, không chỉ là những thoả thuận đã ký kết mà ông còn tin rằng, hợp tác hai bên sẽ đạt tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực, đạt thương mại cân bằng hơn như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc đến; tăng cường trao đổi thương mại theo hướng càng cân bằng càng tốt; có thêm nhiều ý tưởng nữa cho đầu tư song phương. Đầu tư của Ba Lan vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng sẽ luôn được hoan nghênh tại Việt Nam, đây là ngành kinh tế quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Ba Lan cho biết ông đã từng đến Việt Nam cách đây 15 năm, được chứng kiến sự phát triển của Việt Nam; tuy hai quốc gia có nền chính trị khác nhau nhưng cảm xúc luôn gần nhau. Điều này tiếp tục được duy trì tốt đẹp trong tương lai. Thủ tướng Donald Tusk cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời ông đến thăm chính thức Việt Nam và ông rất vui mừng nhận lời mời này; mong được đến thăm Hà Nội. Thủ tướng Ba Lan cho biết ông có thể đến thăm Việt Nam ngay trong năm nay-năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến tại họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Ba Lan - Đất nước của những thiên tài như Copernic, Marie Curie hay Chopin, những con người vĩ đại đã cống hiến cho nhân loại. Việt Nam không bao giờ quên tình cảm quý báu mà đất nước, nhân dân Ba Lan dành cho Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Việt Nam cảm ơn và tự hào, trong đại dịch Covid-19, Ba Lan là nước đầu tiên đã giúp đỡ vật tư y tế để Việt Nam phòng chống đại dịch, đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp. Điều này khẳng định dù thế giới thay đổi, dù khó khăn phức tạp thế nào thì giá trị cốt lõi, tình cảm nhân dân hai nước dành cho nhau không bao giờ thay đổi, mà ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện, hiệu quả hơn.

Ba Lan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Donald Tusk đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng, vươn lên đứng thứ 20 trong các nền kinh tế thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện... Việt Nam cũng đã đạt được thành tựu kinh tế quan trọng.

Thương mại song phương năm 2024 tăng 14% so năm trước; đầu tư của hai nước được tăng cường; quan hệ chính trị hai nước cũng được cải thiện ngày càng tốt hơn; trao đổi đoàn các cấp được thúc đẩy. Hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch được cải thiện; quan hệ về giáo dục đào tạo, trao đổi sinh viên được tăng cường; hợp tác về an ninh quốc phòng được cải thiện; Ba Lan hỗ trợ Việt Nam các dự án đóng tàu…

Trong điều kiện thế giới còn có tác động tiêu cực ảnh hưởng phát triển chung, nhưng hai nước luôn nỗ lực tìm ra được con đường tốt nhất để đến với nhau; khẳng định giá trị cốt lõi tình cảm hữu nghị để phát triển. Việt Nam xác định ưu tiên phát triển quan hệ đối ngoại với Ba Lan là bạn bè truyền thống: thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng phát triển; thảo luận nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng đã mời Thủ tướng Ba Lan đến thăm Việt Nam. Việt Nam sẽ là cầu nối cho Ba Lan và EU để nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện EU-ASEAN, cầu nối cho Ba Lan tiến vào ASEAN. Việt Nam mong Ba Lan ủng hộ thông qua Hiệp định EVIPA.

Hợp tác về an ninh quốc phòng tiếp tục thúc đẩy, chuyển giao công nghệ sản xuất UAV mà Ba Lan có thế mạnh; Việt Nam đề nghị Ba Lan công nhận Cộng đồng người Việt Nam ở nước này là dân tộc thiểu số như Czech và Slovakia đã công nhận; cảm ơn đất nước, Chính phủ, nhân dân Ba Lan đã tạo điều kiện cho người Việt Nam sinh sống, học tập, thuận lợi, phát triển ở Ba Lan.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam xác định trụ cột trong quan hệ hai nước có 6 nội dung cơ bản:

Một là, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc sớm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời Tổng thống Ba Lan thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; xem xét thành lập Ủy ban liên Chính phủ để điều phối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hai là, đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột của quan hệ song phương, sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD thời gian tới.

Ba là, đổi mới và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác về gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc và công nghiệp quốc phòng; chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp phòng chống tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia; đẩy mạnh hợp tác về an ninh mạng; chuyển giao công nghệ.

Bốn là, tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, nhất là trong những lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, địa chất, đóng tàu…

Năm là, thúc đẩy hợp tác lao động, văn hóa - thể thao - du lịch. Việt Nam miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Ba Lan; đây là khởi đầu để tiếp tục làm tốt hơn thời gian tới; Thủ tướng cũng đề nghị Ba Lan tạo thuận lợi cấp thị thực cho du khách Việt Nam và miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu công vụ.

Sáu là, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế tại các diễn đàn quốc tế, đa phương. Hai bên chia sẻ quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực. Hai bên thống nhất hợp tác cùng nhau, cùng giải quyết mang tính cầu, toàn dân, toàn diện; kêu gọi đoàn kết quốc tế, hợp tác đa phương. Trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần đoàn kết hơn nữa, góp phần mang lại hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.