Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Warsaw bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan

Vào khoảng 21 giờ 20 phút đêm 15/1 theo giờ địa phương (khoảng 3 giờ 20 phút sáng 16/1 giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Frédéric Chopin (thủ đô Warsaw), bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan theo lời mời của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từ ngày 15 đến ngày 18/1.
Bà con cộng đồng người Việt Nam nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Warsaw thăm chính thức Ba Lan (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).
Bà con cộng đồng người Việt Nam nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Warsaw thăm chính thức Ba Lan (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Ba Lan có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Wladyslaw Teofil Bartoszewski, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek…; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Dự kiến, trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, hội kiến các nhà Lãnh đạo Ba Lan; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan; tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan…

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).

Chuyến thăm chính thức Cộng hoà Ba Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt là cơ hội quan trọng để chúng ta thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các nước cũng như khu vực Trung Đông Âu và Liên minh châu Âu (EU), phát huy vai trò cầu nối giữa Ba Lan với ASEAN, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Quan chức Ba Lan nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).

Quan chức Ba Lan nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt bởi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Ba Lan (4/2/1950-4/2/2025); đồng thời càng có ý nghĩa khi từ ngày 1/1/2025, Ba Lan giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu với vị thế, vai trò ngày càng quan trọng EU; trong khi Việt Nam và EU cũng đang kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến thăm này góp phần thúc đẩy việc thông qua vai trò của Ba Lan tại EU để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam-Ba Lan nói riêng, Việt Nam-EU nói chung.

Các cháu thiếu nhi Việt Nam chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).

Các cháu thiếu nhi Việt Nam chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).

Ba Lan là đối tác bạn bè truyền thống, luôn kề vai, sát cánh, dành cho nhân dân ta sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc phát triển đất nước những thập kỷ qua.

Nhìn lại lịch sử, ngay sau khi miền bắc được hòa bình năm 1954, các nước bạn bè truyền thống như Ba Lan đã giúp ta xây dựng nhiều công trình quan trọng phục vụ quốc kế dân sinh, đào tạo cho ta hàng ngàn chuyên gia có trình độ đại học, trên đại học và hàng chục ngàn công nhân kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực, là nguồn nhân lực chất lượng cao rất quý giá cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Nhiều công trình trên khắp mọi miền đất nước vẫn ghi dấu sự ủng hộ, giúp đỡ của đất nước và nhân dân Ba Lan đối với Việt Nam, như Bệnh viện Việt Nam-Ba Lan ở Nghệ An, Trường THPT Việt Nam-Ba Lan tại Hà Nội.

Gần đây nhất, trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, Chính phủ và nhân dân Ba Lan luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ và đoàn kết với Việt Nam, hỗ trợ hàng triệu liều vaccine, hàng chục tấn trang thiết bị y tế, góp phần giúp Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh và mở cửa, phục hồi kinh tế.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống của Việt Nam với Ba Lan tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp. Với Ba Lan, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trong đó có cấp cao.

Ba Lan rất tích cực hỗ trợ Việt Nam trong phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU, nhất là trong quá trình đàm phán, ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Ba Lan hiện là bạn hàng số một của Việt Nam tại Trung Đông Âu, Việt Nam là bạn hàng thứ 3 của Ba Lan ở Đông Nam Á. Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 10/2024, Ba Lan đứng thứ 21/149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 32 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 473 triệu USD, hình thức chủ yếu là 100% vốn nước ngoài. Việt Nam có 4 dự án đầu tư tại Ba Lan với tổng vốn đầu tư 1,84 triệu USD, thuộc lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp chế biến.

Mới đây, phía Ba Lan thông báo sẵn sàng tăng tiếp số học bổng cấp hằng năm cho sinh viên Việt Nam từ 20 lên 50 suất. Hiện nay, hai bên đang đàm phán để ký kết Thoả thuận về hợp tác đào tạo giai đoạn 2025-2028.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25 nghìn người, đóng góp vào việc phát triển quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước và được chính quyền Ba Lan đánh giá tích cực, một số Việt kiều tại Ba Lan đã quay về nước đầu tư tương đối thành công, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và tài chính…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.