Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Ba Lan

Trong cái lạnh 1 độ C, sau cái bắt tay, ôm hôn nồng ấm, Thủ tướng Donald Tusk mời Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển tới vị trí danh dự và quốc thiều hai nước được Quân nhạc cử lên nghiêm trang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk duyệt đội danh dự. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk duyệt đội danh dự. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 16/1, giờ địa phương, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Warsaw, Thủ tướng Chính phủ Ba Lan Donald Tusk đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan.

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào quảng trường Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ra tận nơi đỗ xe đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong cái lạnh 1 độ C, sau cái bắt tay, ôm hôn nồng ấm, Thủ tướng Donald Tusk mời Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển tới vị trí danh dự và quốc thiều hai nước được Quân nhạc cử lên nghiêm trang.

Thủ tướng Ba Lan mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự, sau đó giới hai Thủ tướng thiệu thành phần đoàn của hai bên tham dự lễ đón. Lễ đón được kết thúc bằng màn diễu binh của quân đội Ba Lan.

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Donald Tusk có cuộc gặp hẹp, đồng thời dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong 75 năm qua, mối quan hệ Việt Nam-Ba Lan được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục-đào tạo...

Ba Lan dành sự ủng hộ nhiệt tình, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay của Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm củng cố và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Hai nước phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á và Ba Lan là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, năm 2024 đạt 3,435 tỷ USD.

Ba Lan hiện đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA). Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 11/2024, Ba Lan có 33 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 473,82 triệu USD.

Ba Lan là một trong những nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn dịch Covid-19. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, văn hóa, lao động giữa hai nước cũng phát triển tích cực.

Ba Lan đã đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn sinh viên và cán bộ khoa học và công nhân lành nghề. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25 nghìn người, có truyền thống đoàn kết, hướng về tổ quốc, có nhiều đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước, được chính quyền Ba Lan đánh giá cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng; tạo đột phá, nâng tầm quan hệ hai nước, qua đó đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông Âu.

Sáng cùng ngày, trước khi diễn ra Lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm các Liệt sĩ vô danh ở Quảng trường Chiến thắng mang tên Nguyên soái Jozef Piłsludski.

Đây là Khu tưởng niệm và tượng đài quan trọng nhất ở Ba Lan, nơi tưởng nhớ những người lính vô danh đã cống hiến cuộc đời cho nền độc lập của Ba Lan.

Ghi sổ lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ khâm phục những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, chủ quyền, dân chủ, tự do và phát triển của đất nước Ba Lan.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.